Phát động sáng tác hưởng ứng “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015”

VOV.VN -
Chiều 16/3, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức phát động sáng tác hưởng ứng “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015”.

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (trước đây gọi là Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc) được tổ chức 5 năm/lần, là hoạt động công bố phổ biến tác phẩm lớn nhất của giới mỹ thuật Việt Nam, với mục đích tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật, ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam.
Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Tác phẩm tham dự triển lãm phải được sáng tác trong thời gian từ 2011 - 2015, bao gồm các thể loại: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn và các hình thức nghệ thuật đương đại khác. Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 3 tác phẩm, thời gian nhận từ 6-12/7 tại 3 điểm là Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.

Đại diện BTC tại buổi phát động
Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và triển lãm cho biết: "Bắt đầu từ năm nay, tên gọi chính thức sẽ là Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam. Việc này khẳng định quy mô, tầm vóc, tính chất tổng kết hoạt động sáng tạo của giới mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm. Nó cũng khẳng định sự tổng kết, đánh giá về lực lượng sáng tác, xu hướng sáng tác cũng như các vấn đề của hoạt động của giới mỹ thuật đương đại Việt Nam trong 5 năm".

Cũng theo Ban tổ chức, một trong những điểm mới trong triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 chính là nâng mức giải thưởng, từ 30 triệu (2010) lên 50 triệu cho 2 hệ thống giải. Dự kiến, triển lãm sẽ trưng bày khoảng 500 tác phẩm mang tính chọn lọc cao nhất.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng ảnh chụp từ ngày 6 - 12/7 tại Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (tầng 8 - tòa nhà số 101 A Nguyễn Khuyến, Hà Nội), sau đó BTC sẽ chấm chọn và nhận tác phẩm thật tham gia triển lãm. Tác phẩm xuất sắc nhất được nhận giải trị giá 50 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm hướng đi có bản sắc cho Mỹ thuật Việt Nam
Tìm hướng đi có bản sắc cho Mỹ thuật Việt Nam

VOV.VN - Vấn đề Mỹ thuật ứng dụng và biểu tượng trang trí trong quá trình hội nhập ở luôn là trăn trở của các nhà quản lý, chuyên gia và nghệ nhân.

Tìm hướng đi có bản sắc cho Mỹ thuật Việt Nam

Tìm hướng đi có bản sắc cho Mỹ thuật Việt Nam

VOV.VN - Vấn đề Mỹ thuật ứng dụng và biểu tượng trang trí trong quá trình hội nhập ở luôn là trăn trở của các nhà quản lý, chuyên gia và nghệ nhân.

Công bố 10 sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014
Công bố 10 sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014

VOV.VN - Chiều 29/12, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức công bố 10 sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014.

Công bố 10 sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014

Công bố 10 sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014

VOV.VN - Chiều 29/12, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và triển lãm tổ chức công bố 10 sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (16/12) tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kì 7 (2009-2014) và phương hướng nhiệm kì 8 (2014-2019).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (16/12) tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kì 7 (2009-2014) và phương hướng nhiệm kì 8 (2014-2019).

Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của 6 nghệ sĩ tiềm năng
Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của 6 nghệ sĩ tiềm năng

VOV.VN - Triển lãm truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ mang nhiều tâm tư, khiến người xem thích thú và lạ lẫm.

Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của 6 nghệ sĩ tiềm năng

Triển lãm các tác phẩm mỹ thuật của 6 nghệ sĩ tiềm năng

VOV.VN - Triển lãm truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ mang nhiều tâm tư, khiến người xem thích thú và lạ lẫm.

Thị trường mỹ thuật Việt Nam kém sôi động vì bị "hành chính hóa"
Thị trường mỹ thuật Việt Nam kém sôi động vì bị "hành chính hóa"

VOV.VN - Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân cho rằng, thị trường mỹ thuật Việt Nam vẫn có khả năng phát triển, nhưng cần thay đổi được tư duy, nhận thức, bớt hành chính hóa đi.

Thị trường mỹ thuật Việt Nam kém sôi động vì bị "hành chính hóa"

Thị trường mỹ thuật Việt Nam kém sôi động vì bị "hành chính hóa"

VOV.VN - Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân cho rằng, thị trường mỹ thuật Việt Nam vẫn có khả năng phát triển, nhưng cần thay đổi được tư duy, nhận thức, bớt hành chính hóa đi.

Họa sĩ Thành Chương đột ngột bỏ BCH Hội Mỹ thuật VN
Họa sĩ Thành Chương đột ngột bỏ BCH Hội Mỹ thuật VN

Đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội của các Hội VHNT. Sự kiện này làm cho những người liên quan đến sự phát triển VHNT nước nhà phải suy ngẫm.

Họa sĩ Thành Chương đột ngột bỏ BCH Hội Mỹ thuật VN

Họa sĩ Thành Chương đột ngột bỏ BCH Hội Mỹ thuật VN

Đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội của các Hội VHNT. Sự kiện này làm cho những người liên quan đến sự phát triển VHNT nước nhà phải suy ngẫm.