Phát động Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014

VOV.VN - Triển lãm với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên và Tự do” sẽ được khai mạc vào cuối tháng 10 năm nay tại thành phố Đà Lạt.

Để nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập với nhiếp ảnh thế giới, khuyến kích sự sáng tạo, tìm tòi trong ngôn ngữ nghệ thuật và kỹ thuật thể hiện, sáng nay (15/01), tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật Triển lãm và Nhiếp ảnh (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động “Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014”. Triển lãm sẽ được khai mạc vào cuối tháng 10 năm nay tại thành phố Đà Lạt.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc là hoạt động nhiếp ảnh được tổ chức 2 năm/lần, thu hút sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước.

Phát động triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014

Năm nay, Triển lãm mang chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên và chủ đề Tự do”. Các tác phẩm tham dự triển lãm phải phản ánh hiện thực cuộc sống đương đại, đất nước, con người, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung hướng đến giá trị chân, thiện mĩ. Mỗi tác giả có quyền gửi tham dự triển lãm tối đa 8 tác phẩm.

Theo Bà Đoàn Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Trưởng ban Tổ chức triển lãm, trong Triển lãm lần này, Ban tổ chức đề cao giá trị truyền thống của nghệ thuật nhiếp ảnh, không chấp nhận ảnh chắp ghép làm sai hiện thực cũng như sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm bản quyền.

“Trong Hội đồng nghệ thuật sẽ có trên 2/3 là người làm chuyên môn, 1/3 là các nhà quản lý tại địa phương, cơ quan Bộ, điều đó để xác định tính xác thực, chân thực của ảnh. Trong lần triển lãm này không cho phép chắp ghép, chỉnh sửa dù chỉ một chút. Để phân biệt ảnh ghép hay ảnh tự chụp là rất khó nên điều này phụ thuộc rất nhiều vào lòng tự trọng của nghệ sĩ” – bà Đoàn Thu Hương cho biết thêm. 

Triển lãm Ảnh nghệ thuật năm 2014 là sự kiện nghệ thuật quan trọng trong Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt. Đặc biệt, tác phẩm được trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại triển lãm năm nay sẽ là một trong những tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 15
Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 15

Tối nay (15/8), tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 – Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 15.

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 15

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 15

Tối nay (15/8), tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 5 – Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 15.

Triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XV
Triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XV

(VOV) - Đây là những hình ảnh, tư liệu, thư tịch, đặc biệt là các bản đồ cổ và ghi chép trong các tác phẩm lưu ký, sử ký.

Triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XV

Triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa từ thế kỷ XV

(VOV) - Đây là những hình ảnh, tư liệu, thư tịch, đặc biệt là các bản đồ cổ và ghi chép trong các tác phẩm lưu ký, sử ký.

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình
Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

VOV.VN - 54 bức tranh cổ động và 20 logo xuất sắc được trưng bày tại triển lãm, mang đề tài về bình đẳng giới và gia đình.

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

Triển lãm tranh cổ động về bình đẳng giới và logo gia đình

VOV.VN - 54 bức tranh cổ động và 20 logo xuất sắc được trưng bày tại triển lãm, mang đề tài về bình đẳng giới và gia đình.

Triển lãm tranh từ bã cà phê và đường
Triển lãm tranh từ bã cà phê và đường
Tuần lễ triển lãm sách tại TP HCM
Tuần lễ triển lãm sách tại TP HCM

Hơn 2.000  tựa sách sẽ được trưng bày tại Nhà sách Xuân Thu (391-391A, Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM) từ 3-10/11.

Tuần lễ triển lãm sách tại TP HCM

Tuần lễ triển lãm sách tại TP HCM

Hơn 2.000  tựa sách sẽ được trưng bày tại Nhà sách Xuân Thu (391-391A, Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM) từ 3-10/11.