Psy “phi ngựa” đi khắp thế giới với “Gangnam Style”

(VOV) - Phong cách độc đáo, đặc trưng của Hàn Quốc và yếu tố toàn cầu trong điệu nhảy "phi ngựa" đã khiến “Gangnam Style” trở thành hiện tượng.

Psy (tên thật là Park Jae-sang) không thể ngờ được rằng clip âm nhạc của mình lại trở thành hiện tượng trên toàn thế giới chỉ sau vài tháng ra mắt. Với sự thông thạo tiếng Anh và đầy lòng can đảm, Psy đã thực hiện tour lưu diễn của mình trên nhiều nước. Thậm chí, Psy còn xuất hiện trong vai trò khách mời chính trên kênh truyền hình Mỹ. Cùng với mối quan tâm ai sẽ là tổng thống tiếp theo , người dân Hàn Quốc cũng dự đoán, Psy sẽ đi đến đâu với siêu phẩm “Gangnam Style”.

Psy sẽ tiến xa đến đâu với "Gangnam Style"

“Psy đánh thức nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc”

Psy cũng tạo nên một kỷ lục mới. Anh là người Hàn Quốc đầu tiên được chứng nhận kỷ lục Guiness với “Gangnam Style”, clip có số lượng người yêu thích nhiều nhất trên trang mạng chia sẻ video trực tuyến Youtube. MV “Gangnam Style” đã có hơn 260 triệu lượt xem. Nó đứng đầu bảng xếp hạng iTunes trên 30 quốc gia, leo lên vị trí thứ 2 trên BXH Billboard của Mỹ và vị trí thứ 3 trên BXH âm nhạc ở Anh. Đây là lần đầu tiên, một ca khúc Hàn Quốc có thể leo đến vị trí cao như vậy ở thị trường âm nhạc Anh và Mỹ.

Chứng nhận của Guinnes về MV "Gangnam Style"

Trả lời phỏng vấn tờ Korea Times, Harry McKinley – giám đốc nghệ thuật của PositiveLuxury cho biết: “Giai điệu mạnh mẽ những vẫn có những âm thanh điện tử độc đáo khiến ca khúc thực sự phù hợp với những câu lạc bộ nhảy. Video thật tuyệt vời, nó thực sự rất vui nhộn nhưng cũng kỳ quặc”.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Jin-mo cho biết: “Gangnam Style là thành tựu lớn nhất trong lịch sử nền âm nhạc Hàn Quốc. Nằm trong top đầu của bảng xếp hạng âm nhạc Anh và Mỹ là cả một thành công lớn. ABBA chỉ đứng vị trí thứ 1 trên BXH Mỹ 1 lần với hit Dancing Queen”. Psy đã đánh thức cả một nền công nghiệp nhạc K-pop.

Psy từng bị giới truyền thông Hàn Quốc chỉ trích nặng nề

Ra mắt vào năm 2001 với album phòng thu “Psy from the Psycho World”, ca khúc chủ đề mang tên “Bird” đã lập tức trở thành hit lớn. Một số bài trong album như “Sa 2” và “Sa Jib (House)” đã phê phán hiện trạng của thế giới. “Champion”, ca khúc chủ đề của album thứ 3 mang tên “3 PSY” đạt được thành công lớn nhờ World Cup được tổ chức tại Hàn Quốc.

Psy từng bị giới truyền thông Hàn Quốc chỉ trích nặng nề

Mặc dù khá thành công trong sự nghiệp âm nhạc nhưng ca sĩ 34 tuổi lại không được giới truyền thông Hàn Quốc đón nhận bởi việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự, sở hữu cần sa và lái xe trong tình trạng say xỉn. Psy đã gặp rất nhiều cản trở trong sự nghiệp và thậm chí phải đi lính 2 lần sau khi bị phát hiện anh chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ngược lại với những rắc rối đó, Psy lại có một nền tảng tốt gia đình tốt. Anh đã từng học ở trường Boston và Berklee College of Music tại Mỹ nhưng không hoàn tất khóa học của mình. Cha anh là giám đốc một công ty, chị gái anh nổi tiếng với vai trò bài trí ẩm thực tại Hàn, mẹ của Psy cũng là một nữ doanh nhân điều hành chuỗi nhà hàng sang trọng tại Gangnam.

Liệu “Gangnam Style” sẽ tiến xa đến đâu?

“Gangnam” trong tên ca khúc “Gangnam Style” là một quận ở phía Nam thành phố Seoul, đại diện cho sự giàu có, sang trọng cùng với các bữa tiệc xa hoa. Trên thực tế, “Gangnam Style” chính là ca khúc biểu lộ sự phê phán của Psy với vùng đất này. Điệu nhảy của “anh béo Hàn Quốc” giữa những chú ngựa đã tạo nên hiệu ứng gây cười và rất dễ hiểu với mọi ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.

Điệu nhảy "phi ngựa" của Psy

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kang Tae Gyu nhận ra yếu tố thành công của Psy khác hẳn với các ngôi sao Hàn Quốc khác: “Các nhóm nhạc K-pop thuộc các công ty giải trí lớn tiến tới thị trường âm nhạc Mỹ bằng việc cố gắng bắt chước các ca sĩ pop nổi tiếng. Tuy nhiên, Psy đã tạo nên một phong cách hết sức độc đáo với nét đặc trưng của Hàn Quốc và cả những yếu tố toàn cầu như động tác trong điệu nhảy "phi ngựa”.

Hiện tại, cả báo chí Hàn Quốc và nước ngoài đều dự đoán, Psy sẽ còn tiến xa hơn nữa với “Gangnam Style”. Siêu phẩm của Psy được so sánh với “Macarena” – một ca khúc nhạc dance tiếng Tây Ban Nha của Los del Rio. “Macarena” là ca khúc giữ vị trí số 1 lâu nhất trong thập niên 1990 và được ghi nhận là đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc nước Mỹ.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Jin-mo rất lạc quan về khả năng Psy sẽ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Đó là giấc mơ bấy lâu của người Hàn Quốc và nền âm nhạc nước này. Psy là người có khả năng làm được điều đó. Đứng vị trí cao trên bảng xếp hạng các nước phương Tây chứng minh khả năng thành công của K-pop với thế giới.

Một tờ báo của Brazil đăng tải cách nhảy điệu "phi ngựa"

Lim Jin-mo nhận định: “Psy đang tiến lên trên BXH, từ vị trí 101 lên 64, lên 11 và giờ là vị trí thứ 2. Việc đứng đầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Đĩa đơn tiếp theo của Psy sẽ là một trong những sản phẩm quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc vươn ra quốc tế”.

Đó là tương lai nhưng hiện tại, Psy đang càn quét cả thể giới với siêu phẩm “Gangnam Style”. Không chỉ ở trong đất nước Hàn Quốc mà ở Mỹ, các ca sĩ nổi tiếng như Adam Levine của nhóm nhạc Marron 5, Katy Perry hay Rihanna đều đánh giá cao ca khúc này của “anh béo” Hàn Quốc.

Hàng loạt các bản cover hay nhái lại điệu nhảy của Psy trong “Gangnam Style” xuất hiện. Psy đã biến ca khúc của mình thành một loại virus lan tỏa đến khắp nơi, cả từ giới nghệ thuật, giới âm nhạc đến những người bình thường. Hàn Quốc hoàn toàn có quyền tự hào về những thành công mà Psy đã đạt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Super Junior được đề cử tại giải MTV châu Âu 2012
Super Junior được đề cử tại giải MTV châu Âu 2012

(VOV) - Super Junior và Psy là hai cái tên được đề cử cho hạng mục Nghệ sỹ châu Á xuất sắc nhất và Video xuất sắc nhất.

Super Junior được đề cử tại giải MTV châu Âu 2012

Super Junior được đề cử tại giải MTV châu Âu 2012

(VOV) - Super Junior và Psy là hai cái tên được đề cử cho hạng mục Nghệ sỹ châu Á xuất sắc nhất và Video xuất sắc nhất.

“Gangnam Style” được chứng nhận kỷ lục Guinness
“Gangnam Style” được chứng nhận kỷ lục Guinness

(VOV) - Clip âm nhạc của “anh béo” Hàn Quốc Psy đã được tổ chức Guinness chứng nhận là clip có lượng người thích nhiều nhất.

“Gangnam Style” được chứng nhận kỷ lục Guinness

“Gangnam Style” được chứng nhận kỷ lục Guinness

(VOV) - Clip âm nhạc của “anh béo” Hàn Quốc Psy đã được tổ chức Guinness chứng nhận là clip có lượng người thích nhiều nhất.