Sắp khánh thành quần thể Tháp Chăm ở Hà Nội

(VOV) - Lễ khánh thành quần thể Tháp Chăm diễn ra vào ngày 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).

Trong 2 ngày 23-24/11 tới, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể Tháp Chăm. Chương trình có sự tham gia của cộng đồng dân tộc Chăm và Raglai trong cả nước.

Chương trình gồm các hoạt động như: Lễ hội Katê, Lễ trưởng thành cho thiếu nữ Chăm Bà Ni - Ninh Thuận; Lễ cưới người Chăm An Giang; Triển lãm, trưng bày hiện vật, sản vật đặc trưng, Văn hóa các dân tộc Việt Nam và của đồng bào dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Chương trình nghệ thuật Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam… Qua đó, thể hiện được bức tranh văn hóa đa dạng, đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và của đồng bào dân tộc Chăm nói riêng; thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ mở cửa Tháp - Khánh thành quần thể Tháp Chăm diễn ra 9h ngày 23/11. Tại đây, cộng đồng dân tộc Chăm sẽ giới thiệu đến công chúng các nghi lễ đặc sắc như: Lễ đón rước y phục; Lễ tắm tượng thần; Lễ mặc y phục cho tượng thần… cùng các màn biểu diễn  dân ca, dân vũ, dân nhạc, trò chơi,…dân tộc Chăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên