Siêu mẫu châu Á Huyền My và Hà Phương múa belly dance

Với thân hình nóng bỏng cộng với trang phục bắt mắt của belly dance (múa bụng), các “vũ công” đã thể hiện được nét đẹp của môn nghệ thuật mới lạ đến từ Trung Đông

Huyền My và Hà Phương đã có màn trình diễn thật bất ngờ trong trang phục của các diễn viên múa belly dance. 

Thời xưa, múa bụng (belly dance) từng được coi là một bộ môn nghệ thuật “nửa quý phái nửa tà đạo” vì được chuyên dùng biểu diễn cho các cuộc phục vụ tiệc linh đình cho các tướng lĩnh, vua chúa.

Nhưng bây giờ cùng những nhận thức tiên tiến trong việc trân trọng cái đẹp, người ta đã hoạt động và theo đuổi đam mê múa bụng như một bộ môn nghệ thuật đỉnh cao tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu và hoàn hảo của phái nữ.

Múa bụng du nhập vào Việt Nam đã gần 3 năm - người đầu tiên khởi xướng là Ara Hwang - một vũ công người Hàn Quốc, múa bụng đã và đang trở thành trào lưu hấp dẫn tất cả các bạn gái trẻ, những chị em đã có gia đình và cả những người lớn tuổi ở Hà Nội; nhanh chóng trở thành một làn sóng nghệ thuật với sự phát triển mạnh mẽ.

Tâm lý chung của nhiều bạn trẻ Hà Nội nói riêng và các tỉnh khác nói chung là tìm đến múa bụng để giữ được vóc dáng tốt, có sức khỏe hoàn hảo, đồng thời cũng là một cơ hội để học hỏi những nét đẹp của một nghệ thuật mới lạ đến từ Trung Đông xa xôi.

Nghệ thuật Múa Bụng là để tôn vinh nét đẹp và sự quyến rũ của người phụ nữ, để phục vụ cho nhu cầu giải trí lành mạnh và tốt đẹp của giới trẻ.

Sự chuyển động cơ bụng một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo, động tác lắc hông đều đặn nhịp nhàng với giai điệu của trống solo hoặc tiết tấu Trung Đông, chính là một trong những nét quyến rũ rất đặc trưng của Múa bụng.

Huyền My tóp 5 siêu mẫu châu Á năm 2011 (bìa trái)

Hà Phương top 10 siêu mẫu châu Á năm 2010

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên