Tái hiện bản sắc văn hoá Tây Nguyên

Từ 12-15/11 sẽ diễn ra Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai - Việt Nam lần thứ I năm 2009. Đây là cuộc trình diễn nghệ thuật lớn, với sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau

Về công tác chuẩn bị cho sự kiện này, TS. Nguyễn Thị Kim Vân - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở VH, TT- và DL Gia Lai cho biết: “Tỉnh Gia Lai đã có văn bản hướng dẫn công việc cụ thể cho mỗi huyện và các huyện đang gấp rút thực hiện. Ví dụ kịch bản Pơthi (lễ bỏ mả) phải khái quát lại quy trình của một lễ hội thật trong đời sống của đồng bào. Chúng tôi đã tổ chức hội thảo nhiều lần với dân để bổ sung, hoàn thiện. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành kịch bản và tổ chức cho bà con, nghệ nhân luyện tập”.

TS. Nguyễn Thị Kim Vân

Trong chương trình tổng thể của Festival có phần phục dựng một số nghi lễ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên như lễ đâm trâu, bỏ mả, mừng lúa mới… TS. Nguyễn Thị Kim Vân cũng cho biết: “Theo quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai và Bộ VH-TT và DL thì điểm nhấn của chương trình Festival lần này là cồng chiêng.

Cồng chiêng ở đây không chỉ là những nhạc cụ cồng chiêng, mà là những sinh hoạt văn hóa gắn với cồng chiêng. Vì thế, những lễ hội là nơi để cồng chiêng thể hiện được đậm nét nhất. Chúng tôi coi đó là một trong những hoạt động trọng tâm của Festival. Vì thế, chúng tôi đang cân nhắc về việc phục dựng, đặt cồng chiêng trong không gian thế nào cho phù hợp. Mặc dù là phục dựng, tái hiện nhưng phải có không gian phù hợp, để đồng bào thể hiện được bản sắc văn hóa của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên