Tạm dừng cấp phép, vẫn bán đĩa Táo quân 2013 từ 6/2?

(VOV) - Ngày 1/2, Cục NTBD sẽ gửi công văn đề nghị VTV kiểm duyệt lại nội dung Táo quân, do vậy, tạm dừng cấp phép phát hành đĩa này.

Chiều 31/1, trong cuộc trao đổi với các phóng viên báo chí tại Hà Nội, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định chương trình "Táo quân 2013 - Gặp nhau cuối năm" đã sai phạm khi tổ chức tổng duyệt và ghi hình trong các ngày 25-27/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội mà chưa được cấp phép biểu diễn.

Hôm nay, 1/2, Cục NTBD sẽ tiếp tục có công văn theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTT&DL gửi tới Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ nội dung, tư tưởng chương trình “Táo quân 2013” trước thời điểm phát sóng tối ngày 29 Tết sắp tới.

“Thẩm quyền phát sóng chương trình, theo Luật báo chí thuộc về VTV. Nhưng vi phạm của VFC là đưa chương trình biểu diễn 3 ngày, có bán vé cho công chúng đến xem. VFC cũng không tuân thủ yêu cầu của thẩm định trước của Cục NTBD. Đó là điểm sai của VFC” – ông Nguyễn Đăng Chương nhấn mạnh. “Mặc dù Tết đã cận kề nhưng chúng tôi kiên quyết không cấp phép nếu nội dung tư tưởng của chương trình không đảm bảo. Chúng tôi luôn luôn ý thức tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cho các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, không có biện pháp nào đi trái quy định của pháp luật”.

Táo Giao thông và Nam Tào trong "Táo quân 2013" (ảnh: H.L)

Tuy nhiên, trái ngược với phát biểu này của ông Nguyễn Đăng Chương, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, chương trình "Táo quân 2013" đã có giấy phép biểu diễn của Cục NTBD. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm xin cấp giấy phép này.

Nhiều ngày nay, clip quảng cáo đĩa “Táo Quân 2013 – Gặp nhau cuối năm” đã được phát trên VTV. Gần nhất là lúc 22h30 tối qua (31/1), trên kênh VTV3 vẫn phát đoạn quảng cáo với nội dung thông báo rõ ngày phát hành đĩa trên toàn quốc từ 6/2/2013.

Trước đó, ngày 30-1, Cục NTBD đã gửi văn bản đến VTV đề nghị phía đài yêu cầu VFC giải trình những vi phạm của chương trình. Văn bản này nhận định: VFC đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật, vi phạm điều 14, điểm c điều 10 nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn và điểm c khoản 4 điều 16 nghị định 75 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Theo nghị định 75, VFC có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Thành Nhân – Trưởng Phòng Quản lý biểu diễn, Cục NTBD cho biết, ngày 25/1/2013, ông và nhạc sĩ Đào Đăng Hoàn – Phó Cục trưởng Cục NTBD đã nhận được vé mời tham gia buổi ghi hình chương trình “Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2013”. Bản thân ông Nhân khá bức xúc với màn “chào hỏi” của hai nhân vật Nam Tào – Bắc Đẩu, trong đó có đoạn Bắc Đẩu nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành phụ nữ. Nam Tào hỏi Bắc Đẩu thế “cái đó” đâu? Bắc Đẩu trả lời: Vứt đi rồi. Nam Tào bảo: Phí thế, không mang về ngâm Đẩu pín…. Chi tiết này theo ông Nhân là phản cảm.

Được biết, trong đĩa hình VFC gửi Cục xin cấp phép phát hành đã được biên tập cắt bỏ đoạn này nhưng Cục khẳng định, còn nhiều đoạn phản cảm khác cũng phải cắt bỏ. “Đây là một chương trình được đông đảo công chúng chờ đợi. Hy vọng, sau khi chỉnh sửa, Táo quân 2013 sẽ đáp ứng được mong mỏi này” - ông Nhân nói.

Trong khi đó, về phía VFC, ông Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC, Tổng đạo diễn chương trình " Táo quân 2013 - Gặp nhau cuối năm" cho biết phía BTC chương trình vẫn chưa nhận được công văn của Cục NTBD. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sẽ trả lời báo chí khi nhận được văn bản chính thức từ cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên