Ảnh: Máy bay tiêm kích Curtiss P-40E dũng mãnh chao lượn trên bầu trời

VOV.VN - Chiếc máy bay tiêm kích cổ Curtiss P-40 từng có mặt trong không quân của nhiều nước, tham chiến ở nhiều mặt trận trong Thế chiến 2.

Chiếc tiêm kích cơ Curtiss P-40 lần đầu tung cánh là vào tháng 10/1938. Vào năm 1939 đã có đơn đặt hàng sản xuất tới 524 chiếc phi cơ loại này.
Đến tháng 12/1944, đã có hơn 13.700 máy bay P-40 được chế tạo. Đây cũng là thời điểm người ta ngừng sản xuất loại máy bay này.
Mặc dù máy bay P-40 không có thành tích tốt nhất so với các máy bay đương thời, nó lại nổi danh về tính dã chiến.
Phi cơ P-40B đã tham gia bảo vệ Trung Quốc trước phát xít Nhật.
Tiêm kích Curtiss cũng tham chiến ở mặt trận Thái Bình Dương, Trung Đông, và châu Âu.
P-40 từng có mặt trong không quân của các nước sau: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Australia, New Zealand, Canada, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
Máy bay trong ảnh là phiên bản P-40E.
Các “số đo” của máy bay Curtiss như sau: Sải cánh - 11,3m, chiều dài - 10,1m và chiều cao - 3,75m.
Máy bay đạt được tốc độ tối đa là 608km/h.
Phi cơ tiêm kích này nặng trên 4 tấn.
Máy bay được trang bị động cơ 1.460 mã lực. Dung tích thùng nhiên liệu là hơn 454 lít.
Vũ khí của Curtiss P-40 gồm 6 súng máy Browning và 3 trái bom 227kg.
Hiện máy bay P-40 này (trên) được huy động cho các triển lãm hàng không hoặc quay phim./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”
Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”

VOV.VN - Máy bay ném bom B-25 từng là xương sống của không quân Mỹ, “khét tiếng” một thời trên chiến trường Thái Bình Dương.

Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”

Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”

VOV.VN - Máy bay ném bom B-25 từng là xương sống của không quân Mỹ, “khét tiếng” một thời trên chiến trường Thái Bình Dương.

Vẻ mê hoặc của oanh tạc cơ bổ nhào Curtiss-Wright SB2C Helldiver
Vẻ mê hoặc của oanh tạc cơ bổ nhào Curtiss-Wright SB2C Helldiver

VOV.VN - Oanh tạc cơ bổ nhào Helldiver với hình dáng bề ngoài bắt mắt giờ là đồ cổ được nhiều người đam mê máy bay yêu thích.

Vẻ mê hoặc của oanh tạc cơ bổ nhào Curtiss-Wright SB2C Helldiver

Vẻ mê hoặc của oanh tạc cơ bổ nhào Curtiss-Wright SB2C Helldiver

VOV.VN - Oanh tạc cơ bổ nhào Helldiver với hình dáng bề ngoài bắt mắt giờ là đồ cổ được nhiều người đam mê máy bay yêu thích.