Táo quân 2012 đụng đến nhiều vấn đề nóng

Trong chương trình, nhiều vấn đề nóng của xã hội trong năm qua như chuyện tắc đường, cháy xe máy, chuyện về thể thao, giáo dục… đã được đề cập với nhiều cung bậc cảm xúc

Vào vai Táo Giao thông, Chí Trung đã mở đầu chương trình với màn, “kéo lưới bắt xe”. Qua vai của người đứng đầu nghành giao thông trên thiên đình, anh đã khéo léo đưa ra những câu chuyện nóng của nghành như: cháy xe máy, chuyện đi xe buýt, tăng giá vé máy bay, thu phí lưu hành phương tiện…

Màn quăng lưới của Táo Giao thông.

Tuy nhiên, nhiều người xem cho rằng phần diễn của Táo Giao thông và Táo Giáo dục hơi dài gây cảm giác nhàm chán, nhất là phần đối thoại. Trường đoạn dài hơn một tiếng đồng hồ lại được chọn mở màn khiến khán giả cảm giác mệt mỏi. Mảng được phân cho Minh Hằng không có gì đặc biệt, chỉ sơ qua chuyện bằng giả bằng thật, chuyện xin học cho con, chuyện giáo viên nghỉ dạy vì thu nhập thấp.

Sau Chí Trung, là phần diễn Táo Điện lực của Thành Chung, anh ra mắt khá ấn tượng với khuôn mặt đen xì do bị hỏa hoạn. Phần diễn này ít thời lượng nhất nhưng nhưng cô đọng, hấp dẫn trong khi vẫn nói được đầy đủ những tồn đọng của ngành điện, từ thua lỗ ngoài ngành khiến tăng giá điện, trả lương nhân viên cao gần 8 triệu đồng đến xả lũ không báo khiến người dân mất trắng hoa màu…

Tự Long vào vai Táo Thể thao "gánh" phần lớn thời lượng của chương trình. Táo thể thao đưa khán giả đến với các câu chuyện như: Sa thải huấn luyện viên ngoại qua điện thoại, giả vờ từ chức rồi đến khi được Ngọc Hoàng ưng thuận lại níu kéo xin tiếp tục làm việc, mất chức thì quay sang làm bầu, tách giải đấu làm hai…

Táo Thể thao trả mũ cho Ngọc Hoàng.
Tự Long lần lượt đem chuyện ĐT U23, HLV Goetz, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá… “lên thớt”, chuyện ra đi ồn ào của Công Vinh khỏi đội T&T . “Hôm qua nói sẽ ở lại, hôm sau lại đòi: Cháu đi tìm thử thách mới”. Đặc biệt, anh cũng không quên châm biếm khi đưa ra ý tưởng cho các cầu thủ nude như nghệ sĩ để thu hút người xem quay lại với sân cỏ khi họ đã quá chán những cầu thủ, trọng tài "bán độ", thỏa thuận tỷ số. “Nghệ sĩ nude vì môi trường, cầu thủ nude vì thể thao” - câu nói của Tự Long khiến khán giả không thể nín cười.

Phần các Táo hát nhạc chế dựa theo những ca khúc nổi tiếng: Bến Thượng Hải, Xin lỗi tình yêu, Ly cà phê Ban Mê, Đường cong, Chia tay hoàng hôn… hấp dẫn nhưng lại không mới. Sự tung hứng của Nam Tào Xuân Bắc và Bắc Đẩu Công Lý vẫn nhịp nhàng, ăn ý. Hai nghệ sỹ Vân Dung và Quang Thắng trong vai Táo Y tế và Táo Kinh tế cũng đã có màn “song kiếm hợp bích” được dàn dựng khá công phu. Những phần diễn như bác sĩ móc nhầm thận, ba bệnh nhân nằm chung một giường, phát động phong trào nói không với phong bì hay sự nằm liệt của bất động sản, vàng, doanh nghiệp có sự liên hệ hai bên thú vị.


(Clip Táo Giáo dục và Táo Giao thông)

Chương trình cũng bị đánh giá là hơi dài khi diễn ra tới hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau đêm tổng duyệt đầu tiên tối 13/1, “Gặp nhau cuối năm” tiếp tục diễn ra trong hai ngày 14-15/1 để ghi hình.

Một số hình ảnh hậu trường "Gặp nhau cuối năm":

 

Táo Giao thông Chí Trung đứng bên cánh gà để đọc lại kịch bản.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên