“Tình yêu không lời” của nhạc sỹ Thuận Yến

Đêm nhạc “Tình yêu không lời” là liveshow đầu tiên của nhạc sỹ Thuận Yến do chính các con ông là ca sỹ Thanh Lam và DJ Trí Minh đứng ra thực hiện được công diễn hai đêm 25 – 26/9 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Nhạc sỹ Thuận Yến, từng công tác tại Ban Âm nhạc, Đài TNVN, là một tên tuổi rất quen thuộc với khán thính giả cả nước trong nhiều thập kỷ qua từ những “bài ca đi cùng năm tháng” như: Mỗi bước ta đi, Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc, Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác, Vầng trăng Ba Đình, Màu hoa đỏ, Hương tràm... đến những ca khúc trữ tình như: Chia tay hoàng hôn, Gửi em ở cuối sông Hồng, Tình yêu không lời, Tiếng đàn thập lục, Khát vọng, Em tôi, Đợi chờ.... Đây là lần đầu tiên các con ông là ca sỹ Thanh Lam và DJ Trí Minh đứng ra phối hợp của Công ty truyền hình di động VTC và Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam tổ chức thực hiện liveshow tác giả - tác phẩm “Tình yêu không lời”.

Ca sỹ Thanh Lam cho biết: “Chúng tôi làm liveshow này với mục tiêu là một chương trình mang không khí ấm cúng như gia đình nên sẽ không có múa minh họa, chỉ có âm nhạc được thể hiện một cách nhất quán từ đầu đến cuối thật lắng đọng, tinh tế và gần gũi với người nghe. Qua chương trình, những người đã yêu mến và gắn bó với các tác phẩm âm nhạc của cha tôi, nhạc sỹ Thuận Yến, cũng có cơ hội để nhìn lại cả con đường âm nhạc và sự cống hiến của ông với nền âm nhạc Việt Nam. Đây cũng là món quà chúng tôi giành tặng cha, mong cha vui khỏe để vượt qua bệnh tật...” (Nhạc sỹ Thuận Yến đang bị bệnh thoái hóa tổ chức não, sức khỏe giảm sút- PV).

Nhạc sĩ Thuận Yến

Đêm nhạc “Tình yêu không lời” sẽ giới thiệu 19 ca khúc tiêu biểu nhất được tuyển chọn trong số hàng trăm ca khúc của nhạc sỹ Thuận Yến đã giành được sự yêu mến của công chúng. Tuy nhiên, lần đầu tiên, hai thế hệ ca sỹ, ở hai trường phái khác nhau sẽ cùng đứng chung trong một chương trình. Đó là sự giao thoa xóa nhòa biên giới giữa “nhạc đỏ” và nhạc nhẹ trong âm nhạc của Thuận Yến để NSND Trung Đức, Anh Thơ, nhóm ca sỹ của Đoàn nghệ thuật Quân khu 2 hòa giọng cùng NSƯT Thanh Lam, Tùng Dương, Khánh Linh, Đàm Vĩnh Hưng.

Khán thính giả sẽ tìm thấy sự mới mẻ trong “Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc” được NSƯT Thanh Lam và Khánh Linh kể lại một câu chuyện về quá khứ chiến tranh thật sâu lắng chỉ bằng nhạc đệm piano; hay song ca Tùng Dương – Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc “Đợi chờ” đầy khắc khoải, da diết; song ca NSƯT Thanh Lam – Đàm Vĩnh Hưng trong “Tình yêu không lời” nồng nhiệt, sôi động.... Cũng là lần đầu tiên, “họa mi” Khánh Linh hát nhạc Thuận Yến với những ca khúc dịu dàng, tinh tế và lắng đọng như: Tiếng đàn thập lục, Trái tim lang thang...  Những thính giả nhiều tuổi từng yêu thích các ca khúc “nhạc đỏ” của nhạc sỹ Thuận Yến như: Miền Trung nhớ Bác, Màu hoa đỏ, Con gái mẹ đã trở thành chiến sỹ,...cũng sẽ bất ngờ qua sự “làm mới” của Khánh Linh, Tùng Dương... 

Đêm nhạc “Tình yêu không lời” sẽ được thu hình bằng công nghệ truyền hình độ nét cao HDTV và sẽ được phát sóng lại trên kênh truyền hình VTC-HD1 vào 20h ngày 27/9/2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên