Tỏa sáng thư pháp Thăng Long

Ngày 4/10, 250 tác phẩm của gần 50 thư pháp gia (từ 25 - 90 tuổi) đã được trưng bày tại nhà Thái học (Văn Miếu) đã tôn vinh vẻ đẹp tinh tế, uyên thâm của nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Tại đây diễn ra hai hoạt động là biểu diễn nghệ thuật triển lãm tác phẩm thư pháp theo bao chủ đề ca ngợi văn hiến Thăng Long- Hà Nội, giáo dục khoa cử và ảnh đẹp Thăng Long- Hà Nội.

Múa “lá rừng Lam Sơn” tái hiện lại câu chuyện viết chữ trên lá làm nao nứng lòng địch. “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”

Trong liên hoan, hoạt động biểu diễn đối và viết thư pháp giữa hai thế hệ(già và trẻ) và màn múa “Phá cường địch báo hoàng ân” diễn ra vô cùng đặc sắc và ấn tượng.

Bình Ngô đại cáo nặng 200kg

Các bức thư pháp đặc sắc được tưng bày phải kể đến “Bình Ngô đại cáo” nặmg 200kg, dài 1,6m, rộng 1,1m; bức Ngũ Hành Sơn chạm khắc phong cảnh hữu tình của Thăng Long, bản nhạc “Người Hà Nội”, Chiếu dời đô bằng chữ Han và quốc ngữ… Hoạt động do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám  phối hợp với câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên