Triển lãm ảnh “Con người và Biển đảo”

Chương trình do Câu lạc bộ Ảnh nghệ thuật sông Hàn TP Đà Nẵng phối hợp cùng Câu lạc bộ Ảnh nghệ thuật và báo chí tỉnh Nghệ An tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2/9.  

Đây là cuộc triển lãm tiếp nối triển lãm ảnh “Sông Hàn về với sông Lam” đã được 2 CLB tổ chức thành công nhân dịp sinh nhật Bác vừa qua tại TP Vinh (Nghệ An).

110 tác phẩm của 33 nghệ sĩ 2 tỉnh thành Nghệ An và Đà Nẵng được trưng bày tại Công viên biển Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng từ ngày 31/8- 5/9. Các bức ảnh đều xoay quanh cuộc sống trên biển, đảo của người dân và người lính.

Những bức ảnh về biển đảo Việt Nam giáo dục thế hệ trẻ về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Mỗi bức ảnh ghi lại một góc nhìn về cuộc sống và con người vùng biển, hình ảnh những người lính biển hay sinh hoạt thường ngày của ngư dân như kéo lưới, được mùa cá và cả những trò chơi trên cát của trẻ em vùng biển... Những góc nhìn đẹp về phong cảnh của thuyền và biển. Những hình ảnh về vùng đảo như Trường Sa, Đảo Ngư, Đảo Mắt, đảo Cồn Cỏ... được phản ánh gợi cho khán giả hiểu thêm vẻ đẹp của biển đảo trong tình yêu quê hương đất nước.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảnh nghệ thuật sông Hàn cho biết: “Các bức ảnh không chỉ là cảm xúc, tình yêu của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đối với tài nguyên biển giàu đẹp của Tổ quốc mà còn thể hiện tình yêu biển thiết tha của các nghệ sỹ nhiếp ảnh Nghệ An và Đà Nẵng.

Triển lãm là dịp để các nghệ sĩ Đà Nẵng và Nghệ An giao lưu học hỏi, nâng cao tay nghề; đồng thời đây cũng là dịp để tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, khẳng định vững chắc chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Văn Cảnh (Uỷ viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng TW Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam) và nhà báo Trần Hải (báo Nghệ An) cũng mang đến triển lãm bộ ảnh gồm 9 bức mang chủ đề “Các chiến sĩ Trường Sa” như: "Tạm biệt Trường Sa" của tác giả Vũ Cảnh, "Mắt đảo" của Trần Hải…

Triễn lãm còn là cơ hội giao lưu, học hỏi giữa những người say mê chụp ảnh

Về những thành tựu kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển lãm đem đến cho người xem cái nhìn đa chiều về con người, biển và đảo, như các tác phẩm "Mùa cá nục" (Ngô Minh Đức), "Tình Biển" (Thanh Hải), "Quê hương" (Đỗ Phú Long)...

Triển lãm đã dành một góc trang trọng để trưng bày hai tác phẩm “Đôi bờ sông Hàn” và “Mỹ Khê chiều hè” của cố Nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Phương (nguyên phóng viên ảnh báo Đà Nẵng) để tưởng niệm một nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa vừa qua đời vì bạo bệnh.

Triễn lãm ảnh “Con người và Biển đảo” đã thu hút nhiều người xem, để lại ấn tượng đẹp đẽ về sự hợp lưu của nghệ sỹ nhiếp ảnh của hai dòng sông Hàn xứ Quảng và dòng sông Lam quê Bác./.                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên