Trình diễn tác phẩm kinh điển "Buổi khiêu vũ tốt nghiệp"

VOV.VN - Trong đêm diễn, các nghệ sĩ ballet Nhà hát Vũ Kịch VN đã thăng hoa, thể hiện tình yêu của mình trong "Buổi khiêu vũ tốt nghiệp".

“Sắc màu tình yêu” là đêm nhạc và ballet của Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam diễn ra tối 18/3 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trong đêm diễn, các nghệ sĩ ballet đã thăng hoa, bày tỏ tình yêu, niềm đam mê của mình trong vở “Buổi khiêu vũ tốt nghiệp”.

Với 2 phần biểu diễn, chương trình đã để lại những ấn tượng thích thú và đầy hứng khởi cho khán giả thủ đô: phần 1, các nghệ sĩ Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam biểu diễn Opera và phần hai là màn trình diễn với vở ballet.

Vở ballet “Buổi khiêu vũ tốt nghiệp” (Graduation Ball) đã khiến cho khán giả vô cùng thích thú bởi màn trình diễn đẹp mắt, uyển chuyển và vui nhộn của các nghệ sĩ. Những màn diễn của các đôi học sinh ngoan, đôi học sinh tinh nghịch, đôi học sinh giỏi cùng "giấc mơ tiên nữ" hợp với lứa tuổi học trò thật ngợm nghịch, tươi vui và lãng mạn, bay bổng đã cuốn hút người xem.  Đây cũng là phần biểu diễn chính của đêm diễn.

 
 Các nghệ sĩ Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam biểu diễn hát Opera

Tác phẩm ballet một màn “Buổi khiêu vũ tốt nghiệp” được công diễn lần đầu năm 1940 tại Sydney và là một trong những kịch mục kinh điển của nhiều vũ đoàn balê lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, vở diễn ballet này lần đầu được công diễn vào tháng 5/2013 nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam. Vở diễn đã được dàn dựng lại với sự dẫn dắt của nghệ sĩ balle lừng danh Colin Peasley, người Australia và sự hỗ trợ của công ty ballet Quốc gia Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Trong phần đầu của đêm diễn, khán giả được thưởng thức những màn biểu diễn điêu luyện và đầy ấn tượng của các nghệ sĩ hát Opera của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam: Mạnh Dũng, Thăng Long, Vành Khuyên, Phan Đức, Anh Vũ với những tác phẩm nổi tiếng của Beethoven, Mozart, Rossini, Donizetti… Có lẽ, cũng hiếm chương trình mà các nghệ sĩ opera Việt Nam - thuộc thể loại âm nhạc kén chọn khán giả lại cùng nhau được xuất hiện như trong đêm diễn này.

 
Các nghệ sĩ Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Dàn hợp xướng quốc tế trình diễn tác phẩm Lucia di Lammermoor “Chi mi frena in tal momento” của Donizetiti tặng cho người Chỉ huy Dàn nhạc của đêm diễn: Graham Sutcliffe trước khi ông rời VN về Anh.

Kết thúc phần 1, cả khán phòng rộn ràng những khúc nhạc vừa hân hoan, vừa da diết cùng hòa vang giọng hát của các nghệ sĩ Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Dàn hợp xướng quốc tế với tác phẩm Lucia di Lammermoor “Chi mi frena in tal momento” của Donizetiti. Đây cũng là món quà tặng cho người Chỉ huy Dàn nhạc của đêm diễn: Graham Sutcliffe trước lúc ông rời Việt Nam về quê hương của mình tại Anh quốc. Ông là người nhiều năm gắn bó, tận tình giúp đỡ các nhạc công của Dàn nhạc Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam.

Hiện, những những loại hình nghệ thuật như hát opera và múa ballet vẫn còn khá xa lạ với nhiều công chúng trong nước. Sự nỗ lực này của Nhà hát vũ kịch Việt Nam nhằm đưa loại hình nghệ thuật hàn lâm này của thế giới đến gần hơn với công chúng Việt là điều đáng trân trọng./.

Một số hình ảnh của vở ballet kinh điển "Buổi khiêu vũ tốt nghiệp":

 
Những cô nữ sinh hồn nhiên, đáng yêu
 
Sôi nổi, đầy sức sống
Hai nhóm sinh viên nam và nữ gặp nhau trong buổi khiêu vũ
 

 

Không khí vui nhộn của buổi khiêu vũ

 

 

Những động tác uyển chuyển, mềm mại của nghệ sỹ

 
 Tạm biệt các sinh viên nam trong niềm lưu luyến
 
  Các nghệ sĩ chia tay khán giả.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dàn nghệ sỹ Việt tham gia Đại nhạc hội của kiều bào Đức
Dàn nghệ sỹ Việt tham gia Đại nhạc hội của kiều bào Đức

VOV.VN - Chương trình có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, NSƯT Hồng Vân, danh hài Anh Vũ, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Minh Luân...

Dàn nghệ sỹ Việt tham gia Đại nhạc hội của kiều bào Đức

Dàn nghệ sỹ Việt tham gia Đại nhạc hội của kiều bào Đức

VOV.VN - Chương trình có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, NSƯT Hồng Vân, danh hài Anh Vũ, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Minh Luân...