Tưng bừng "Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2013"

(VOV) - Với chủ đề “Cuốn sách thay đổi cuộc đời”, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc
2013 khai mạc sáng 20/4 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Đây là lần thứ 3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc để hưởng ứng thông điệp của UNESCO về Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4.

Ngày hội sách và văn hóa đọc 2013 được tổ chức với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam cùng một số ban ngành của TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, năm nay BTC chọn chủ đề của Ngày hội Sách và Văn hóa đọc là “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời” với mong muốn mỗi bạn đọc hãy đến với văn hóa đọc và chọn cho mình một cuốn sách tâm đắc để góp phần hình thành và phát triển nhân cách, định hướng cho mình trong tương lai.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2013 thu hút đông đảo bạn đọc 

Phát biểu tại ngày hội, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Ngày hội sách và Văn hóa đọc 2013 được tổ chức nhằm nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc giáo dục và hình thành nhân cách con người. Từ đó, khuyến khích đọc và hình thành thói quen đọc – tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng xã hội học tập, một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước trong phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngày hội cũng là để tôn vinh sách, tác giả, tác phẩm, tôn vinh những người làm việc trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, thư viện và quảng bá sách tới công chúng.

Trong Hội Sách và Văn hóa đọc năm nay, BTC đã nhận được sự hỗ trợ của 40 đơn vị, nhà xuất bản, nhà sách với gần 3.000 cuốn sách và một số trang thiết bị thư viện (trị giá hàng trăm triệu đồng). BTC đã trích một phần kinh phí đóng góp của các NXB, nhà sách, mua một bộ máy vi tính tặng cho Thư viện làng Trang Liệt, xã Đồng Quang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, NXB Kim Đồng đã xây dựng chương trình tặng 1 triệu cuốn sách cho trẻ em nghèo cả nước, cho khoảng 2.000 thư viện, tủ sách (giai đoạn 2013-2015). Công ty văn hóa, sáng tạo Trí Việt có sáng kiến xây dựng tủ sách "Hạt giống tâm hồn".

Một hoạt động khá thú vị trong Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm nay là chương trình đổi sách giấy lấy sách điện tử - do Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Vinapo và anh Nguyễn Quang Thạch - người sáng lập ra tổ chức cung cấp tủ sách cho các dòng họ ở khu vực nông thôn khởi xướng. Công ty đã trao 50.000 bản sách cho BTC để xây dựng nông thôn mới và sách hóa nông thôn. Anh Nguyễn Quang Thạch cho biết, chương trình này đem lại sách điện tử cho mọi người đang sống ở thành phố còn sách in sẽ được chuyển về nông thôn.

Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Vinapo và anh Nguyễn Quang Thạch trao 50.000 bản sách cho BTC để xây dựng nông thôn mới và sách hóa nông thôn

Ngày hội Sách và văn hóa đọc năm nay được diễn ra trong ngày 20/4, với các nội dung: Triển lãm giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Trình diễn thơ, văn xuôi của các tác giả trẻ, giao lưu tác giả tác phẩm; Triển lãm những cuốn sách đạt giải Sách hay, sách đẹp; Thi xếp sách nghệ thuật của các nhà xuất bản, nhà sách; Thi vẽ tranh theo sách của các em học sinh tiểu học; đọc và trình diễn tác phẩm của các nhà văn trẻ - Hội nhà văn Việt Nam với mong muốn đem các tác phẩm văn xuôi đến gần hơn với công chúng.

Độc giả cũng có dịp giao lưu với cây bút trẻ Bích Lan với tự truyện “Không gục ngã”, dịch giả của nhiều bộ tiểu thuyết nổi tiếng - “Triệu phú khu ổ chuột” và gần đây nhất là bộ truyện – “Cuộc sống không giới hạn” và “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng” của Nick Vujicic.

Trong ngày hội đọc sách năm nay, các NXB, nhà sách đều có chương trình giảm giá sách từ 20% đến 30%, hoặc bán sách đồng hạng 5.000 đồng, 10.000 đồng hoặc 15.000 đồng.

Không chỉ diễn ra ở Hà Nội, TPHCM, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm nay cũng được tổ chức ở nhiều địa phương trong cả nước, nhằm thúc đẩy văn hóa đọc ngày càng phát triển./. 

Lịch sử của "Ngày hội đọc sách" được ra đời từ hơn 80 năm trước ở Tây Ban Nha, vào ngày lễ Thánh George 23/4, người ta yêu mến tặng nhau những cuốn sách kèm theo những đóa hoa hồng và bất cứ ai mua sách sẽ được tặng một bông hoa hồng đẹp. Từ đó hàng năm, truyền thống tốt đẹp này được người Tây Ban Nha phát triển thành "Ngày hội đọc sách" trên các đường phố. Sau đó, hoạt động có ý nghĩa này đã lan rộng ra nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ, Châu Phi, với nhiều hình thức  như: Ngày sách, Tuần lễ đọc sách, Tuần lễ thư viện... Từ năm 1995, nhằm tôn vinh những giá trị của sách và văn hóa đọc, tổ chức UNESCO đã chính thức chọn ngày 23/4 hàng năm là "Ngày sách và bản quyền thế giới". 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên