Việt Nam tham dự lễ hội sắc màu ASEAN tại Bangkok

VOV.VN -Lễ là một trong nhiều hoạt động được Thái Lan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN.

Chiều 8/8, Lễ hội sắc màu ASEAN khai mạc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Sonthaya Khunploem, quan chức một số bộ ngành liên quan của Thái Lan và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Thái Lan. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng cũng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Sonthaya Khunploem cho biết, Thái Lan nỗ lực đóng góp cao nhất vào các hoạt động chung của ASEAN, quảng bá các hình ảnh của ASEAN và quyết tâm xây dựng một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Điệu múa Tiếng chuông giao mùa của Việt Nam tại Lễ hội sắc mầu ASEAN

Tham dự Lễ hội sắc màu ASEAN lần này, Bộ Văn hóa Việt Nam đã cử đoàn diễn viên thuộc Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam tham dự và biểu diễn các tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, điệu múa Tiếng chuông giao mùa, diễn tả lễ đón mùa xuân của đồng bào dân tộc Chăm đã nhận được hàng tràng vỗ tai dài và những lời khen ngợi của bạn bè quốc tế và Thái Lan.

 Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok tham dự lễ hội với việc tổ chức một gian hàng triển lãm, quảng bá các hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Hàng trăm tờ quảng bá, sách báo tài liệu và các thông tin về Việt Nam đã được phân phát cho đại biểu tham dự và các bạn bè Thái Lan. Các khách mời và bạn bè quốc tế cũng rất ấn tượng với các món ăn Việt Nam được giới thiệu trực tiếp ngay tại gian hàng.

Lễ hội sắc màu ASEAN là một trong nhiều hoạt động trong ngày 8/8, được Thái Lan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN. Lễ hội sắc màu ASEAN sẽ kéo dài đến hết ngày 12/8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Làng Sen năm 2013
Lễ hội Làng Sen năm 2013

(VOV) -Thu hút hàng ngàn người dân địa phương, du khách gần xa về tham dự.

Lễ hội Làng Sen năm 2013

Lễ hội Làng Sen năm 2013

(VOV) -Thu hút hàng ngàn người dân địa phương, du khách gần xa về tham dự.

Lần đầu tiên, Việt Nam tham dự lễ hội đường phố Paris
Lần đầu tiên, Việt Nam tham dự lễ hội đường phố Paris

(VOV) - Nhiều hình ảnh đặc trưng của Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ở lễ hội đường phố Paris đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Lần đầu tiên, Việt Nam tham dự lễ hội đường phố Paris

Lần đầu tiên, Việt Nam tham dự lễ hội đường phố Paris

(VOV) - Nhiều hình ảnh đặc trưng của Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ở lễ hội đường phố Paris đã để lại ấn tượng tốt đẹp.

Đề nghị đưa lễ hội Phủ Dầy vào danh mục Di sản văn hóa
Đề nghị đưa lễ hội Phủ Dầy vào danh mục Di sản văn hóa

VOV.VN - Dự kiến, hồ sơ sẽ được hoàn tất và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay trong tháng 8/2013.

Đề nghị đưa lễ hội Phủ Dầy vào danh mục Di sản văn hóa

Đề nghị đưa lễ hội Phủ Dầy vào danh mục Di sản văn hóa

VOV.VN - Dự kiến, hồ sơ sẽ được hoàn tất và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay trong tháng 8/2013.

Festival Biển 2013: Khai mạc lễ hội Yến sào
Festival Biển 2013: Khai mạc lễ hội Yến sào

(VOV) - Lễ hội Yến sào và Hội chợ Du lịch biển đảo quốc tế Nha Trang- Việt Nam 2013 được khai mạc sáng 8/6.

Festival Biển 2013: Khai mạc lễ hội Yến sào

Festival Biển 2013: Khai mạc lễ hội Yến sào

(VOV) - Lễ hội Yến sào và Hội chợ Du lịch biển đảo quốc tế Nha Trang- Việt Nam 2013 được khai mạc sáng 8/6.

Châu Đốc vào mùa Lễ hội vía bà Chúa Xứ
Châu Đốc vào mùa Lễ hội vía bà Chúa Xứ

(VOV) -Lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam, thị xã Châu Ðốc, An Giang là một hoạt động tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời...

Châu Đốc vào mùa Lễ hội vía bà Chúa Xứ

Châu Đốc vào mùa Lễ hội vía bà Chúa Xứ

(VOV) -Lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam, thị xã Châu Ðốc, An Giang là một hoạt động tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời...