Triều Tiên cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu triển khai F-35 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Cuối tháng 3/2019, Hàn Quốc đã nhận 2 chiếc F-35A đầu tiên, 8 chiếc khác dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Truyền thông Triều Tiên ngày 7/4 lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc về quyết định triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Mỹ sản xuất F-35.

Uriminzokkiri, trang tin tức trực tuyến của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) kêu gọi Hàn Quốc cân nhắc hậu quả thảm khốc nếu triển khai may bay chiến đấu F-35 trong khu vực. Trang tin này cũng nhấn mạnh, “hành động không thân thiện của Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và là thách thức trực tiếp đối với những nỗ lực đạt được hòa bình”.

Hàn Quốc đặt mua 40 chiếc F-35A của Mỹ. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc đặt hàng 40 chiếc F-35 của Mỹ. Cuối tháng 3/2019, Hàn Quốc đã nhận 2 chiếc F-35A đầu tiên, 8 chiếc khác dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Toàn bộ số máy bay còn lại sẽ được bàn giao tới năm 2021. Phi công Hàn Quốc đã có nhiều tháng huấn luyện với F-35A tại căn cứ không quân Mỹ ở Arizona.

Năm 2018, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã cải thiện lên mức nồng ấm nhất trong hàng chục năm qua, trong đó có 3 cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều cũng như cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên, thảo luận các vấn đề phi nhân hóa và dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên.

Đầu năm 2019, những hy vọng về tiến triển trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên đã trở nên mờ nhạt hơn sau khi cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 đã không đạt được thỏa thuận nào. Tuần trước, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời nói thêm rằng, làm như vậy là đi ngược lại với tiêu chí củng cố năng lực phòng vệ chung giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa siêu chiến đấu cơ F-22, F-35A tới dự triển lãm ở Hàn Quốc
Mỹ đưa siêu chiến đấu cơ F-22, F-35A tới dự triển lãm ở Hàn Quốc

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch đưa các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35A tới tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Quốc tế Seoul.

Mỹ đưa siêu chiến đấu cơ F-22, F-35A tới dự triển lãm ở Hàn Quốc

Mỹ đưa siêu chiến đấu cơ F-22, F-35A tới dự triển lãm ở Hàn Quốc

VOV.VN - Mỹ có kế hoạch đưa các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35A tới tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Quốc tế Seoul.

Triển vọng quan hệ liên Triều sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Triển vọng quan hệ liên Triều sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Dường như sự quan tâm chú ý của dư luận khu vực Đông Bắc Á vẫn chưa hết nóng sau sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa kết thúc tại Hà Nội.

Triển vọng quan hệ liên Triều sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Triển vọng quan hệ liên Triều sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Dường như sự quan tâm chú ý của dư luận khu vực Đông Bắc Á vẫn chưa hết nóng sau sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa kết thúc tại Hà Nội.

Mỹ lần đầu đưa siêu tiêm kích F-35 đến Đông Nam Á diễn tập
Mỹ lần đầu đưa siêu tiêm kích F-35 đến Đông Nam Á diễn tập

Các tiêm kích F-35B trên tàu đổ bộ USS Wasp sẽ tham gia các nội dung yểm trợ đường không trong cuộc diễn tập tại Philippines.

Mỹ lần đầu đưa siêu tiêm kích F-35 đến Đông Nam Á diễn tập

Mỹ lần đầu đưa siêu tiêm kích F-35 đến Đông Nam Á diễn tập

Các tiêm kích F-35B trên tàu đổ bộ USS Wasp sẽ tham gia các nội dung yểm trợ đường không trong cuộc diễn tập tại Philippines.

Cận cảnh siêu tiêm kích F-35A chao lượn tuyệt đẹp trên bầu trời
Cận cảnh siêu tiêm kích F-35A chao lượn tuyệt đẹp trên bầu trời

VOV.VN - Dự án chế tạo siêu tiêm kích F-35 là một trong các dự án tốn kém nhất của quân đội Mỹ. Sau đây là hình ảnh phiên bản F-35A chao lượn trên bầu trời.

Cận cảnh siêu tiêm kích F-35A chao lượn tuyệt đẹp trên bầu trời

Cận cảnh siêu tiêm kích F-35A chao lượn tuyệt đẹp trên bầu trời

VOV.VN - Dự án chế tạo siêu tiêm kích F-35 là một trong các dự án tốn kém nhất của quân đội Mỹ. Sau đây là hình ảnh phiên bản F-35A chao lượn trên bầu trời.

“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”
“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 25/3 cho biết, Triều Tiên đã cử các quan chức nước này trở lại văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong.

“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”

“Triều Tiên cũng cử quan chức trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều”

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 25/3 cho biết, Triều Tiên đã cử các quan chức nước này trở lại văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong.