Xiếc Việt rộn ràng mừng Tết thiếu nhi

VOV.VN - Mỗi dịp Tết thiếu nhi, Liên đoàn xiếc Việt Nam lại xây dựng một chương trình xiếc đặc sắc phục vụ các em nhỏ.

Với mong muốn tạo một món quà ý nghĩa cho các bé yêu thích những câu chuyện cổ tích và khám phá các tiết mục xiếc mạo hiểm, hấp dẫn, Tết thiếu nhi 1/6 năm nay, Liên đoàn xiếc Việt Nam giới thiệu chương trình kịch xiếc độc đáo mang tên: “Huyền thoại xứ Ai Cập - chuyện về công chúa Hamura cứu cha”. Chương trình sẽ ra mắt khán giả từ 24/5 tới tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội.

Đã thành thông lệ mỗi dịp Tết thiếu nhi 1/6, Liên đoàn xiếc Việt Nam lại xây dựng một chương trình xiếc đặc sắc phục vụ thiếu nhi. Năm nay, chương trình kịch xiếc “Huyền thoại xứ Ai Cập - chuyện về công chúa Hamura cứu cha” sẽ là câu chuyện cổ tích về nàng công chúa xứ Ai Cập đã vượt qua vô vàn thử thách để cứu vua cha thoát khỏi tay vua Bóng tối độc ác. Vở kịch có nhiều tiết mục xiếc từng đoạt huy chương ở các kỳ liên hoan xiếc trong nước và ngoài nước như: Đu nhện, Đế kiếm và tung hứng giữ thăng bằng trên dây…

Các tiết mục xiếc đặc sắc phục vụ thiếu nhi nhân ngày 1/6. (ảnh: Tuổi trẻ)

Chương trình có nội dung mang tính giáo dục cao, ngoài việc xem được tất cả các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật, hề xiếc… “Huyền thoại xứ Ai Cập - chuyện về công chúa Hamura cứu cha” còn nhằm giáo dục cho thiếu nhi tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên và đặc biệt là lòng tôn kính của con cái với bố mẹ và sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ với con cái.

Theo đạo diễn chương trình, nghệ sĩ ưu tú Tống Toàn Thắng, một câu chuyện cổ tích được tái hiện thông qua các tiết mục xiếc của chương trình sẽ tạo ra sự hứng thú và cuốn hút không chỉ với trẻ nhỏ mà cả với người lớn. Tại đây, các em nhỏ còn được tham gia giao lưu cùng các nhân vật trong chương trình để được hoà mình vào thế giới thần tiên, tận hưởng câu chuyện hấp dẫn, lý thú.

Đạo diễn Tống Toàn Thắng cho biết: “Thông qua kinh nghiệm của mình trên sân khấu, tôi đã xây dựng một kịch bản sử dụng được toàn bộ khả năng của diễn viên, để biến những tiết mục xiếc đó thành công cụ chuyển tải tính nhân văn, câu chuyện mang tính giáo dục. Chúng tôi cũng cố gắng tìm cách để gần gũi giữa khán giả và diễn viên, để tìm ra những cái đặc biệt khác nhất mà chỉ xiếc mới làm được.”

Song song với chương trình “Huyền thoại xứ Ai Cập - chuyện về công chúa Hamura cứu cha” diễn ra tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội, trong dịp 1/6 này, Liên đoàn xiếc Việt Nam cũng tổ chức nhiều chương trình tại các quận, huyện, như tại nhà văn hóa Hà Đông, nhà văn hóa Thường Tín sẽ là 2 chương trình Gala ảo thuật và tổng hợp xiếc thú.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên