Dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi sẽ tiếp tục tăng

(VOV) - Theo WB, nền kinh tế thế giới trong năm nay nhìn chung vẫn dễ đổ vỡ và có thể khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng.

Ngân hàng thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo thường niên Triển vọng kinh tế toàn cầu (GEP). Theo đó, WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2013 ở mức 2,4%, thấp hơn mức 3% mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 6/2012.

Tăng trưởng năm 2014 được dự báo đạt 3,1%, thấp hơn dự báo 3,3% trước đó.

Báo cáo nêu rõ, nền kinh tế thế giới trong năm nay nhìn chung vẫn dễ đổ vỡ và có thể khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. Tuy nhiên, mức độ rủi ro sẽ giảm rõ rệt so với những năm trước.

Cụ thể, Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng 7,9% năm 2013 trước khi về mức 7,5% năm 2015. Tăng trưởng khu vực này nếu không tính Trung Quốc đạt khoảng 5,9% giai đoạn 2013-2015 nhờ nhu cầu tiêu thụ nội địa mạnh và tăng trưởng thương mại toàn cầu.
World Bank hạ dự báo 0,5% tăng trưởng của Mỹ và Nhật Bản lần lượt xuống 1,9% và 0,8%, đồng thời cho rằng kinh tế eurozone tiếp tục suy giảm năm thứ hai với mức tăng trưởng âm 0,1%.

Ngoài ra, World Bank cũng hạ dự báo tăng trưởng của các thị trường mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Mexico. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2013 được dự báo đạt 8,4% năm nay, từ dự báo 8,6% trước đó.
Các nền kinh tế phát triển được dự báo tăng trưởng 1,3% trong năm nay, trong khi các nước đang phát triển là 5,5%. Dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi cũng được dự báo tiếp tục tăng trong năm nay từ 1 nghìn tỷ USD năm 2012 lên 1,13 nghìn tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên