Làm rõ nguyên nhân cháu bé 8 tháng tuổi chết sau khi tiêm thuốc

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Bệnh viện đang làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Ngọc Hoàng Châu.

 

Khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế bị vây kín sau cái chết của cháu bé 8 tháng tuổi (Ảnh: VnExpress)

Bé Châu được gia đình đưa vào khám tại bệnh viện vì có triệu chứng viêm phổi. Theo ông Nguyễn Ngọc Vĩnh (36 tuổi, cha bé Châu), từ khi nhập viện, mỗi ngày bé được tiêm 2 liều thuốc để điều trị bệnh viêm phổi.

Từ chiều 29/7, các bác sĩ đã cho đổi thuốc tiêm. Đến sáng 30/7, sau khi tiêm 2 liều thuốc thì bé tím tái và chết lâm sàng. Đến tối cùng ngày, bé Châu tử vong.

Các bác sĩ giải thích nguyên nhân do sốc thuốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm vào dải phân cách, nạn nhân văng xa rồi tử vong
Đâm vào dải phân cách, nạn nhân văng xa rồi tử vong

VOV.VN - Điều khiển xe máy tự tông vào dải phân cách, nam thanh niên bị văng xa hơn 20m trên làn ô tô, nằm bất động…

Đâm vào dải phân cách, nạn nhân văng xa rồi tử vong

Đâm vào dải phân cách, nạn nhân văng xa rồi tử vong

VOV.VN - Điều khiển xe máy tự tông vào dải phân cách, nam thanh niên bị văng xa hơn 20m trên làn ô tô, nằm bất động…

Ngồi trên đường ray, bị tàu hỏa cán tử vong
Ngồi trên đường ray, bị tàu hỏa cán tử vong

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trên đoạn đường sắt đi qua thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. 

Ngồi trên đường ray, bị tàu hỏa cán tử vong

Ngồi trên đường ray, bị tàu hỏa cán tử vong

VOV.VN - Vụ việc xảy ra trên đoạn đường sắt đi qua thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. 

Chủ tiệm tạp hóa truy sát nhân viên giao hàng, 1 người tử vong
Chủ tiệm tạp hóa truy sát nhân viên giao hàng, 1 người tử vong

VOV.VN -  Hai nhân viên giao hàng bị chủ cửa tiệm tạp hóa dùng dao truy sát khiến một người chết, một người bị thương.

Chủ tiệm tạp hóa truy sát nhân viên giao hàng, 1 người tử vong

Chủ tiệm tạp hóa truy sát nhân viên giao hàng, 1 người tử vong

VOV.VN -  Hai nhân viên giao hàng bị chủ cửa tiệm tạp hóa dùng dao truy sát khiến một người chết, một người bị thương.

TP HCM: Thêm 1 bé gái bị tử vong do tiêu chảy
TP HCM: Thêm 1 bé gái bị tử vong do tiêu chảy

VOV.VN - Trường hợp tử vong do tiêu chảy là một bé gái 29 tháng tuổi, ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 25/7.

TP HCM: Thêm 1 bé gái bị tử vong do tiêu chảy

TP HCM: Thêm 1 bé gái bị tử vong do tiêu chảy

VOV.VN - Trường hợp tử vong do tiêu chảy là một bé gái 29 tháng tuổi, ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 25/7.