Bài hát về Trường Sa giành giải Nhất thi sáng tác ca khúc thiếu nhi

VOV.VN -Ca khúc “Trường Sa huyện đảo quê em” của tác giả Lê Văn Cầu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xuất sắc vượt qua gần 700 ca khúc để giành giải Nhất.

Sáng 29/3, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc giành cho thiếu nhi năm 2014 - 2015. Đây là cuộc thi do Ban Biên tập báo Thiếu niên – Tiền phong, Quỹ học bổng Vừa A Dính, Hệ Âm nhạc – Thông tin – Giải trí VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm mục đích đóng góp vào đời sống âm nhạc nước nhà những tác phẩm hay, có giá trị nghệ thuật cao, sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần định hướng thẩm mỹ, hoàn thiện nhân cách cho thiếu nhi Việt Nam.

Sau gần 1 năm cuộc vận động đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, chứng tỏ sự quan tâm của các nhạc sĩ tới lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Hội đồng nghệ thuật gồm các nhà báo, nhạc sĩ gắn bó với thiếu nhi nhiều năm tháng đã lựa chọn từ gần 700 ca khúc ra 12 tác phẩm để trao giải, trong đó 1 giải Nhất thuộc về ca khúc “Trường Sa huyện đảo quê em” của tác giả Lê Văn Cầu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhạc sĩ Trần Nhật Dương, Phó Trưởng ban biên tập Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, với gần 700 ca khúc dự thi đã cho thấy các nhạc sĩ trong cả nước đã dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm đối với các em thiếu niên, nhi đồng – thế hệ măng non của đất nước.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi lần này, nhạc sĩ Trần Nhật Dương cho rằng, những bài hát thể hiện nhiều đề tài phong phú, chủ yếu tập trung vào các đề tài về biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa; các miền quê hương đất nước; tình cảm với bạn bè, thầy cô, mái trường; công ơn cha mẹ… với các hình thức được thể hiện đa dạng như đơn ca, song ca, tam ca…

Một số tác phẩm viết tốt, có cấu trúc âm nhạc mạch lạc, phù hợp với thiếu nhi. Âm nhạc có sự tìm tòi cái mới, cái sáng tạo, có tính giáo dục cao, có sức lan tỏa như “Trường Sa huyện đảo mến yêu”, “Trái đất Tò He”…

Nhà báo Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhạc sĩ Đức Trịnh trao giải Nhất cho tác giả Lê Văn Cầu

Tuy vậy, ông cũng nói thêm: “Đáng tiết khi có nhiều tác phẩm gửi về có phần mở đầu tốt, nhưng phần phát triển về sau chưa hoàn thiện. Một số tác phẩm lời ca tốt, nhưng âm nhạc chưa hay. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm có ca từ triết lý, khó hiểu, không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Vì vậy không đạt chất lượng như mong muốn”.

Nhà báo Vũ Quang Vinh, nguyên Tổng Biên tập báo Thiếu niên - Tiền Phong, Phó Tổng biên tập NXB Dân trí cho biết, mục tiêu và mong muốn lớn nhất của tất cả những người làm công tác giáo dục đào tạo, cũng như các bậc phụ huynh là làm sao để cho con em mình phát triển một cách toàn diện, kể cả sức khỏe, tri thức, tâm hồn và tấm lòng nhân ái. Muốn làm được điều đó, không chỉ một ngành giáo dục, mà đòi hỏi tất cả xã hội, trong đó nghệ sĩ của chúng ta cũng phải quan tâm tới các em.

Nhà báo Vũ Quang Vinh, nguyên Tổng Biên tập báo Thiếu niên - Tiền Phong, Phó Tổng biên tập NXB Dân trí

Theo nhà báo Vũ Quang Vinh, âm nhạc có một vị trí cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục con người nói chung, và đặc biệt là các em thiếu niên nhi đồng nói riêng. Có thể nói, với thế mạnh đặc biệt, âm nhạc là một loại hình có thể đi sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn các em, giúp các em sống thanh cao, nhân ái hơn.

Ở Việt Nam trong gần 70 năm qua cũng đã từng có rất nhiều các sáng tác bất hủ dành cho thiếu nhi của các nhạc sĩ tên tuổi như Lưu Hữu Phước, Phong Nhã, Phạm Tuyên… Tuy nhiên, trong khoảng 20 năm trở lại đây, chúng ta có rất ít các ca khúc dành cho các em. Đặc biệt ít hơn nữa các ca khúc mà các em yêu thích, chấp nhận. Điều đó đặt dấu hỏi lớn cho tất cả những người làm âm nhạc, đặc biệt là những người làm âm nhạc cho thiếu nhi.

Thành công lớn nhất của cuộc thi, theo nhà báo Vũ Quang Vinh, đó là có được những nhạc sĩ rất quan tâm tới thiếu niên, nhi đồng, và đặc biệt quan tâm tới âm nhạc cho các em. Tuy vậy, những sáng tác làm sao để các em thiếu nhi ngày nay tiếp nhận và yêu thích là một thách thức với các tác giả.

“Trẻ em hôm nay, so với trẻ em những năm tháng trước đây đã khác nhiều, các em thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, đòi hỏi về quyền cá nhân rất lớn. Cho nên âm nhạc cũng phải thay đổi, không chỉ về mặt đề tài, ca từ, mà phải nghĩ tới việc thay đổi về thể loại âm nhạc. Không chỉ những âm nhạc mang tính giáo dục một chiều như hiện nay, các em cần những giai điệu mà chúng ta có thể mang Rock, mang Rap, mang Jazz… vào ca khúc của mình. Nếu không thay đổi mà cứ dùng những cách thức như những năm trước, thì chắc chắn không phù hợp”, nhà báo Vũ Quang Vinh chia sẻ./.

Một số hình ảnh trong lễ trao giải:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhộn nhịp ngày tết Thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa Kim Đồng
Nhộn nhịp ngày tết Thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa Kim Đồng

VOV.VN -Chương trình những ngày hè cho thiếu nhi góp phần rèn luyện cho các cháu yêu và biết bảo vệ thiên nhiên hướng tới một hành tinh xanh.

Nhộn nhịp ngày tết Thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa Kim Đồng

Nhộn nhịp ngày tết Thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa Kim Đồng

VOV.VN -Chương trình những ngày hè cho thiếu nhi góp phần rèn luyện cho các cháu yêu và biết bảo vệ thiên nhiên hướng tới một hành tinh xanh.

Giao lưu văn hóa văn nghệ thiếu nhi Việt Nam – Lào –Campuchia
Giao lưu văn hóa văn nghệ thiếu nhi Việt Nam – Lào –Campuchia

VOV.VN - Thiếu nhi 3 nước cùng nhau hát vang những ca khúc ca ngợi tình đoàn kết-hòa bình- hữu nghị của 3 nước láng giềng.

Giao lưu văn hóa văn nghệ thiếu nhi Việt Nam – Lào –Campuchia

Giao lưu văn hóa văn nghệ thiếu nhi Việt Nam – Lào –Campuchia

VOV.VN - Thiếu nhi 3 nước cùng nhau hát vang những ca khúc ca ngợi tình đoàn kết-hòa bình- hữu nghị của 3 nước láng giềng.

VOV tổ chức cuộc thi Sáng tác bài hát dành cho thiếu nhi
VOV tổ chức cuộc thi Sáng tác bài hát dành cho thiếu nhi

VOV.VN - Cuộc thi nhằm vận động toàn thể xã hội, đặc biệt là các nhạc sĩ chuyên và không chuyên quan tâm, sáng tác nhiều bài hát phục vụ cho thiếu nhi.

VOV tổ chức cuộc thi Sáng tác bài hát dành cho thiếu nhi

VOV tổ chức cuộc thi Sáng tác bài hát dành cho thiếu nhi

VOV.VN - Cuộc thi nhằm vận động toàn thể xã hội, đặc biệt là các nhạc sĩ chuyên và không chuyên quan tâm, sáng tác nhiều bài hát phục vụ cho thiếu nhi.

Triển lãm tranh thiếu nhi của CLB "Hoa và mặt trời"
Triển lãm tranh thiếu nhi của CLB "Hoa và mặt trời"

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm tranh thiếu nhi của CLB Hoa và Mặt trời

Triển lãm tranh thiếu nhi của CLB "Hoa và mặt trời"

Triển lãm tranh thiếu nhi của CLB "Hoa và mặt trời"

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm tranh thiếu nhi của CLB Hoa và Mặt trời