Bản quyền tác giả âm nhạc: 3 tháng chi trả 24 tỷ đồng

(VOV) - Chỉ kể riêng quý 1/2013, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN phân phối hơn 24 tỷ đồng tới tay tác giả - chủ sở hữu tác phẩm.

Sáng 5/6/2013, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tổ chức gặp mặt các nhà báo nhân Ngày báo chí Cách Mạng Việt Nam 21/6, đồng thời cũng thông báo những con số khá ấn tượng xung quanh hoạt động của Trung tâm những tháng đầu năm 2013.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong hoạt động, nhưng đã luôn kiên trì, bền bỉ, tìm kiếm và linh hoạt trong các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các tác giả âm nhạc, từ đó cũng góp phần định hướng để các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội nhận thức và hiểu một cách đầy đủ, chân xác hơn về Luật sở hữu trí tuệ nói chung và Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam nói riêng.

Tính đến hết ngày 31/5/2013, số lượng các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã tin tưởng ủy thác cho Trung tâm đã lên tới con số 2.558 thành viên. Con số 12 tỷ đồng tiền tác quyền mà Trung tâm thu được trong 5 tháng từ các lĩnh vực sử dụng âm nhạc trong và ngoài nước như: Nhạc chuông, nhạc chờ, khách sạn, nhà hàng, karaoke, biểu diễn, xuất bản, phát thanh, truyền hình…. mặc dù đã cao hơn so với mức thu của những năm trước, tuy nhiên vẫn chưa phản ánh đúng thực tế số lượt các tổ chức, cá nhân đang sử dụng tác phẩm của các tác giả mà chưa thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ về quyền sở hữu trí tuệ theo luật định. Đây cũng là trăn trở không chỉ của Giám đốc Trung tâm – nhạc sĩ Phó Đức Phương mà là nỗi niềm của tất cả tập thể cán bộ đang làm việc tại Trung tâm.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn lạc quan tin tưởng rằng, nếu được các cơ quan hữu trách đồng tâm vào cuộc, và cả xã hội quan tâm đúng mức về quyền tác giả, cùng với sự nỗ lực của tất cả tập thể cán bộ Trung tâm, tích cực mở rộng phương thức hoạt động thì con số sẽ không thể chỉ là 53 tỷ/năm mà trong tương lai (10 – 20 năm nữa) mức thu sẽ có thể đạt như Hàn Quốc chừng trăm triệu Mỹ kim/năm. Cho dù đó có thể là một mơ ước “lãng mạn” kiểu nhạc sĩ mà ông và các cộng sự đang mơ thấy, cũng thể hiện sự quyết tâm mang lại quyền lợi hợp pháp và chính đáng đối với các tác giả, những người đang lao động nghệ thuật vì nghệ thuật.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Hơn 10 năm qua, cho đến hôm nay, đã có hơn 2500 thành viên ký hợp đồng ủy thác, và Trung tâm hiện là thành viên của Liên minh quốc tế các nhà soạn nhạc và lời (CISAC), Trung tâm đã ký hợp đồng hợp tác song phương với 50 tổ chức quản lý tập thể tương ứng trên 138 quốc gia và vùng lãnh thổ ( đồng nghĩa với việc tác phẩm âm nhạc Việt Nam cũng đang được bảo hộ trên 138 quốc gia đó). Hiện tại, cùng với việc duy trì hoạt động, Trung tâm đang mở rộng hoạt động đăng ký thông tin tác giả tác phẩm trên hệ thống lưu trữ quốc tế CISnet và trên phần mềm lưu trữ tác giả tác phẩm châu Á Mis@Asia theo tiêu chuẩn quốc tế, làm cơ sở cho việc tra soát, tìm kiếm thông tin, theo dõi và thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc Việt Nam trên thế giới và tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc thế giới tại Việt Nam.

Những gì mà Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã và đang làm được có ý nghĩa lớn trong việc phát triển văn học nghệ thuật, bằng những hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật; tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền tác giả tại các tỉnh thành phố trong cả nước; tăng cường hợp tác quốc tế; mở rộng thành viên trong nước và thế giới... Chỉ kể riêng quý 1/2013, Trung tâm phân phối hơn 24 tỷ đồng tới tay tác giả - chủ sở hữu tác phẩm, trong đó có danh sách top 100 người nhận từ 22 triệu đến 187 triệu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt 500 triệu đồng
Vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt 500 triệu đồng

Cục Bản quyền tác giả đã đưa ra dự thảo Nghị định với mức phạt tiền tối đa đối hành vi vi phạm bản quyền là 500 triệu đồng.

Vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt 500 triệu đồng

Vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt 500 triệu đồng

Cục Bản quyền tác giả đã đưa ra dự thảo Nghị định với mức phạt tiền tối đa đối hành vi vi phạm bản quyền là 500 triệu đồng.

Vi phạm bản quyền - chuyện biết rồi, khổ lắm…
Vi phạm bản quyền - chuyện biết rồi, khổ lắm…

Đến nay, đa số công chúng vẫn coi chuyện thụ hưởng “miễn phí” là đương nhiên.

Vi phạm bản quyền - chuyện biết rồi, khổ lắm…

Vi phạm bản quyền - chuyện biết rồi, khổ lắm…

Đến nay, đa số công chúng vẫn coi chuyện thụ hưởng “miễn phí” là đương nhiên.

Bản quyền băng đĩa - Gỡ mãi vẫn rối
Bản quyền băng đĩa - Gỡ mãi vẫn rối

Các đơn vị sản xuất băng đĩa thì sau khi tìm "trăm phương nghìn kế" cũng đành "botay.com" vì "không có gì bán rẻ hơn đồ ăn cắp". Còn với các cơ quan chức năng dù đã tăng cường nhiều biện pháp nhưng rút cuộc vẫn chỉ là "bắt cóc bỏ đĩa"…

Bản quyền băng đĩa - Gỡ mãi vẫn rối

Bản quyền băng đĩa - Gỡ mãi vẫn rối

Các đơn vị sản xuất băng đĩa thì sau khi tìm "trăm phương nghìn kế" cũng đành "botay.com" vì "không có gì bán rẻ hơn đồ ăn cắp". Còn với các cơ quan chức năng dù đã tăng cường nhiều biện pháp nhưng rút cuộc vẫn chỉ là "bắt cóc bỏ đĩa"…