Giọng hát Việt nhí:

Cô bé khiếm thị hát về mẹ lại làm Cẩm Ly rơi lệ

VOV.VN - Ở đêm Liveshow 2, cô bé khiếm thị Ngọc Anh một lần nữa lại làm huấn luyện viên Cẩm Ly xúc động, rơi nước mắt khi hát ca khúc dân ca giàu cảm xúc về mẹ.

Tối 30/8, vòng Liveshow “Giọng hát Việt nhí” 2014 đã bước vào đêm thi thứ 2. Đây là đêm loại thí sinh, mỗi đội có 2 thí sinh phải nói lời chia tay cuộc thi.

Ở đội Cẩm Ly trong đêm thi, cô bé Nguyễn Ngọc Anh thể hiện ca khúc “Uống trà”, một sáng tác của nhạc sỹ Phạm Toàn Thắng với phong cách sôi động, nhí nhảnh. Ngọc Anh được Lam Trường đánh giá cao bởi cách trình diễn tự nhiên và có giọng giả thanh khá tốt.

Trái ngược với Nguyễn Ngọc Anh, cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh lại đưa người nghe lắng đọng với ca khúc dân ca “Mẹ tôi”. Cẩm Ly không khỏi nghẹn ngào và xúc động tới rơi nước mắt trước giọng ca tình cảm, mượt mà của Ngọc Anh.

Huỳnh Thị Ngọc Anh lại làm Cẩm Ly rơi lệ

Cho tới khi tiết mục vừa kết thúc, Cẩm Ly vẫn còn nghẹn ngào chưa thể nói nên lời. Cô chia sẻ: “Ngọc Anh không thể biểu lộ bằng cử chỉ, biểu cảm để cộng hưởng với ca khúc, nhưng con chạm tới được trái tim người nghe bằng chính chất giọng của mình”.

Hồ Hoài Anh cho rằng: “Dù con hát còn chút run trong giọng hát nhưng con lại khiến người nghe xúc động bằng sự run rẩy ấy”.

Cũng với nhạc phẩm đề tài về mẹ, thí sinh Phương Thanh thể hiện liên khúc “Tình mẹ - Bóng cả” với cảm xúc da diết. Cô bé tạo dấu ấn bởi phong cách nữ tính. Nhưng khi hát, Phương Thanh lại để lộ cách phát âm và chất giọng địa phương.

Trong đội “chị Tư”, Thiện Nhân và cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh trở thành 2 thí sinh được bình chọn cao nhất đội. Phương Thanh cùng với Nguyễn Ngọc Anh đã phải dừng chân ở cuộc thi, vì Cẩm Ly quyết định chọn Minh Tài và Chí Công là 2 thí sinh đi tiếp.

Các thí sinh nhí đội Cẩm Ly buồn và khóc vì phải chia tay Phương Thanh, Nguyễn Ngọc Anh

Trong khi đó, cậu bé “tóc xù” Hoàng Anh của đội Hồ Hoài Anh tiếp tục làm “bùng nổ” đêm thi với ca khúc “Jal House Rock”. Hoàng Anh lại thể hiện những bước nhảy dẻo dai và điệu nghệ của mình khi hóa thân thành “ông hoàng” nhạc Rock’n Roll Elvis Presley, và biểu diễn ăn ý cùng cô bé bạn nhảy vào vai Marilyn Monroe.

Cậu bé khiến cho các huấn luyện viên rất phấn khích. Cặp huấn luyện viên Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang không ngừng nhún nhảy theo điệu nhảy của cậu bé. Hồ Hoài Anh thậm chí còn cho rằng: “Cô chú đang ‘phát cuồng’ vì con đấy”.

Hoàng Anh "biến thành" Elvis Presley

Phong cách nổi bật của Hoàng Anh giúp cậu bé trở thành thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả qua 2 Liveshow đầu, với tỷ lệ bình chọn 37,6%. Ở vị trí cao thứ 2 là cô bé mồ côi Huyền Trân với nhạc Trịnh.

Sau khi được Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang “cứu” ở vòng Đối đầu, cô bé “ốc tiêu” Hà Trang đã mở màn đêm Liveshow 2 cùng ca khúc “Đóng nhanh lúa tốt”. Với thế mạnh ở thể loại nhạc dân ca, trữ tình, Hà Trang chinh phục các huấn luyện viên bởi thế mạnh ở chất giọng trong trẻo.

Lam Trường rất thích tiết mục này: “Hà Trang có giọng hát trong sáng, cách trình diễn cũng rất đáng yêu”. “Anh Hai” đặc biệt thích đoạn cô bé gánh quang gánh.

Còn Thiên Kim vẫn tự tin thể hiện thế mạnh của mình qua một ca khúc tiếng Anh có tên “Who’s loving you”. Cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang hài lòng với thí sinh này của mình. Tuy nhiên, cả hai buộc phải loại Thiên Kim và Đức Anh, lựa chọn giữ hai cô bé Hà Trang và Quỳnh Anh ở lại chương trình.

Ở đội Lam Trường, Linh Nhi tiếp tục khẳng định chất giọng khỏe khoắn của mình qua một ca khúc Rock đặc biệt mang tên “Bay qua biển Đông” của Lê Việt Khánh.

Hồ Hoài Anh cho rằng: “Nói về giọng hát, Linh Nhi là thí sinh gây bất ngờ nhất trong đêm thi. Mới 11 tuổi mà con đã có giọng hát đầy nội lực”. Cô bé cũng giành được bình chọn cao nhất so với các thành viên còn lại của đội Lam Trường.

Linh Nhi được đánh giá là thí sinh có chất giọng tốt nhất ở Liveshow 2

Thế Lân, cậu bé sở hữu chất giọng R’nB thì bộc lộ đúng thế mạnh qua một sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong. Ca khúc “Tan biến” được Thế Lân hát bằng một phong cách trẻ trung và nhiều luyến láy. Lưu Hương Giang cảm nhận: “Thế Lân mang sắc màu âm nhạc hiện đại. Mỗi lần cất tiếng hát, con đều gợi nhớ cho cô về hình ảnh Hà Nội”.

Cậu học trò thứ hai của Lam Trường, “Nấm lùn” Đào Gia Phúc khuấy động sân khấu với một ca khúc nổi tiếng “Can’t take my eyes off you”. Cậu bé gây ấn tượng với các huấn luyện viên bởi cách trình diễn khá “phiêu”. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh nhận xét Gia Phúc cần tỏ ra tự tin để lôi cuốn khán giả nhiều hơn.

Mặc dù Gia Phúc từ đầu đã được đánh giá là thí sinh đầy tiềm năng, nhưng theo kết quả bình chọn của khán giả, cậu bé và Danh Nam có lượng bình chọn thấp nhất nên Lam Trường phải nói lời chia tay “Nấm lùn” và chàng béo. Thế Lân và Thanh Thảo được chọn ở lại chương trình.

Lam Trường cũng thấy khó khăn khi phải loại 2 thí sinh Gia Phúc, Danh Nam

Ngoài ra, đêm thi cũng có sự góp mặt của ca sỹ Đoan Trang với ca khúc nhẹ nhàng “Bài học đầu tiên”.

Như vậy, sau 2 Liveshow đầu tiên, mỗi đội chỉ còn lại 4 thí sinh tiếp tục tranh tài. Liveshow 3 sẽ được phát sóng trực tiếp vào 21h10 thứ 7 (6/9) trên kênh VTV3, Đài THVN./.

Các thí sinh ở lại chương trình sau Liveshow 2:

Đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang:

-         Nguyễn Hoàng Anh

-         Lê Thanh Huyền Trân

-         Hoàng Kim Quỳnh Anh

-         Cao Lê Hà Trang

Đội Lam Trường :

-         Đoàn Thế Lân

-         Hồ Võ Thanh Thảo

-         Trần Kyon Thiên Nhâm

-         Trần Linh Nhi

Đội Cẩm Ly :

-         Nguyễn Thiện Nhân

-         Đoàn Minh Tài

-         Mai Chí Công

-         Huỳnh Thị Ngọc Anh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện dở khóc, dở cười ở hậu trường "Giọng hát Việt nhí"
Chuyện dở khóc, dở cười ở hậu trường "Giọng hát Việt nhí"

Câu chuyện hậu trường ‘dở khóc, dở cười’ đằng sau những phút giây toả sáng trên sân khấu của thí sinh Giọng hát Việt nhí khiến nhiều người bất ngờ.

Chuyện dở khóc, dở cười ở hậu trường "Giọng hát Việt nhí"

Chuyện dở khóc, dở cười ở hậu trường "Giọng hát Việt nhí"

Câu chuyện hậu trường ‘dở khóc, dở cười’ đằng sau những phút giây toả sáng trên sân khấu của thí sinh Giọng hát Việt nhí khiến nhiều người bất ngờ.

Cô bé quy y lại chinh phục khán giả bằng nhạc Trịnh
Cô bé quy y lại chinh phục khán giả bằng nhạc Trịnh

VOV.VN - Huyền Trân vẫn giữ vẻ mộc mạc, giản dị nhất của chính mình khi hát ca khúc “Một cõi đi về”. Cô bé không trang điểm và đi chân trần trên sân khấu.

Cô bé quy y lại chinh phục khán giả bằng nhạc Trịnh

Cô bé quy y lại chinh phục khán giả bằng nhạc Trịnh

VOV.VN - Huyền Trân vẫn giữ vẻ mộc mạc, giản dị nhất của chính mình khi hát ca khúc “Một cõi đi về”. Cô bé không trang điểm và đi chân trần trên sân khấu.

Lam Trường và Cẩm Ly lần đầu sánh đôi hát ở “Giọng hát Việt nhí“
Lam Trường và Cẩm Ly lần đầu sánh đôi hát ở “Giọng hát Việt nhí“

VOV.VN - Lần đầu tiên, Lam Trường và Cẩm Ly sẽ cùng cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang hát liên khúc nhạc thiếu nhi ở Liveshow 1 “Giọng hát Việt nhí”.

Lam Trường và Cẩm Ly lần đầu sánh đôi hát ở “Giọng hát Việt nhí“

Lam Trường và Cẩm Ly lần đầu sánh đôi hát ở “Giọng hát Việt nhí“

VOV.VN - Lần đầu tiên, Lam Trường và Cẩm Ly sẽ cùng cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang hát liên khúc nhạc thiếu nhi ở Liveshow 1 “Giọng hát Việt nhí”.

Lam Trường làm 4 MV dành tặng thí sinh “Giọng hát Việt nhí”
Lam Trường làm 4 MV dành tặng thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Huấn luyện viên Lam Trường đã quyết định thực hiện 4 MV độc quyền các ca khúc, mà những học trò của anh thể hiện xuất sắc trong vòng Đối đầu.

Lam Trường làm 4 MV dành tặng thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

Lam Trường làm 4 MV dành tặng thí sinh “Giọng hát Việt nhí”

VOV.VN - Huấn luyện viên Lam Trường đã quyết định thực hiện 4 MV độc quyền các ca khúc, mà những học trò của anh thể hiện xuất sắc trong vòng Đối đầu.

Lam Trường lo lắng vì thí sinh bị viêm họng trước vòng Liveshow
Lam Trường lo lắng vì thí sinh bị viêm họng trước vòng Liveshow

VOV.VN - Huấn luyện viên Lam Trường tỏ ra lo lắng, bởi một số học trò của anh bị viêm họng nên không thể hát được những nốt cao.

Lam Trường lo lắng vì thí sinh bị viêm họng trước vòng Liveshow

Lam Trường lo lắng vì thí sinh bị viêm họng trước vòng Liveshow

VOV.VN - Huấn luyện viên Lam Trường tỏ ra lo lắng, bởi một số học trò của anh bị viêm họng nên không thể hát được những nốt cao.

Cậu bé “tóc xù” sẽ lại khuấy động vòng Liveshow bằng vũ đạo
Cậu bé “tóc xù” sẽ lại khuấy động vòng Liveshow bằng vũ đạo

VOV.VN - Cậu bé Hoàng Anh sẽ tiếp tục thể hiện những bước nhảy sôi nổi của mình trong đêm liveshow 2 “Giọng hát Việt nhí”.

Cậu bé “tóc xù” sẽ lại khuấy động vòng Liveshow bằng vũ đạo

Cậu bé “tóc xù” sẽ lại khuấy động vòng Liveshow bằng vũ đạo

VOV.VN - Cậu bé Hoàng Anh sẽ tiếp tục thể hiện những bước nhảy sôi nổi của mình trong đêm liveshow 2 “Giọng hát Việt nhí”.

Giọng hát Việt nhí: Cô bé mồ côi sẽ hát về mẹ
Giọng hát Việt nhí: Cô bé mồ côi sẽ hát về mẹ

VOV.VN - Ở tập cuối của vòng Đối đầu, cô bé Huyền Trân lại một lần nữa gây xúc động với người nghe khi hát về mẹ cùng Khánh Huế, Thu Hiền.

Giọng hát Việt nhí: Cô bé mồ côi sẽ hát về mẹ

Giọng hát Việt nhí: Cô bé mồ côi sẽ hát về mẹ

VOV.VN - Ở tập cuối của vòng Đối đầu, cô bé Huyền Trân lại một lần nữa gây xúc động với người nghe khi hát về mẹ cùng Khánh Huế, Thu Hiền.

Đội Hồ Hoài Anh cứu bé “ốc tiêu” vào vòng Liveshow Giọng hát Việt nhí
Đội Hồ Hoài Anh cứu bé “ốc tiêu” vào vòng Liveshow Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Kết thúc vòng Đối đầu, với chất giọng trong trẻo qua ca khúc “Làng lúa làng hoa”, bé “ốc tiêu” Hà Trang đã được đội Hồ Hoài Anh cứu vào vòng sau. 

Đội Hồ Hoài Anh cứu bé “ốc tiêu” vào vòng Liveshow Giọng hát Việt nhí

Đội Hồ Hoài Anh cứu bé “ốc tiêu” vào vòng Liveshow Giọng hát Việt nhí

VOV.VN - Kết thúc vòng Đối đầu, với chất giọng trong trẻo qua ca khúc “Làng lúa làng hoa”, bé “ốc tiêu” Hà Trang đã được đội Hồ Hoài Anh cứu vào vòng sau. 

Cẩm Ly nghẹn ngào nghe cô bé mồ côi hát về mẹ
Cẩm Ly nghẹn ngào nghe cô bé mồ côi hát về mẹ

VOV.VN - Cẩm Ly đã rơi nước mắt khi nghe ba thí sinh Huyền Trân - Thu Hiền – Khánh Huế của đội Hồ Hoài Anh hát những ca khúc về mẹ. 

Cẩm Ly nghẹn ngào nghe cô bé mồ côi hát về mẹ

Cẩm Ly nghẹn ngào nghe cô bé mồ côi hát về mẹ

VOV.VN - Cẩm Ly đã rơi nước mắt khi nghe ba thí sinh Huyền Trân - Thu Hiền – Khánh Huế của đội Hồ Hoài Anh hát những ca khúc về mẹ. 

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” bật khóc khi nhớ về cha đã mất
Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” bật khóc khi nhớ về cha đã mất

VOV.VN - Cô bé Thanh Thảo của đội Lam Trường không kìm nén được cảm xúc, nhớ về người cha đã mất của mình khi hát ca khúc “Hurt” trong đêm Liveshow đầu tiên.

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” bật khóc khi nhớ về cha đã mất

Thí sinh “Giọng hát Việt nhí” bật khóc khi nhớ về cha đã mất

VOV.VN - Cô bé Thanh Thảo của đội Lam Trường không kìm nén được cảm xúc, nhớ về người cha đã mất của mình khi hát ca khúc “Hurt” trong đêm Liveshow đầu tiên.