Hoàng Rob kết nối vẻ đẹp Hội An với tiếng đàn Violin

VOV.VN - Sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà nghệ sĩ Violin Hoàng Rob ra mắt khán giả có sự hỗ trợ rất lớn từ nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Khắc Hưng và ca nương Kiều Anh.

Nghệ sĩ Violin Trương Nhật Hoàng (Hoàng Rob) bắt đầu gây được sự chú ý khi tung bản cover ca khúc “Say You Do” tại Hang Tiên - Quảng Bình, tạo nên sự chú ý trên cộng đồng mạng vào tháng 8/2015. Anh cũng từng kết hợp với Slim V, Trung Quân Idol và ca nương Kiều Anh trong các ca khúc của họ. Sau một thời gian dài ấp ủ, Hoàng Rob mới có thể cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình trong dự án “Tự nguyện” vào chiều 15/12 tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Violin Trương Nhật Hoàng (Hoàng Rob)

Dự án “Tự nguyện” bao gồm chuỗi MV kết hợp âm nhạc (hoà tấu violin hiện đại) với các thắng cảnh đẹp của đất nước Việt Nam, xây dựng dựa trên những câu chuyện, những trải nghiệm của Hoàng Rob về từng vùng đất mà anh đã có dịp đặt chân tới. Cùng với đó là việc phát hành sách tản văn đi kèm từng MV. Mở đầu dự án là MV “Cầu vồng đêm mưa” về thành phố Hội An. Trong thời gian tới, Hoàng Rob sẽ cho ra mắt MV “Tự nguyện” về thành phố Huế và một MV nhóm tại Quảng Bình.

Qua dự án này, Hoàng Rob không chỉ muốn thể hiện về con người mình mà còn chuyển đi thông điệp: “Âm nhạc nghệ thuật và thiên nhiên luôn mang lại những trải nghiệm tích cực để con người nói chung và người nghệ sĩ nói riêng có thể thoả sức khám phá. Tình yêu quê hương đất nước không xa vời mà luôn gắn liền với những người trẻ, từ những hành động nhỏ nhất. Mỗi cá nhân đều có khả năng đóng góp vào nền du lịch của đất nước theo những cách khác nhau”.

Có thể nói, Hoàng Rob là một trong những nghệ sĩ trẻ theo dòng nhạc cổ điển hiếm hoi tạo được sự chú ý tại Việt Nam. Sinh năm 1991, Hoàng Rob không được đào tạo bài bản về Violin, anh mới chỉ bắt đầu tập nhạc từ năm 2006 bằng một niềm đam mê lớn. Chính bởi vậy, Hoàng Rob chẳng bao giờ tự nhận mình là một người nghệ sĩ, anh chỉ đơn thuần muốn được chơi nhạc bằng trái tim.

Hoàng Rob chia sẻ rằng: “Tôi không có tiếng đàn mượt mà, tinh tế, tròn đầy. Tôi cũng không thể thực hiện được những kĩ thuật phức tạp ghê gớm khiến người nghe trầm trồ thán phục. Tôi càng không thể chơi những ca khúc khó khăn, lắt léo mà các bạn chuyện nghiệp vẫn chơi hàng ngày”. Nhưng điều Hoàng Rob có là tuổi trẻ, có sự nhiệt huyết và sự chăm chỉ trong luyện tập. Quan trọng hơn, anh có được điều mà ít người trẻ có được - sự sáng tạo và thái độ nghiêm túc, cầu thị với âm nhạc.

Điều này có thể thấy rõ trong dự án âm nhạc mang tên “Tự nguyện” mà Hoàng Rob vừa cho ra mắt. Chơi âm nhạc cổ điển nhưng Hoàng Rob lại luôn khám phá, tìm tòi và kết hợp nhiều thể loại âm nhạc đa dạng như Jazz, Funk, World Music… để khiến nhạc cổ điển bớt khô cứng và dễ đi vào lòng người hơn. Anh đầu tư mạnh mẽ về mặt hình ảnh, chịu khó tìm hiểu về từng vùng đất và thực hiện các cảnh quay chỉn chu ở nhiều địa điểm khác nhau cùng ekip ở độ tuổi cũng còn rất trẻ.

Hoàng Rob quay MV "Cầu vồng đêm mưa" ở Hội An

Khi giới thiệu dự án “Tự nguyện” với báo giới, Hoàng Rob dường như không muốn nói quá nhiều về những khó khăn, những gì anh phải trải qua hay những khoản kinh phí trong lúc thực hiện dự án; Hoàng Rob chỉ đơn thuần muốn nói về con người mình, con đường mình đang đi và những gì anh muốn làm cho nghệ thuật. Bởi, Hoàng Rob chia sẻ: “Hành trang nghệ thuật mà tôi mang theo là sự cẩn trọng, sự đầu tư và suy nghĩ kỹ về những gì mình sẽ làm chứ không phải những gì hào nhoáng hay mang tính kể lể”.

Có lẽ chính bởi sự khó tính và nghiêm túc với âm nhạc đó mà Hoàng Rob nhận được tình cảm từ rất nhiều người làm nhạc có tiếng trong nghề. Góp phần không nhỏ cho dự án này của Hoàng Rob là nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Khắc Hưng và ca nương Kiều Anh. Đặc biệt, bài “Cầu vồng đêm mưa” của Đỗ Bảo lần đầu tiên được thể hiện trên tinh thần hoà tấu và khắc hoạ hình ảnh, với sự phối khí của Khắc Hưng.

Hoàng Rob cùng nhạc sĩ Khắc Hưng (trái) và nhạc sĩ Đỗ Bảo (phải)

Nói về Hoàng Rob, nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ: “Tôi rất quý Hoàng vì bạn ấy được chơi những gì mình thích theo một cách nghệ thuật. Hoàng sống với âm nhạc và mong muốn được làm nghệ thuật đích thực, đó là điều rất đáng quý. MV “Cầu vồng đêm mưa” lần này có hình ảnh đúng với bài hát của tôi, giống như một sản phẩm hoàn thiện về tổng thể, chúng ta vừa được nghe, vừa được xem. Tôi hy vọng Hoàng có thể giữ được đà tiến này”.

Dù ở tuổi còn trẻ, Hoàng Rob cũng còn nhiều điều chưa hoàn thiện về bản thân cũng như sẽ còn những thiếu sót, nhưng Hoàng Rob khẳng định mình vẫn sẽ tiến lên. Bởi như lời Hoàng Rob đã viết trong cuốn tản văn của mình rằng: “Tôi chỉ hi vọng rằng, 10 năm, 20 năm hay nhiều thập kỷ sau nữa, cho tới khi những ngón tay không còn dẻo dai và khối óc không còn đủ minh mẫn để tự mình đánh ra những giai điệu riêng, tôi vẫn có thể nhìn lại được những gì mình đã làm hôm nay và tự  hào rằng: À, mình cũng đã từng có một tuổi trẻ như thế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Dương Thụ “ru” những giấc mơ âm nhạc giữa mùa đông
Nhạc sĩ Dương Thụ “ru” những giấc mơ âm nhạc giữa mùa đông

VOV.VN - Nhạc sĩ Dương Thụ sinh ra ở một nơi có mùa đông, có lẽ vì vậy mà mùa đông trở thành niềm cảm hứng lớn, để ông ru những giấc mơ âm nhạc của mình thành hiện thực.

Nhạc sĩ Dương Thụ “ru” những giấc mơ âm nhạc giữa mùa đông

Nhạc sĩ Dương Thụ “ru” những giấc mơ âm nhạc giữa mùa đông

VOV.VN - Nhạc sĩ Dương Thụ sinh ra ở một nơi có mùa đông, có lẽ vì vậy mà mùa đông trở thành niềm cảm hứng lớn, để ông ru những giấc mơ âm nhạc của mình thành hiện thực.

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng
Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

VOV.VN - Dù kỹ tính hay hát dở, nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn dành nhiều tâm huyết và trăn trở cho đêm nhạc riêng được vừa lòng khán giả. 

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

Nhạc sĩ Phú Quang tự nhận kỹ tính, hát dở trong đêm nhạc riêng

VOV.VN - Dù kỹ tính hay hát dở, nhạc sĩ Phú Quang vẫn luôn dành nhiều tâm huyết và trăn trở cho đêm nhạc riêng được vừa lòng khán giả. 

“DJ hàng đầu thế giới” khiến 20.000 khán giả Việt Nam “tan chảy”
“DJ hàng đầu thế giới” khiến 20.000 khán giả Việt Nam “tan chảy”

VOV.VN - Đêm diễn đầu tiên và duy nhất của “ông hoàng nhạc Trance” - Armin Van Buuren khiến khán giả Việt Nam tan chảy.

“DJ hàng đầu thế giới” khiến 20.000 khán giả Việt Nam “tan chảy”

“DJ hàng đầu thế giới” khiến 20.000 khán giả Việt Nam “tan chảy”

VOV.VN - Đêm diễn đầu tiên và duy nhất của “ông hoàng nhạc Trance” - Armin Van Buuren khiến khán giả Việt Nam tan chảy.

Anh Thơ bất ngờ lên “xe hoa” với người tình mới
Anh Thơ bất ngờ lên “xe hoa” với người tình mới

VOV.VN - Nữ ca sĩ hàng đầu dòng nhạc dân gian Anh Thơ khoác lên mình bộ áo cưới bên cạnh “chàng thơ mới” – nam ca sĩ Linh Nguyễn.

Anh Thơ bất ngờ lên “xe hoa” với người tình mới

Anh Thơ bất ngờ lên “xe hoa” với người tình mới

VOV.VN - Nữ ca sĩ hàng đầu dòng nhạc dân gian Anh Thơ khoác lên mình bộ áo cưới bên cạnh “chàng thơ mới” – nam ca sĩ Linh Nguyễn.

DJ Armin van Buuren đến Việt Nam: “Vì âm nhạc là không biên giới”
DJ Armin van Buuren đến Việt Nam: “Vì âm nhạc là không biên giới”

VOV.VN -“Xin chào Việt Nam!”, DJ hàng đầu thế giới, Armin van Buuren mở đầu buổi họp báo chiều 13/12 ở Hà Nội bằng lời chào tiếng Việt tới tất cả mọi người.

DJ Armin van Buuren đến Việt Nam: “Vì âm nhạc là không biên giới”

DJ Armin van Buuren đến Việt Nam: “Vì âm nhạc là không biên giới”

VOV.VN -“Xin chào Việt Nam!”, DJ hàng đầu thế giới, Armin van Buuren mở đầu buổi họp báo chiều 13/12 ở Hà Nội bằng lời chào tiếng Việt tới tất cả mọi người.