“Giọng hát Việt nhí"

Hương Tràm thân thiết với “phiên bản” nhí đồng hương

(VOV) - Hương Tràm rất vui khi có cơ hội gặp gỡ với đồng hương nhí Võ Thị Thu
Hà, thí sinh còn được coi là “phiên bản nhí” của cô.

Kết thúc tập 1 của Vòng Đối đầu vào 6/7 vừa qua, bước vào tuần thi này, nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong, nhạc sỹ Huy Tuấn và ca sỹ Hương Tràm tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh của 3 đội HLV trong vai trò cố vấn.

Là cố vấn nhỏ tuổi nhất, Hương Tràm bày tỏ cô luôn cảm thấy hồi hộp và bồn chồn trước giờ ghi hình tập luyện Vòng Đối đầu cùng các bé. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm sau khi trở thành Quán quân “Giọng hát Việt 2012” nhưng với trách nhiệm người cố vấn, Hương Tràm nhận thức được ngoài chuyên môn, còn phải có trách nhiệm quan tâm ở khía cạnh cảm xúc cho các em nhỏ khi biểu diễn để các tiết mục hoàn thiện và thuyết phục hơn.


Hương Tràm là cố vấn nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" 

Do có sự chuẩn bị khá kĩ càng từ trước với danh sách bài hát của các thí sinh do BTC cung cấp, Hương Tràm đã có thời gian nghiên cứu về nội dung, giai điệu. Sau đó, cùng với cách phân câu, chia bè của vợ chồng nhạc sỹ Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang trong quá trình tập luyện cho các em nhỏ, Hương Tràm đã lắng nghe và dặn dò cụ thể cho các em về cách hát, xử lí bài, nhịp, sử dụng hơi thở và cách dễ dàng nhất để nắm bắt cảm xúc của bài hát.

Đôi lúc, Hương Tràm phải sử dụng cả cách ví von gần gũi nhất để các em nhỏ hiểu được mong muốn của mình, và cố gắng tạo sự hài hước. Điều này đã giúp tâm lý các em thoải mái hơn, hòa đồng hơn với nhau, đồng thời dễ gần gũi hơn với 2 HLV Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang.

Hương Tràm luôn cố gắng tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh nhí và giúp các em gần gũi hơn với HLV

Trong số các em nhỏ tham gia “Giọng hát Việt nhí”, đặc biệt lại ở trong đội mà mình tham gia làm cố vấn, Hương Tràm rất vui khi có cơ hội gặp gỡ với đồng hương nhí Võ Thị Thu Hà, thí sinh còn được coi là “phiên bản nhí” của Hương Tràm ở cuộc thi. Cô bé nhỏ nhắn có hoàn cảnh đặc biệt, sinh ra ở mảnh đất Nghệ An đã mang đến cho Hương Tràm một ấn tượng khó quên với giọng hát có âm sắc riêng, cao và sáng. Dù chưa từng gặp gỡ và nói chuyện, nhưng cảm giác được lắng nghe và nói chuyện bằng chính giọng nói quê hương đã khiến mối quan hệ giữa hai chị em nhanh chóng trở nên thân thiết.

Võ Thị Thu Hà còn để lại một kỉ niệm khá đẹp trong Hương Tràm khi quán quân “Giọng hát Việt” lên xe đi về, kết thúc ngày huấn luyện, Thu Hà đã chạy đi cùng để tiễn Hương Tràm ra tận cổng ở địa điểm ghi hình. Cô bé bày tỏ sự xúc động và lưu luyến nhưng lại không thể hiện nhiều bằng lời nói vì tính cách rụt rè, nhút nhát.

Hương Tràm thân thiết với đồng hương nhí Võ Thị Thu Hà 

Không chỉ góp mặt ở “Giọng hát Việt nhí”, Hương Tràm còn theo dõi và dành sự quan tâm tới “Giọng hát Việt” mùa thứ hai. Hương Tràm cho biết cô quan sát rất kĩ và cụ thể từng tiết mục thi của thí sinh các đội, và vẫn thường xuyên giữ những mối liên hệ bạn bè với nhiều thí sinh từng tham gia trong chương trình. Thậm chí, Hương Tràm còn trực tiếp dựng bài cho thí sinh đang dự thi “Giọng hát Việt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phiên bản” Hương Tràm sẽ xuất hiện ở “Giọng hát Việt nhí"
“Phiên bản” Hương Tràm sẽ xuất hiện ở “Giọng hát Việt nhí"

(VOV) - Ở tập 3 “Giọng hát Việt nhí” tuần này, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang sẽ "tung chiêu” để thu hút thí sinh về đội của mình.

“Phiên bản” Hương Tràm sẽ xuất hiện ở “Giọng hát Việt nhí"

“Phiên bản” Hương Tràm sẽ xuất hiện ở “Giọng hát Việt nhí"

(VOV) - Ở tập 3 “Giọng hát Việt nhí” tuần này, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang sẽ "tung chiêu” để thu hút thí sinh về đội của mình.

Hương Tràm làm "cố vấn" cho thí sinh Giọng hát Việt nhí
Hương Tràm làm "cố vấn" cho thí sinh Giọng hát Việt nhí

(VOV) - Quán quân của “Giọng hát Việt 2012” đã chiếm được cảm tình của các thí sinh nhí của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Hương Tràm làm "cố vấn" cho thí sinh Giọng hát Việt nhí

Hương Tràm làm "cố vấn" cho thí sinh Giọng hát Việt nhí

(VOV) - Quán quân của “Giọng hát Việt 2012” đã chiếm được cảm tình của các thí sinh nhí của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Giọng hát Việt nhí tập 4: Hồ Hoài Anh "bội thu" thí sinh
Giọng hát Việt nhí tập 4: Hồ Hoài Anh "bội thu" thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã bổ sung được nhiều màu sắc cá tính trong tập thi này. Còn Hiền Thục, Thanh Bùi kém may mắn hơn.

Giọng hát Việt nhí tập 4: Hồ Hoài Anh "bội thu" thí sinh

Giọng hát Việt nhí tập 4: Hồ Hoài Anh "bội thu" thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã bổ sung được nhiều màu sắc cá tính trong tập thi này. Còn Hiền Thục, Thanh Bùi kém may mắn hơn.

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh
Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh đã quyết định chọn Quang Anh sau những nhận xét xúc động với màn diễn "bốc lửa" của 3 thí sinh nhí.

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh

Giọng hát Việt nhí: Hồ Hoài Anh bật khóc khi loại thí sinh

(VOV) - Hồ Hoài Anh đã quyết định chọn Quang Anh sau những nhận xét xúc động với màn diễn "bốc lửa" của 3 thí sinh nhí.

"Giật mình” khi xem Giọng hát Việt nhí
"Giật mình” khi xem Giọng hát Việt nhí

(VOV) - Khán giả không chỉ nhớ đến một vài cái tên mà còn “giật mình” khi thấy mặt trái của showbiz đã và đang tác động đến những đứa trẻ.

"Giật mình” khi xem Giọng hát Việt nhí

"Giật mình” khi xem Giọng hát Việt nhí

(VOV) - Khán giả không chỉ nhớ đến một vài cái tên mà còn “giật mình” khi thấy mặt trái của showbiz đã và đang tác động đến những đứa trẻ.

Giọng hát Việt nhí: HLV tung nhiều “chiêu trò” mới
Giọng hát Việt nhí: HLV tung nhiều “chiêu trò” mới

(VOV) - Tập 3 không chỉ sôi nổi với nhiều màn diễn cá tính hơn của thí sinh mà còn bởi nhiều “chiêu trò” mới của các HLV.

Giọng hát Việt nhí: HLV tung nhiều “chiêu trò” mới

Giọng hát Việt nhí: HLV tung nhiều “chiêu trò” mới

(VOV) - Tập 3 không chỉ sôi nổi với nhiều màn diễn cá tính hơn của thí sinh mà còn bởi nhiều “chiêu trò” mới của các HLV.