John Lennon – huyền thoại âm nhạc bất tử

(VOV) - Đã 32 năm kể từ ngày linh hồn của The Beatles qua đời nhưng người hâm mộ vẫn không thể nào quên được ngày kinh hoàng ấy.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1964, khi The Beatles đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, một nhà báo đã hỏi John Lennon rằng: anh tưởng tượng sau này mình sẽ chết như thế nào. John đã trả lời nửa đùa nửa thật rằng: “Tôi nghĩ mình sẽ bị một kẻ điên bắn chết!”. Câu nói định mệnh như sự báo trước kết cục u buồn của huyền thoại John Lennon.

Ngày 8/12/1980 là một ngày không bình thường ở thành phố New York. John Lennon thức dậy từ rất sớm, đến quán Cafe LaFortuna uống cà phê rồi đến tiệm cắt tóc trước khi trở về nhà. Ông có một cuộc phỏng vấn với đài BBC trước khi chụp ảnh với nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz cho tờ tạp chí Rolling Stone vào ngày hôm đó.

John Lennon

Sau một ngày làm việc vất vả tại trường quay và phòng thu cho album “Walking on Thin Ice”, Lennon quyết định đi ăn đêm. Tại đường số 72, Lennon bị Mark David Chapman bắn 5 phát đạn. Một phát súng bắn trượt qua đầu của Lennon vào cửa sổ của toà nhà Dakota. Hai phát súng bắn vào lưng bên trái và hai phát súng còn lại bắn vào vai.

Lennon cố gắng chạy vào khu vực an toàn và ngã xuống. Người gác cửa ở gần đó đã gọi cảnh sát và họ nhanh chóng chuyển ông vào trong bệnh viện trong khi kẻ sát nhân đứng yên lặng bên ngoài tiền sảnh, đọc sách và chờ cảnh sát đến. Lennon qua đời vì mất quá nhiều máu. Tin tức được lan truyền và rất nhiều người đã tụ tập trước bệnh viện Roosevelt, trước toà nhà Dakota để cầu nguyện, thắp nến và hát những bài hát của Lennon. Nước mắt rơi đầy ngày đưa tang John Lennon và cho đến ngày hôm nay, vụ ám sát kinh hoàng vẫn là nỗi đau của những người hâm mộ ông.

John Lennon và “The Silver Beatles”

John Ono Lennon (tên khai sinh là John Winston Lennon) sinh ngày 9/10/1940 tại Nhà Hộ sinh bệnh viện Liverpool, đường Oxford, Liverpool (Anh). Trong suốt tuổi thơ và thời niên thiếu, Lennon đã sống với dì Mimi và chồng là George Smith bởi những lục đục của bố mẹ Lennon. Dù không sống với mẹ nhưng ngày nào bà Julia cũng đến thăm con. Chính bà là người đã đưa Lennon đến với con đường âm nhạc khi dạy cậu tập chơi đàn banjo và đánh theo các đĩa nhạc của Elvis Presley, tập đánh bản "Ain't That a Shame" của Fats Domino.

Năm 1957, Lennon có chiếc đàn guitar đầu tiên của mình do mẹ mua tặng. Một cây đàn thùng hiệu Gallotone Champion rẻ tiền nhưng là nơi mà Lennon đặt ước mơ của mình. Ông tuyên bố, một ngày nào đó, ông sẽ nổi tiếng. Tháng 3/1957, ông tự thành lập một ban nhạc tên là The Quarrymen chơi dòng nhạc dân gian và gặp gỡ ông bầu Carroll Lewis, nổi tiếng với tên gọi “Mr. Star-Maker” (người tạo nên các ngôi sao). Cũng trong năm đó, Lennon và ban nhạc Quarrymen đã gặp gỡ tay guitar Paul McCartney.

John Lennon và Paul McCartney

Lennon và Paul có sự gắn bó đặc biệt và trở thành cặp bài trùng. Bài hát đầu tiên mà John hoàn thành có tên là “Hello Little Girl” khi ông được 18 tuổi. Sau này, ca khúc trở thành hit cho ban The Fourmost. Vào giữa năm 1958, ban nhạc Quarrymen đã cho ra đĩa đơn đầu tiên: một bản "That'll Be the Day" của Buddy Holly và bản của McCartney-Harrison gọi là "In Spite of all the Danger".

Năm 1960, ban nhạc đã thay đổi tên đến 5 lần và cuối cùng chốt lại là “The Silver Beatles” (Những con bọ bằng bạc). Lennon được cân nhắc trong vai trò lãnh đạo nhóm The Beatles, như một người thành lập ra nhóm. McCartney nói rằng "Tất cả chúng tôi đều trông đợi vào John. Anh ấy lớn tuổi hơn và anh ấy giỏi lãnh đạo hơn - anh ấy hài hước và nhanh nhẹn nhất nhóm và đó là tất cả những điều mà chúng tôi muốn nói về anh ấy".


Let it be - The Beatles

Ban nhạc “The Beatles” lần đầu tiên chơi nhạc trong một câu lạc bộ ở Indra - ăn, ngủ trong một căn phòng nhỏ dơ bẩn ở Bambi Kino. “The Beatles” tan rã vào năm 1960 do không có đủ điều kiện để chơi nhạc và cũng hợp nhất trong năm đó. Ngày 21/3/1961, ban nhạc chơi buổi hoà nhạc đầu tiên tại câu lạc bộ Cavern ở Liverpool. Ban nhạc đã trở về Hamburg vào tháng 6 năm 1961 và tiến hành thu đĩa "My Bonnie".

Họ ký hợp đồng thu âm lần cuối cùng vào ngày 9/5/1962 với đĩa đơn Parlophone, "Love me do" đã được phát hành vào ngày 5/10/1962. Ban nhạc “The Beatles” quyết định dừng các tour lưu diễn sau buổi hoà nhạc ở San Francisco vào năm 1966, và không bao giờ thực hiện lại một buổi hoà nhạc nào một lần nữa.

John Lennon và lời thơ cuối của “Chúa trời”

Được cả thế giới biết đến như là thành viên và là một trong những người sáng lập ban nhạc The Beatles. Lennon là linh hồn, là tác giả, cũng như là đồng tác giả cùng Paul McCartney, của nhiều bài hát nổi tiếng của nhóm. Thế nhưng, Lennon cũng rất nổi tiếng với vai trò hoạt động solo.

Sau khi nhóm chia tay năm 1970, John Lennon tiếp tục cuộc đời sáng tác có pha thêm ảnh hưởng của một số hoạt động chính trị. Album solo đầu tay đầy cảm xúc của Lennon, John Lennon/Plastic Ono Band (1970), đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhà phê bình Greil Marcus nhận xét, “John hát những lời thơ cuối của ‘Chúa trời’ (God) có thể là hình ảnh đẹp nhất trong thế giới rock”.


God - John Lennon

Với album tiếp theo của Lennon, Imagine (1971), các đánh giá đã có phần thận trọng và nhẹ nhàng hơn. Tháng 11/1973, John cho ra mắt album “The Plastic U.F.Ono Band” và nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng “chưa phải là sáng tác tồi nhất của Lennon”. Ca khúc chủ đề “Mind Games”, lọt vào top 20 ở Mỹ và đạt vị trí thứ 26 ở Anh. Trong cả năm 1974, ông sản xuất album Pussy Cats cho Harry Nilsson và cùng Mick Jagger viết bài hát “Too Many Cooks (Spoil the Soup)”.

Walls and Bridges (1974) là album có single duy nhất ở vị trí thứ 1 trong cả cuộc đời của Lennon “Whatever Gets You Thru the Night”, với Elton John hát bè và đệm Piano. Lennon cho ra Rock 'n' Roll, một album với các bài hát cover, vào tháng 2/1975. Không lâu sau đó, “Stand By Me” một bài hát từ album này và là một hit ở Anh và Mỹ, trở thành single cuối cùng của ông trong 5 năm. Ông xuất hiện lần cuối cùng trên sân khấu trong chương trình đặc biệt “A Salute to Lew Grade” của ATV, ghi hình vào ngày 18/4 và phát vào tháng 6.

Ngày 22/8/1969, John Lenon và The Beatles có buổi chụp hình cuối cùng ở Tittenhurst Park  - công viên nằm trong khu nhà của John Lenon và Yoko Ono ở Berkshire, đông nam nước Anh

Vào năm 1977 tại Tokyo, ông chính thức nói lời chia tay với âm nhạc. Trong suốt thời gian gián đoạn này, Lennon có vẽ một số bức tranh, viết một cuốn sách với nội dung là sự pha trộn những chất liệu tự truyện với những gì được ông gọi là “những thứ điên rồ”, tất cả đều được công bố sau khi ông chết.

Ông trở lại với âm nhạc vào tháng 10/1980 cùng single “(Just Like) Starting Over”, và sau đó là album có bài hát này. Trong số những ca khúc do John Lennon sáng tác thì bản Imagine được bầu là một trong những bản của thiên niên kỷ và đối với nhiều người thì bản này thậm chí có còn có tác động và ý nghĩa hơn cả quốc ca.


Imagine - John Lennon

Năm 2002, trong cuộc bầu chọn 100 người Anh vĩ đại nhất, Lennon được đứng vị trí số 8. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp ông thứ 38 trong danh sách 100 Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và xếp ban nhạc The Beatles ở vị trí số 1. Rolling Stone cũng xếp John Lennon ở vị trí số 5 trong danh sách 100 Ca sĩ của mọi thời đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm, nhà thơ Tố Hữu đi xa...
10 năm, nhà thơ Tố Hữu đi xa...

(VOV) - Những bài của Tố Hữu được các nghệ sĩ thể hiện tại buổi lễ như làm sống những áng thơ có sức lay  động biết bao tâm hồn.

10 năm, nhà thơ Tố Hữu đi xa...

10 năm, nhà thơ Tố Hữu đi xa...

(VOV) - Những bài của Tố Hữu được các nghệ sĩ thể hiện tại buổi lễ như làm sống những áng thơ có sức lay  động biết bao tâm hồn.

Nhà thờ Đức bà Paris chuẩn bị cho sinh nhật thứ 850
Nhà thờ Đức bà Paris chuẩn bị cho sinh nhật thứ 850

(VOV) - Nhà thờ là một trong những công trình kiến trúc đã trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp

Nhà thờ Đức bà Paris chuẩn bị cho sinh nhật thứ 850

Nhà thờ Đức bà Paris chuẩn bị cho sinh nhật thứ 850

(VOV) - Nhà thờ là một trong những công trình kiến trúc đã trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp

Ngôi sao Thành Long ghi dấu ấn với 2 kỷ lục Guinness
Ngôi sao Thành Long ghi dấu ấn với 2 kỷ lục Guinness

(VOV)-Kỷ lục Guinness thế giới đã trao tặng danh hiệu cho Thành Long với những đóng góp lớn lao của anh trong nền điện ảnh nước nhà hôm 5/12.

Ngôi sao Thành Long ghi dấu ấn với 2 kỷ lục Guinness

Ngôi sao Thành Long ghi dấu ấn với 2 kỷ lục Guinness

(VOV)-Kỷ lục Guinness thế giới đã trao tặng danh hiệu cho Thành Long với những đóng góp lớn lao của anh trong nền điện ảnh nước nhà hôm 5/12.

Dàn sao Hollywood trong buổi ra mắt “Những người khốn khổ”
Dàn sao Hollywood trong buổi ra mắt “Những người khốn khổ”

(VOV) -Với dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood, buổi ra mắt “Những người khốn khổ” tại Anh đã tạo nên một.

Dàn sao Hollywood trong buổi ra mắt “Những người khốn khổ”

Dàn sao Hollywood trong buổi ra mắt “Những người khốn khổ”

(VOV) -Với dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood, buổi ra mắt “Những người khốn khổ” tại Anh đã tạo nên một.