Khán giả Idol "bay” theo Hoàng Quyên – Bảo Trâm

(VOV) - Sự kết hợp hoàn hảo và ăn ý của hai cô gái xinh đẹp này đã nhận được sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình từ giám khảo và khán giả.

Màn song ca của Bảo TrâmHoàng Quyên chính là màn trình diễn được mong đợi nhất đêm thi. Hoàng Quyên với chất giọng trầm ấm và Bảo Trâm với thế mạnh trong sự trong trẻo và xử lý bài hát tinh tế cùng hai quãng giọng khác nhau đã khuấy động sân khấu với ca khúc “Bay” của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong.

Sự kết hợp hoàn hảo và ăn ý của hai cô gái xinh đẹp này đã nhận được  sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình từ phía ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi chương trình.

Phút thăng hoa của Hoàng Quyên - Bảo Trâm

Nếu nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng “Anh thích đoạn sau của các em hơn. Nhiều người nghĩ  hai em là đối thủ của nhau nhưng trước khi là đối thủ, các em phải lọt vào Top 2 đã và tôi nghĩ đây là tiết mục đưa các em vào Top 2” thì ca sỹ Mỹ Tâm lại nhận xét “Các em đã có được một bài phối thật tuyệt vời. Khi các em bước ra, chị đã thấy yêu rồi, chị thấy các em hay ngay từ đầu chứ không phải như anh Trung nói. Không còn gì tuyệt vời hơn bằng việc chị được thấy hai em cùng bước vào vòng trong và chị rất mong chờ điều này”.

Đạo diễn Quang Dũng chốt lại với lời nhận xét ngắn gọn “Tôi nghĩ Idol rất may mắn khi giữ được hai em đến vòng này để có được sự kết hợp như hôm nay. Cảm ơn hai em”.

Trước đó, mở đầu đêm thi là phần trình diễn của Ya SuyHương Giang. Mặc dù giọng hát không được đánh giá cao như Hoàng Quyên và Bảo Trâm nhưng ở tiết mục này đã toát lên sự tự tin cũng như phong cách trình diễn ấn tượng.

Sự mộc mạc của chàng trai người dân tộc Chu Ru kết hợp với khát khao âm nhạc mãnh liệt của Hương Giang đã đưa ca khúc “Tìm về nơi đâu” của Dương Khắc Linh và Thanh Bùi trở nên nhẹ nhàng, rất tình cảm.

Ya Suy - Hương Giang

Sau tiết mục đó, đến cuối bài hát, Ya Suy với bản tính nhút nhát, hiền lành đã bất ngờ hôn lên má Hương Giang. Anh cho rằng “đây là nụ hôn bộc phát bởi vì Hương Giang quá dễ thương”.

Ca sỹ Mỹ Tâm nhận xét: “Chị nghĩ anh Huy Tuấn chọn một ca khúc rất phù hợp với hai em. Hôm nay, Ya Suy làm rất tốt. Chị thấy dường như em hợp với bài hát của Thanh Bùi. Và chị rất thích các em trong bài hát này”.

Đạo diễn Quang Dũng hóm hỉnh nói: “Đây đúng là một ‘cặp đôi hoàn cảnh’ mà chỉ có ở Vietnam Idol. Hôm nay, với bài hát này tôi nghĩ các em làm rất tốt”.

Nhạc sỹ Quốc Trung tỏ ra khó tính hơn khi anh cho rằng: “Bài hát này rất phù hợp với Ya Suy nhưng phần trình diễn này đúng là chỉ trong cuộc thi thôi chứ không mang sức hút trên sân khấu. Tuy nhiên trình bày của hai em khá sạch sẽ nên tôi nghĩ là thành công”.

Cặp đôi mộc mạc và tinh tế nhất trong đêm thi, không ai khác chính là Ya SuyBảo Trâm. Nếu như ở ca khúc “Tìm về nơi đâu” song ca cùng Hương Giang, Ya Suy có phần mạnh bạo thì ở ca khúc “Khúc giao mùa” của nhạc sỹ Huy Tuấn, song ca cùng Bảo Trâm, anh có phần hơi rụt rè, nhút nhát. Tuy nhiên, vượt qua trở ngại đó, hai thí sinh đã có màn trình diễn ăn ý với giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của mình.

Ya Suy - Bảo Trâm


Khi nghe xong phần trình bày của Ya Suy và Bảo Trâm, bộ ba giám khảo đã có chung quan điểm. Nhạc sỹ Quốc Trung nhận xét: “Bài hát của hai em làm tôi thấy Tết thật thiêng liêng, trong sáng và khiến tôi thấy hai em đẹp như trong tiểu thuyết vậy”.

Nếu như ca sỹ Mỹ Tâm cho rằng Ya Suy và Bảo Trâm từ cách hát, bè cho đến nhả chữ đều rất quyện và phù hợp thì đạo diễn Quang Dũng lại cho rằng “Có lẽ bài này với tông này phù hợp với Trâm hơn. Ở bài này dường như Ya Suy làm nền cho Trâm và chính cái nền này khiến tôi chú ý và yêu quý em hơn”.

Kết thúc chương trình là màn trình diễn của Hoàng QuyênHương Giang.  Mặc dù chênh nhau về giọng hát nhưng dường như trong ca khúc “Thềm nhà có hoa” của nhạc sỹ trẻ Thanh Tâm, hai cô gái xinh đẹp đã có màn kết hợp khá ăn ý.

Màn trình diễn này đã khiến nhạc sỹ Quốc Trung, vị giám khảo khó tính nhất cũng phải khen: “Hai em đã có ý thức về việc hát song ca tốt. Hoàng Quyên biết tiết chế giọng để hát với Giang. Còn Hương Giang, em hát bên cạnh Hoàng Quyên cũng rất tự tin. Tôi nghĩ đây là tiết mục thành công của hai em”.

Hương Giang - Hoàng Quyên

Đạo diễn Quang Dũng chia sẻ: “Có lẽ đây là tiết mục đáng yêu nhất. Hương Giang đã khiến anh bất ngờ, em hát tốt hơn, biết nương theo bạn diễn. Hoàng Quyên, có lẽ ai hát với em cũng đều hay lên”.

Ca sỹ Mỹ Tâm nói: “Hương Giang bắt đầu hơi mờ và rụt rè còn khi bắt vào bên trong em đã làm được tốt, tuy nhiên những đoạn ngân sau em để ý không nên ngân quá dài và phải bàn bạc trước với nhau. Chị Lệ Quyên đã hướng dẫn cho các em rất tốt và các em làm chị bất ngờ”.

Đêm công bố kết quả Gala 7 với chủ đề “Đêm hát đôi” sẽ được diễn ra lúc 20h, ngày 4/1/2013 trên kênh VTV3 - Đài THVN./.

Bầu chọn
Theo bạn thí sinh nào sẽ là Quán quân Vietnam Idol 2012?
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên