Người Việt chủ yếu nghe nhạc trên môi trường số

VOV.VN - Tại Việt Nam, khoảng 80% doanh thu tiền bản quyền đến từ môi trường số cho thấy tiềm năng cũng như sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm trên không gian này.

Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn thường niên Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm 2024 diễn ra tại TP.HCM ngày 26/3.

Ông Đinh Trung Cẩn - Tổng giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, hiện Việt Nam tham gia gần 80 tổ chức trên thế giới về bảo vệ bản quyền âm nhạc tương ứng với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hiệp hội Quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA).

Theo ông Cẩn, Hàn Quốc là thị trường âm nhạc được tiêu thụ nhiều trong quý vừa qua tại Việt Nam với doanh thu mà VCPMC thu phí bản quyền hơn 151.000 USD. Bên cạnh đó, xu hướng xem và nghe nhạc trực tuyến của người Việt cũng tăng cao, khoảng 80% doanh thu thực tuyến đến từ môi trường số.

Ông Cẩn khẳng định, công nghệ hỗ trợ rất lớn trong việc bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm. Hiện VCPMC chạy trên 9 phần mềm công nghệ quốc tế để rà soát từ thu đến chi trả bản quyền trực tuyến, sắp tới đây sẽ thực hiện tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI). Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc có thể thấy, việc đón đầu với sự phát triển của AI là xu thế tất yếu.

Ông Park Jung Youl, Chủ tịch Cơ quan Bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc cũng chia sẻ việc xử lý vấn đề bản quyền do AI phát triển trên nền tảng kỹ thuật số. Hàn Quốc đã có một phần mềm tự động để tìm kiếm, phát hiện các ứng dụng nghe lén trên toàn cầu, sau đó thực hiện các biện pháp yêu cầu đính chính, hiệu chỉnh. Cơ quan này cũng kết hợp với các nước, trong đó có Việt Nam, mong muốn chuyển giao kỹ thuật này nhằm tăng cường giám sát, bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm.

Tăng Duy Tân và chuyện đưa âm nhạc ra thế giới

VOV.VN - Nổi lên như một “hiện tượng mới” với loạt hit được nhiều người yêu thích, Tăng Duy Tân nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng âm nhạc Việt Nam. Anh hiện là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều bài hát tiếng Việt nổi tiếng tại các quốc gia và có nhiều thành tích nổi trội cho sự nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 thí sinh nhí giành chiến thắng tại Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024
8 thí sinh nhí giành chiến thắng tại Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024

VOV.VN - Sau gần 3 tháng tranh tài của các tài năng trẻ, cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 (Festival Piano Talent toàn quốc 2024) do Viện phát triển Giáo dục và Văn hoá Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hoá Cơ sở tổ chức đã chính thức khép lại. BTC đã tìm ra được 8 thí sinh giành chiến thắng của 8 bảng đấu khác nhau.

8 thí sinh nhí giành chiến thắng tại Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024

8 thí sinh nhí giành chiến thắng tại Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024

VOV.VN - Sau gần 3 tháng tranh tài của các tài năng trẻ, cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 (Festival Piano Talent toàn quốc 2024) do Viện phát triển Giáo dục và Văn hoá Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hoá Cơ sở tổ chức đã chính thức khép lại. BTC đã tìm ra được 8 thí sinh giành chiến thắng của 8 bảng đấu khác nhau.

Vang mãi “Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”
Vang mãi “Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

VOV.VN - Mỗi năm vào dịp 26/3, giai điệu quen thuộc của “Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” lại vang lên, và cứ mỗi lần như vậy lòng tôi lại tràn ngập bao nỗi niềm bồi hồi, xao xuyến. Mà không chỉ riêng mình tôi, bài hát ấy là của thanh niên và từ lâu đã được đông đảo các bạn yêu thích có lẽ bởi lời ca đã nói được nhiều điều...

Vang mãi “Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

Vang mãi “Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

VOV.VN - Mỗi năm vào dịp 26/3, giai điệu quen thuộc của “Hành khúc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” lại vang lên, và cứ mỗi lần như vậy lòng tôi lại tràn ngập bao nỗi niềm bồi hồi, xao xuyến. Mà không chỉ riêng mình tôi, bài hát ấy là của thanh niên và từ lâu đã được đông đảo các bạn yêu thích có lẽ bởi lời ca đã nói được nhiều điều...

Nhạc sĩ Đức Huy thực hiện live concert kỷ niệm 60 năm hoạt động âm nhạc
Nhạc sĩ Đức Huy thực hiện live concert kỷ niệm 60 năm hoạt động âm nhạc

VOV.VN - Sau 17 năm kể từ concert đầu tiên “Và con tim đã vui trở lại” (2007), nhạc sĩ Đức Huy lần thứ 2 tổ chức concert riêng “Những gì đến tự nhiên”, đánh dấu cột mốc sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của nhạc sĩ ở tuổi 76.

Nhạc sĩ Đức Huy thực hiện live concert kỷ niệm 60 năm hoạt động âm nhạc

Nhạc sĩ Đức Huy thực hiện live concert kỷ niệm 60 năm hoạt động âm nhạc

VOV.VN - Sau 17 năm kể từ concert đầu tiên “Và con tim đã vui trở lại” (2007), nhạc sĩ Đức Huy lần thứ 2 tổ chức concert riêng “Những gì đến tự nhiên”, đánh dấu cột mốc sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của nhạc sĩ ở tuổi 76.

Đen ra MV mới "Nhạc của rừng" mang thông điệp bảo vệ môi trường
Đen ra MV mới "Nhạc của rừng" mang thông điệp bảo vệ môi trường

VOV.VN - Tối 4/3, Đen chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Nhạc của rừng". Trong ca khúc mới, Đen còn kết hợp cùng Hiền VK (tên thật Nguyễn Thu Hiền), một cô giáo thanh nhạc và thành viên của nhóm bè VK, gây ấn tượng bởi giọng ca thánh thót, trong trẻo.

Đen ra MV mới "Nhạc của rừng" mang thông điệp bảo vệ môi trường

Đen ra MV mới "Nhạc của rừng" mang thông điệp bảo vệ môi trường

VOV.VN - Tối 4/3, Đen chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Nhạc của rừng". Trong ca khúc mới, Đen còn kết hợp cùng Hiền VK (tên thật Nguyễn Thu Hiền), một cô giáo thanh nhạc và thành viên của nhóm bè VK, gây ấn tượng bởi giọng ca thánh thót, trong trẻo.