Nhóm Soul Club cùng Thanh Bùi giành giải vàng nghệ thuật châu Á

VOV.VN – Soul Club – nhóm nhạc các bạn trẻ mê âm nhạc và nghệ thuật đã cũng nghệ sỹ Thanh bùi tham dự Asia Arts Festival.

Ngay sau khi ra mắt thành công MV đầu tay, mới đây, Soul Club - nhóm các bạn trẻ đam mê âm nhạc và nghệ thuật đã cùng nghệ sỹ Thanh Bùi đại diện Việt Nam tham dự Asia Arts Festival lần thứ 4 tại Singapore.

Asia Arts Festival là liên hoan nghệ thuật được tổ chức hàng năm, thu hút tài năng ở mọi độ tuổi từ khắp Châu Á. Chương trình năm nay thu hút hơn 500 thí sinh đến từ 14 quốc gia. Thí sinh trình diễn các kỹ năng ở tất cả các hình thức nghệ thuật, và được Ban giám khảo quốc tế độc lập đánh giá dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Nghệ sĩ Thanh Bùi là người trực tiếp đào tạo và dẫn dắt nhóm.
Các bạn trẻ của nhóm Soul Club đã đem đến chương trình làn gió mới với những phần trình diễn kết hợp điêu luyện giữa âm hưởng truyền thống và phong cách hiện đại: liên khúc “Hello Việt Nam” (Marc Lavoine) - “Con Cò” (Lưu Hà An) - “La La La” (Naughty Boy & Sam Smith), cùng phần đệm piano trực tiếp của chính các bạn. Với khả năng âm nhạc vượt trội, kỹ năng kiểm soát sân khấu và thu hút khán giả bằng sự tự tin và năng động, những phần trình diễn của Soul Club đã xuất sắc đạt được điểm số cao nhất so với các thí sinh cùng bảng, đem về cho các đại diện trẻ của Việt Nam giải Vàng danh dự.

Qua những phần trình diễn của các thành viên Soul Club, điều để lại ấn tượng nhất chính là cách các bạn truyền cảm hứng cho khán giả và Ban giám khảo bằng cảm xúc thật và bằng đam mê dành cho âm nhạc và nghệ thuật của mình. Đây cũng là mục tiêu mà Soul Club và nghệ sỹ Thanh Bùi, người trực tiếp đào tạo và dẫn dắt nhóm, hướng đến. Ngoài những giờ học nhạc lý, sáng tác, vũ đạo, các thành viên Soul Club còn được rèn luyện kỹ năng nghệ thuật, giao tiếp và kỹ năng xã hội. Qua đó, các bạn được đào tạo thành những công dân mới toàn diện, đầy đủ tài năng và tố chất, là thế hệ trẻ đại diện cho Việt Nam thông qua âm nhạc và nghệ thuật.

Những cơ hội học hỏi kinh nghiệm và giao lưu tại các liên hoan quốc tế như Asia Arts Festival không chỉ giúp các bạn trau dồi bản thân, phát triển tài năng, mà còn là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động và sáng tạo, đồng thời kết nối thế hệ trẻ Việt Nam với thế giới qua âm nhạc và nghệ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên