OPlus đánh thức tuổi trẻ ngủ quên với album “We're still young“

VOV.VN - Sau gần 2 năm bước chân vào thị trường âm nhạc, OPlus mới cho ra mắt album đầu tiên mang tên "We're still young".

Khởi nghiệp là một nhóm hát sinh viên, cái tên OPlus dần được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi vị Á quân chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” mùa đầu tiên. Nhóm nhạc gồm 4 thành viên nam sở hữu chất giọng hòa quyện hiếm thấy, với khả năng bè phối tốt và luôn tạo được cảm xúc cho mỗi ca khúc mà họ hát.

Chính vì vậy, OPlus trở thành nhóm nhạc hiếm hoi của showbiz Việt liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam như Mỹ Linh, Lam Trường, Tuấn Hưng… cũng như nhiều sự yêu mến của khán giả. Sau 2 năm dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, cuối cùng OPlus cũng cho ra mắt album đầu tiên của mình mang tên “We’re still young”.

Ca sĩ Ngọc Anh đến chúc mừng OPlus ra album

We’re still young – lời tuyên ngôn của những người trẻ

Album “We’re still young” (Tạm dịch: Chúng ta vẫn còn trẻ) gồm 5 ca khúc, do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác. Từng gắn bó một thời gian dài trong và sau khi chương trình “Nhân tố bí ẩn” kết thúc, Dương Khắc Linh và OPlus có được sự thấu hiểu cả về gout âm nhạc, cách diễn giải âm nhạc cũng như cách để tạo nên một album phù hợp nhất với chất giọng và phong cách của OPlus.

Những gì khán giả có thể cảm nhận trong album “We’re still young” chính là sự trẻ trung, giàu năng lượng, hiện đại và mang chất lạng mãn vốn không bao giờ lỗi thời qua 5 ca khúc gồm “Nụ cười em”, “Chúng ta”, “Ngất ngây”, “Tạm biệt” và “Vụt bay”.

Từ ý tưởng thiết kế album, hình ảnh cho đến âm nhạc đều được cân nhắc và tính toán một cách rất chi tiết để làm nổi bật lên tuyên ngôn về “Những chàng trai hát tình ca” mà OPlus luôn nói đến từ trước đến nay.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh (giữa) và các thành viên OPlus

Chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt album tại Hà Nội, trưởng nhóm Quang Minh cho biết: “Album là lời khẳng định rõ ràng nhất cho phong cách mà OPlus muốn xây dựng – một nhóm nhạc văn minh, lịch sự, phóng khoáng cùng phong cách âm nhạc tươi sáng, trẻ trung, bên cạnh những sản phẩm lãng mạn và đậm chất tình ca vốn được coi là bản sắc của mình. Chúng tôi là những người trẻ, có con đường riêng và luôn cố gắng giành sự ghi nhận của công chúng bằng tài năng của mình”.

Nói về album, nhạc sĩ Dương Khắc Linh tự hào về sản phẩm của mình, mỗi một ca khúc đều có một gout riêng nhưng đều mang tính hiện đại, dễ dàng kết nối được với khán giả trẻ. Các ca khúc trong album đều có tên tiếng Anh, như một cách giúp cho album có thể lan tỏa xa hơn, không chỉ giới hạn tại Việt Nam.

MV “Bye Bye” – lời tiễn biệt cho tuổi học trò

Cho ra mắt đồng thời với album là MV chủ đề mang tên “Bye Bye” (Tạm dịch: Tạm biệt). MV được sản xuất dưới định dạng một bộ phim ca nhạc, như một món quà dành tặng cho những học sinh cấp 3, đang chuẩn bị rời xa mái trường thân yêu và tuổi 18 tươi đẹp.

Nội dung MV tái hiện kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên, những trò đùa nghịch ngợm và câu chuyện tình cảm trong sáng trên giai điệu hiện đại. MV có sự góp mặt của những gương mặt trẻ nổi tiếng như An Japan, D-Crown…

Điều đặc biệt của MV này chính là ekip sản xuất gồm những người trẻ đã có danh tiếng như đạo diễn Đỗ Quốc Trung, Lê Hà Nguyên, ekip 35mm Pictures… Chính vì vậy, có thể nhận thấy những thước hình trong MV có được sự chân thật và gần gũi nhưng vẫn rất chuyên nghiệp với cốt truyện xuyên suốt.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung chia sẻ: “Ekip sản xuất hầu hết được đào tạo hoặc học chuyên ngành về điện ảnh nên chúng tôi quyết định dựng thành một bộ phim ca nhạc. Điều khó nhất khi làm MV này chính là việc dung hòa được sự khác biệt về tuổi tác. Chúng tôi muốn MV truyền tải được thứ tình cảm học trò thuần khiết, những rung động đầu đời trong sáng để không chỉ chúng tôi mà các thế hệ đi trước, cũng như thế hệ sau này, khi xem MV vẫn sẽ có tình cảm bồi hồi”.

MV được hoàn thành trong 10 ngày từ khi bấm máy nhận được phản hồi tốt trong buổi ra mắt tại Hà Nội.

Sau khi phát hành album “We’re still young” cũng như MV “Bye Bye”, OPlus sẽ hợp tác với ca sĩ Tuấn Hưng để cho ra những sản phẩm âm nhạc trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giang Hồng Ngọc cạnh tranh ngôi Quán quân “X-Factor” với O Plus
Giang Hồng Ngọc cạnh tranh ngôi Quán quân “X-Factor” với O Plus

VOV.VN - 2 thí sinh đội Hồ Ngọc Hà và Dương Khắc Linh có thể là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch “Nhân tố bí ẩn 2014”.

Giang Hồng Ngọc cạnh tranh ngôi Quán quân “X-Factor” với O Plus

Giang Hồng Ngọc cạnh tranh ngôi Quán quân “X-Factor” với O Plus

VOV.VN - 2 thí sinh đội Hồ Ngọc Hà và Dương Khắc Linh có thể là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch “Nhân tố bí ẩn 2014”.

O-Plus tung MV “Wish” kể chuyện tình buồn sau Lễ Tình yêu
O-Plus tung MV “Wish” kể chuyện tình buồn sau Lễ Tình yêu

VOV.VN - MV “Wish” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà O-Plus ra mắt khán giả trong năm 2016, kể về một câu chuyện tình buồn.

O-Plus tung MV “Wish” kể chuyện tình buồn sau Lễ Tình yêu

O-Plus tung MV “Wish” kể chuyện tình buồn sau Lễ Tình yêu

VOV.VN - MV “Wish” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà O-Plus ra mắt khán giả trong năm 2016, kể về một câu chuyện tình buồn.

Clip: Nhóm O Plus làm khán giả X-Factor “nổi da gà”
Clip: Nhóm O Plus làm khán giả X-Factor “nổi da gà”

VOV.VN - Nhóm O Plus tiếp tục khiến khán giả “nổi da gà” trong bản mash up các ca khúc nổi tiếng nhất của Adele.

Clip: Nhóm O Plus làm khán giả X-Factor “nổi da gà”

Clip: Nhóm O Plus làm khán giả X-Factor “nổi da gà”

VOV.VN - Nhóm O Plus tiếp tục khiến khán giả “nổi da gà” trong bản mash up các ca khúc nổi tiếng nhất của Adele.

Nhóm O Plus bức xúc lên tiếng phản đối “đạo nhạc“
Nhóm O Plus bức xúc lên tiếng phản đối “đạo nhạc“

VOV.VN - Á quân “Nhân tố bí ẩn” cho rằng: “Với một người nghệ sỹ, ranh giới giữa việc lấy cảm hứng từ một tác phẩm và việc ăn cắp ý tưởng là rất mong manh”.

Nhóm O Plus bức xúc lên tiếng phản đối “đạo nhạc“

Nhóm O Plus bức xúc lên tiếng phản đối “đạo nhạc“

VOV.VN - Á quân “Nhân tố bí ẩn” cho rằng: “Với một người nghệ sỹ, ranh giới giữa việc lấy cảm hứng từ một tác phẩm và việc ăn cắp ý tưởng là rất mong manh”.

Thanh Lam, O PLus đội rét mướt tập luyện cho liveshow Bức Tường
Thanh Lam, O PLus đội rét mướt tập luyện cho liveshow Bức Tường

VOV.VN - Chiều 15/1, Thanh Lam, Dương Hoàng Yến và O Plus đã có mặt để luyện tập cho buổi tổng duyệt liveshow Bức Tường "Đôi bàn tay thắp lửa".

Thanh Lam, O PLus đội rét mướt tập luyện cho liveshow Bức Tường

Thanh Lam, O PLus đội rét mướt tập luyện cho liveshow Bức Tường

VOV.VN - Chiều 15/1, Thanh Lam, Dương Hoàng Yến và O Plus đã có mặt để luyện tập cho buổi tổng duyệt liveshow Bức Tường "Đôi bàn tay thắp lửa".