Sao Mai Bích Hồng – Thu Hằng thực hiện đêm nhạc riêng tại Pháp

VOV.VN - Chị em ca sĩ Bích Hồng và Thu Hằng đã tổ chức đêm nhạc riêng để giới thiệu âm nhạc Việt Nam tới khán giả Pháp, mang tên "Việt Nam, quê hương tôi".

Vào tối 20/6/2018 (giờ Pháp, tức rạng sáng 21/6 theo giờ Việt Nam), tại Trung tâm Văn hóa Cosmopolis, Nantes (Cộng hòa Pháp), chị em ca sĩ Bích Hồng và Thu Hằng đã tổ chức chương trình hòa nhạc riêng để giới thiệu âm nhạc Việt Nam tới khán giả Pháp, mang tên Việt Nam, quê hương tôi (Vietnam, ma terre natale). 

Đây là hoạt động nghệ thuật đặc biệt, do thành phố Nantes, Hiệp hội xúc tiến văn hóa giáo dục Art Space (Pháp) và Trường nghệ thuật Polaris (Việt Nam) tổ chức để hưởng ứng Lễ hội Âm nhạc Pháp - Fete de la musique 2018. 

Thành danh từ cuộc thi Sao Mai 2011 với vị trí thứ 3 dòng nhạc dân gian, Bích Hồng nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn bởi cô sở hữu giọng nữ cao mềm mại và trong trẻo, tâm hồn giàu cảm xúc và luôn đam mê tìm tòi, khám phá trong âm nhạc.

Bích Hồng hiện là giảng viên khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đã hoàn thành bậc học Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc. Ca sĩ Bích Hồng cũng đã phát hành 5 album âm nhạc, lần lượt mang tên: "Mùa xuân đầu tiên", "Gửi người tri kỷ", "Bài ca thống nhất" (song ca với NSND Thu Hiền), "Chuyện chúng mình" và mới nhất là album "Tình" phát hành đầu năm 2018.

Bích Hồng.

Đăng quang tại cuộc thi Sao Mai 2015 dòng nhạc Dân gian khi mới 20 tuổi, Thu Hằng là Quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi. Không chỉ được biết đến bởi giọng ca đầy nội lực và có kỹ thuật vững chắc, Thu Hằng còn là một ca sĩ thông minh, có những sự tìm tòi và nỗ lực không ngừng nghỉ để trau dồi bản thân, làm mới mình trong âm nhạc.

Sau album đầu tay "Trong" được đánh giá cao bởi giới chuyên môn và lọt vào danh sách đề cử “Album của năm” của giải thưởng Cống hiến năm 2017, năm 2018, Thu Hằng phát hành album nhạc Phật mang tên "Hương đạo", đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc . Album thể hiện sự trưởng thành và tiến bộ vượt bậc của Thu Hằng từ cách hát cũng như cách cảm nhận tác phẩm, tất cả đều tinh tế và sâu sắc hơn.

Thu Hằng.

Trong buổi hòa nhạc Vietnam, ma terre natale” (Việt Nam, quê hương tôi) trên đất Pháp, hai ca sĩ thể hiện những ca khúc nổi tiếng đã gắn liền với tên tuổi của mình, như: "Quê hương", "Con sông tuổi thơ tôi", "Mùa hoa tôi yêu", "Trong", "Trống cơm", Liên khúc dân ca Việt Nam (Cò lả, Bèo dạt mây trôi, Còn duyên…).

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự kết hợp của các bạn nhỏ đến từ Trường nghệ thuật Polaris (Việt Nam) cùng các bạn nhỏ người Pháp và Việt kiều trong tiết mục hợp xướng ca khúc Pháp nổi tiếng "L’oiseau et l’enfant", được hát bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp (dịch tên bài hát: Chú chim và đứa trẻ).

Các em nhỏ người Pháp cũng tham gia trình diễn ca khúc "Bống bống bang bang" (tác giả: Only C) trong màu áo dài truyền thống Việt Nam, tạo nên những hình ảnh đẹp đẽ, giàu cảm xúc về sự giao thoa văn hóa Việt Pháp trên sân khấu.

Ca sĩ Bích Hồng cho biết: “Tôi đã từng tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình lớn và quy mô nhưng chưa có buổi hòa nhạc nào mang lại cảm xúc đặc biệt như thế này, khi ngồi trong khán phòng hầu hết đều là người Pháp. Nhìn vào mắt họ, nhìn thấy biểu cảm của họ say mê theo từng nốt thăng, nốt trầm của những lời hát, những bài ca, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi mình đã góp phần đưa âm nhạc và văn hoá Việt Nam chạm tới tâm hồn của khán giả Pháp và bạn bè quốc tế”.

Bích Hồng - Thu Hồng.

Ca sĩ Thu Hằng tâm sự: “Đây là một trải nghiệm tuyệt vời với tôi khi đứng hát bằng tiếng Việt trên sân khấu Pháp và khán giả bên dưới hầu hết đều là người Pháp. Họ hào hứng khi âm nhạc vui tươi, họ say mê khi âm nhạc dịu dàng, lắng đọng. Quả thật, âm nhạc chính là ngôn ngữ kỳ diệu nhất để kết nối trái tim tất cả mọi người dù chúng ta đến từ những đất nước và những nền văn hoá khác nhau”. 

Chị Virginny, mẹ của 2 em bé người Pháp Jade (5 tuổi) và Valentin (7 tuổi) tham gia biểu diễn trong Dàn hợp xướng trẻ em, tâm sự: “Tôi đã cho con tham gia luyện tập gần 2 tháng các bài hát tiếng Việt và tiếng Pháp để biểu diễn trong chương trình. Tôi thấy các con rất hào hứng và bản thân tôi cũng cảm thấy say mê theo từng giai điệu, lời ca và bài múa của các con, dù gia đình tôi không có ai là người Việt và chúng tôi cũng không biết tiếng Việt. Âm nhạc thật đẹp khi có thể kết nối tất cả mọi người lại với nhau".

Nhạc sĩ Hoàng Thu Trang, đạo diễn chương trình, cho biết: “Chúng tôi đã mất gần 2 năm để lên kế hoạch mời các ca sĩ và các bạn nhỏ từ Việt Nam sang biểu diễn nhân Lễ hội âm nhạc Pháp, cũng như mất 2 tháng để quy tụ, tập luyện cho các em nhỏ người Pháp và Việt kiều học hát, học trình diễn các ca khúc bằng cả 2 thứ tiếngmột cách nhuần nhuyễn và giàu cảm xúc nhất. Quả thật âm nhạc chính là chiếc cầu nối tuyệt vời để kết nối những trái tim yêu âm nhạc, yêu văn hóa Việt Nam lại với nhau và cùng đứng chung trên một sân khấu".

Được biết sau đêm nhạc "Việt Nam, quê hương tôi", các bạn nhỏ Việt, Pháp sẽ tiếp tục tham gia trình diễn tại Lễ hội âm nhạc đường phố tại quảng trường Bouffay của thành phố Nantes./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Mai Thu Hằng khoe vai trần gợi cảm giữa trời đông Hà Nội
Sao Mai Thu Hằng khoe vai trần gợi cảm giữa trời đông Hà Nội

VOV.VN - Vẻ ngoài nền nã, dịu dàng nhưng Thu Hằng là một cô gái mạnh mẽ cá tính ngoài đời.

Sao Mai Thu Hằng khoe vai trần gợi cảm giữa trời đông Hà Nội

Sao Mai Thu Hằng khoe vai trần gợi cảm giữa trời đông Hà Nội

VOV.VN - Vẻ ngoài nền nã, dịu dàng nhưng Thu Hằng là một cô gái mạnh mẽ cá tính ngoài đời.

Sao mai Thu Hằng quyến rũ với đầm đuôi cá
Sao mai Thu Hằng quyến rũ với đầm đuôi cá

VOV.VN - Xuất hiện tại một chương trình tại Hà Nội, "Công chúa Sao Mai" Thu Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ với chiếc đầm đuôi cá xuyên thấu.

Sao mai Thu Hằng quyến rũ với đầm đuôi cá

Sao mai Thu Hằng quyến rũ với đầm đuôi cá

VOV.VN - Xuất hiện tại một chương trình tại Hà Nội, "Công chúa Sao Mai" Thu Hằng khoe vẻ đẹp quyến rũ với chiếc đầm đuôi cá xuyên thấu.

Chùa Hương đẹp kỳ ảo và bình yên trong MV của Sao Mai Thu Hằng
Chùa Hương đẹp kỳ ảo và bình yên trong MV của Sao Mai Thu Hằng

VOV.VN - Quán quân Sao Mai 2015 dòng Dân gian Nguyễn Thu Hằng vừa cho ra mắt MV “Lạy mẹ Quan âm” được quay tại chùa Hương với cảnh đẹp kỳ ảo.

Chùa Hương đẹp kỳ ảo và bình yên trong MV của Sao Mai Thu Hằng

Chùa Hương đẹp kỳ ảo và bình yên trong MV của Sao Mai Thu Hằng

VOV.VN - Quán quân Sao Mai 2015 dòng Dân gian Nguyễn Thu Hằng vừa cho ra mắt MV “Lạy mẹ Quan âm” được quay tại chùa Hương với cảnh đẹp kỳ ảo.

Sao Mai Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ làm album
Sao Mai Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ làm album

VOV.VN - Để ra mắt được album nhạc Phật mang tên “Hương đạo”, Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc Dân gian Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ.

Sao Mai Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ làm album

Sao Mai Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ làm album

VOV.VN - Để ra mắt được album nhạc Phật mang tên “Hương đạo”, Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc Dân gian Thu Hằng thừa nhận có “đại gia” giúp đỡ.