Thu Phương lập kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt”

VOV.VN - Kết thúc vòng Đối đầu chương trình "Giọng hát Việt", có đến 10/11 thí sinh của đội Thu Phương được tiến vào vòng trong.

Tập cuối vòng Đối đầu, chương trình “Giọng hát Việt” đã lên sóng vào tối 5/7 với những màn trình diễn gay cấn và đầy cảm xúc. Sau tập này, mỗi đội đã hoàn thiện đội hình 7 thí sinh để bước tiếp vào vòng liveshow. Đặc biệt, đội Thu Phương đã lập được kỷ lục chưa từng có tại “Giọng hát Việt” khi có đến 10/11 thí sinh (5 người thắng vòng Đối đầu và 5 người được các HLV khác cứu) được quyền đi tiếp vào vòng trong.

Thu Phương

Điểm lại các tiết mục trình diễn trong liveshow 4 vòng Đối đầu. Cặp đôi thí sinh Phạm Phương Liên Trà – Đào Ngọc Sang đã mở màn liveshow bằng ca khúc tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn của nhạc sĩ Dương Cầm mang tên “Mong anh về”. Sự tinh tế khi kết hợp những nốt trầm của Ngọc Sang và giao hết toàn bộ quãng cao cho Liên Trà khiến Mỹ Tâm nhận được lời khen từ Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy nhiên, theo HLV Thu Phương, nếu như ca khúc hoàn toàn vừa vặn, khoe được quãng giọng, cách nhả chữ của Ngọc Sang thì Hương Trà đã mất bình tĩnh trong cách xử lý ca khúc. Trà hát hơi với và chưa chủ động được trong các nốt của mình. Các HLV còn lại đều đồng ý với Thu Phương. Mỹ Tâm cũng quyết định đưa Ngọc Sang đi tiếp.

Phạm Phương Liên Trà (trái) - Đào Ngọc Sang (phải)

Sau màn song ca tình cảm, hai thí sinh đội HLV Tuấn Hưng đã gây bất ngờ khi cover lại ca khúc hit của Michael Jackson mang tên “Beat it”. Trần Đăng Quang và Lê Hữu Toàn cũng được khai thác lợi thế là được chơi piano trên sân khấu. HLV Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, đây là phần đối đầu tuyệt vời và mang nhiều tính chuyên môn. Đây là lần đầu tiên trong 3 mùa qua có 2 chiếc đàn piano cùng đối đầu trên sân khấu.

Nhận xét về 2 thí sinh của mình, Tuấn Hưng cho biết: “Toàn lại không đạt được phong độ vốn có của mình. Bên cạnh đấy, người bị anh chỉ trích nhiều nhất trong nhóm là Quang lại có một sự tập trung tuyệt đối trong từng câu hát và thậm chí là từng bước đi trên sân khấu”. Tuấn Hưng đã đưa Đăng Quang đi tiếp.

Sau khi Hữu Toàn nói lời chia tay chương trình và rời khỏi sân khấu, HLV Đàm Vĩnh Hưng và Thu Phương bất ngờ bấm nút cứu vào những giây cuối cùng. Hai HLV ra sức thuyết phục Hữu Toàn về với mình, nhưng cuối cùng Toàn lại chọn Thu Phương.

Trần Đăng Quang (trái) và Lê Hữu Toàn (phải)

HLV Đàm Vĩnh Hưng quyết định để Dương Thành Nam – Phượng Nguyễn – Vicky Nhung đối đầu trong ca khúc “Wrecking ball” của Miley Cirus. Đây đều là những giọng hát “khủng” của đội. Sự kết hợp chặt chẽ trong cách bè phối, cách hát đầy nội lực nhưng không ồn ào mà lại có sự tiết chế đã khiến phần trình diễn trở nên đặc sắc.

HLV Thu Phương đánh giá, đây là phần thi hấp dẫn, nhiệt huyết nhất của Đội Đàm Vĩnh Hưng. Mỹ Tâm thì ấn tượng với cách đẩy bày hát lên cao trào của 3 thí sinh. Phần khó khăn nhất thuộc về Đàm Vĩnh Hưng, nếu như Thành Nam hát văn minh và mạnh mẽ, Phượng Nguyễn đặt cao độ tốt thì Vicky Nhung lại có sự bao quát. Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng chọn Vicky Nhung đi tiếp.

Phượng Nguyễn (trái), Thành Nam (giữa) và Vicky Nhung (phải)

Lê Hoàng Phong và Nguyễn Đức Phúc tiếp tục hâm nóng sân khấu với ca khúc “Try”. Hai thí sinh của đội Mỹ Tâm đã mang đến một bản song ca mà theo Tuấn Hưng là “tuyệt vời nhất có thể”. Nếu như Đức Phúc là một trong những giọng ca xuất sắc nhất chương trình thì Hoàng Phong lại là chất xúc tác đẩy Đức Phúc lên cao trào.

Mỹ Tâm đã phải rơi nước mắt khi lựa chọn người đi tiếp: “Chị rất xúc động và cảm ơn hai em đã làm một bài hát thực sự rất hay. Khi Phong lên sân khấu, tất cả các khán giả đều tập trung vào em. Còn với Phúc, giọng hát của em đã làm lay động trái tim người nghe”. Cuối cùng, Mỹ Tâm chọn “chàng trai đong đưa” Đức Phúc đi tiếp.

Đức Phúc (trái) và Hoàng Phong (phải)

Kết thúc vòng Đối đầu là phần trình diễn của hai thí sinh nữ đến từ đội Thu Phương: Nguyễn Quỳnh Như và Phùng Khánh Linh. Ca khúc “Anh và anh” của Vũ Cát tường mang nhiều cảm xúc của chính hai thí sinh. Tuy nhiên, nếu Khánh Linh lựa chọn một lối hát nhẹ nhàng, thì Quỳnh Như lại thiên về gai góc.

HLV Đàm Vĩnh Hưng phải cảm thấy tội nghiệp Thu Phương bởi hai giọng ca đều quá xuất sắc. Thu Phương nhận xét: “Chị bất ngờ với Như vô cùng, nhưng chị đánh giá cao sự nhẫn nại, sự đằm của Linh. Vì Linh biết giữ căn bản, cái trụ cột để Như thỏa sức làm những gì Như muốn”. Do vậy, Thu Phương đã đưa Khánh Linh đi tiếp.

Khánh Linh (trái) và Quỳnh Như (phải)

Những tưởng Quỳnh Như phải ra về sau khi nghẹn ngào nói lời chia tay chương trình thì Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhấn nút cứu. Thu Phương rất cảm động và hứa rằng sẽ đồng hành cùng đội Đàm Vĩnh Hưng đến cuối chương trình./.

Sau vòng Đối đầu, đội hình các đội như sau:

Đội Đàm Vĩnh Hưng: Quốc Vương, Thùy Linh, Phượng Vũ, Tố Ny, Vicky Nhung, Bảo Trâm (Cứu), Nguyễn Quỳnh Như (Cứu).

Đội Mỹ Tâm: Vân Anh, Thu Thủy, Bảo Uyên, Đào Ngọc Sang, Nguyễn Đức Phúc,  Hải Yến (Cứu), Thái Sơn (Cứu).

Đội Thu Phương: Kimmese, Anh Duy, Kiều Anh, Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh, Thái Hiền (Cứu), Lê Hữu Toàn (Cứu).

Đội Tuấn Hưng: Yến Lê, Hạ Vy, Diệu Mi, Thu Thủy, Trần Đăng Quang, Trần Lan (Cứu), Thái Dương (Cứu).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”
Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

VOV.VN - Đồng thời “cướp” 2 thí sinh của đội Thu Phương trong màn tam đấu, Mỹ Tâm còn mắng Thu Phương vì đã để 3 giọng ca dễ thương đối đầu với nhau.

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

Giọng hát Việt: Thu Phương bật khóc khi bị Mỹ Tâm “mắng”

VOV.VN - Đồng thời “cướp” 2 thí sinh của đội Thu Phương trong màn tam đấu, Mỹ Tâm còn mắng Thu Phương vì đã để 3 giọng ca dễ thương đối đầu với nhau.

Thí sinh Giọng hát Việt “diễn tình tay ba” trên sân khấu
Thí sinh Giọng hát Việt “diễn tình tay ba” trên sân khấu

VOV.VN - Phần trình diễn ca khúc “Ừ thì” của 3 thí sinh đội Thu Phương khiến khán giả “Giọng hát Việt” đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Thí sinh Giọng hát Việt “diễn tình tay ba” trên sân khấu

Thí sinh Giọng hát Việt “diễn tình tay ba” trên sân khấu

VOV.VN - Phần trình diễn ca khúc “Ừ thì” của 3 thí sinh đội Thu Phương khiến khán giả “Giọng hát Việt” đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Giọng hát Việt: Mỹ Tâm thử thách “bản sao 16 tuổi” hát nhạc Huế
Giọng hát Việt: Mỹ Tâm thử thách “bản sao 16 tuổi” hát nhạc Huế

VOV.VN - Tập 3 vòng Đối đầu, chương trình “Giọng hát Việt 2015” đã lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) vào tối 28/6.

Giọng hát Việt: Mỹ Tâm thử thách “bản sao 16 tuổi” hát nhạc Huế

Giọng hát Việt: Mỹ Tâm thử thách “bản sao 16 tuổi” hát nhạc Huế

VOV.VN - Tập 3 vòng Đối đầu, chương trình “Giọng hát Việt 2015” đã lên sóng kênh VTV3 (Đài THVN) vào tối 28/6.

Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng làm “dậy sóng” tập cuối vòng Đối đầu
Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng làm “dậy sóng” tập cuối vòng Đối đầu

VOV.VN - HLV Đàm Vĩnh Hưng có quyết định bất ngờ khi ghép cặp 3 giọng hát “khủng” Vicky Nhung – Thành Nam và Phượng Nguyễn vào cùng một nhóm ở Giọng hát Việt.

Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng làm “dậy sóng” tập cuối vòng Đối đầu

Giọng hát Việt: Đàm Vĩnh Hưng làm “dậy sóng” tập cuối vòng Đối đầu

VOV.VN - HLV Đàm Vĩnh Hưng có quyết định bất ngờ khi ghép cặp 3 giọng hát “khủng” Vicky Nhung – Thành Nam và Phượng Nguyễn vào cùng một nhóm ở Giọng hát Việt.

Clip: Đàm Vĩnh Hưng “ảo tưởng” ôm Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt
Clip: Đàm Vĩnh Hưng “ảo tưởng” ôm Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt

VOV.VN - Trong tập 3 vòng Đối đầu, Giọng hát Việt 2015, Đàm Vĩnh Hưng đã dàn dựng một tiết mục thể hiện mọi tâm tư tình cảm với Mỹ Tâm.

Clip: Đàm Vĩnh Hưng “ảo tưởng” ôm Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt

Clip: Đàm Vĩnh Hưng “ảo tưởng” ôm Mỹ Tâm ở Giọng hát Việt

VOV.VN - Trong tập 3 vòng Đối đầu, Giọng hát Việt 2015, Đàm Vĩnh Hưng đã dàn dựng một tiết mục thể hiện mọi tâm tư tình cảm với Mỹ Tâm.