Tốp nữ VOV giành giải nhất LH Tiếng hát người làm báo

VOV.VN - BTC đã trao giải nhất cho Tốp nữ của Liên chi hội nhà
báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với ca khúc “Non nước hữu tình”.

Đêm chung kết Liên hoan toàn quốc lần thứ IV Tiếng hát người làm báo Việt Nam năm 2014 đã diễn ra tối 15/5 tại Nhà hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động do Hội Nhà báo TP.HCM đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014) và 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Tốp nữ VOV nhận giải Nhất của liên hoan

Được tổ chức 2 năm một lần, Liên hoan tiếng hát người làm báo toàn quốc là một hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho những người làm báo trong cả nước. Sau các vòng bán kết được tổ chức tại 3 miền Bắc – Trung - Nam, Ban giám khảo đã chọn ra 13 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết toàn quốc. Các nhà báo đã thể hiện tâm tư, tình cảm của mình thông qua những bài ca đi cùng năm tháng, những ca khúc ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong đêm chung kết xếp hạng, Ban Tổ chức Liên hoan đã trao giải nhất cho Tốp nữ của Liên chi hội  nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với tác phẩm “Non nước hữu tình” (sáng tác: Thanh Sơn). Giải nhì thuộc về Nguyễn Ngọc Quế, Chi hội Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai và giải ba thuộc về Hà Văn Phóng, Chi hội Đài Phát thanh-Truyền hình Sơn La cùng 10 giải khuyến khích và 1 giải do khán giả bình chọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên