Treo giải 7,5 tỷ đồng để tìm “ngôi sao Việt”

VOV.VN - Tổng giải thưởng giành cho ngôi vị quán quân lên tới 7,5 tỷ
đồng bao gồm chi phí đào tạo tại Hàn Quốc, sản xuất album, MV...

Chiều 24/2, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi tìm kiếm tài năng “Ngôi sao Việt” (VK Pop Super star) sẽ phát trên sóng từ 15/3 tới. 

Đây là cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc và cũng là cơ hội cho những giọng hát tài năng của Việt Nam được trải nghiệm quy trình đào tạo bài bản tại Hàn Quốc để trở thành một ngôi sao vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc chọn ra các thí sinh hát hay nhất, “Ngôi sao Việt” còn chịu trách nhiệm đào tạo họ thông qua mô hình của K-Pop.

Ban Tổ chức đưa ra giải thưởng vô cùng hấp dẫn dành cho thí sinh lọt vào vòng chung kết. Bên cạnh việc may mắn trải qua một khóa đào tạo chuyên nghiệp về thanh nhạc, vũ đạo tại Hàn Quốc, được trải nghiệm trực tiếp văn hóa K-Pop tại nơi nó ra đời, các thí sinh còn được gặp gỡ các ngôi sao K-Pop cũng như được đến nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc.

Giám khảo "Ngôi sao Việt" - nữ ca sĩ Baek Ji Young

Tổng giải thưởng giành cho ngôi vị quán quân chương trình lên tới 7,5 tỷ đồng bao gồm chi phí đào tạo tại Hàn Quốc, sản xuất album, MV, ra mắt chính thức với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp, tiền mặt. Ngoài giải thưởng tiền mặt 660 triệu đồng, thí sinh giành ngôi vị quán quân còn được ký hợp đồng với công ty quản lý sau khi chương trình kết thúc... Thí sinh về nhì và ba sẽ nhận khoản tiền mặt 143 triệu và 121 triệu, được ký hợp đồng với công ty đào tạo nghệ sĩ và được tạo điều kiện tham gia những buổi tập huấn với các chuyên gia Hàn Quốc trong tương lai. Những thí sinh từ top 4 đến top 10 sẽ được nhận khoản tiền mặt từ 55 triệu đến 110 triệu và ký hợp đồng với công ty đào tạo nghệ sĩ.

Đảm nhận vai trò giám khảo của “Ngôi sao Việt” là những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc Hàn Quốc hiện nay như: Kim Do Hoon, nhạc sĩ K-Pop hàng đầu hiện nay; nhà sản xuất âm nhạc Shinsadong Tiger; giám đốc đào tạo Kim Jin Woo; ca sĩ, nhà sản xuất, nhạc sĩ Mario và ca sĩ – “Nữ hoàng nhạc phim” Hàn Quốc Baek Ji Young… Về phía Việt Nam, giám khảo là ca sĩ Phương Thanh, biên đạo John Huy Trần.

Tại buổi họp báo, “Nữ hoàng nhạc phim” Baek Ji Young cho biết cô rất hồi hộp và mong chờ chương trình sẽ đào tạo được các ca sĩ tài năng. Đánh giá về công nghệ đào tạo ngôi sao của Hàn Quốc, Baek Ji Young cho rằng có những thí sinh ban đầu rất bình thường nhưng qua bàn tay đào tạo của những nhà sản xuất họ đã trở thành một người hoàn toàn  khác. Baek Ji Young khẳng định sẽ cố gắng hết mình để chương trình tìm kiếm được những tài năng thật sự cho nền âm nhạc Việt Nam.

Trả lời câu hỏi liệu Phương Thanh có phù hợp với “Ngôi sao Việt” khi đã bước sang tuổi 40, Phương Thanh cho biết tính cách của mình rất quậy phá và tinh nghịch, thích tìm tòi và luôn tự nắm bắt cơ hội. “Qua quá trình lâu dài tích trữ năng lượng và kinh nghiệm, đã tới lúc Phương Thanh muốn thể hiện kinh nghiệm của mình cho các thí sinh đàn em...” – Phương Thanh chia sẻ.

Ca sĩ Phương Thanh trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo chiều 24/2

Phương Thanh cũng tiết lộ, để phù hợp với chương trình, Phương Thanh đã phải “cưa sừng”, đầu tiên là cắt tóc tém cho thoải mái và năng động.

Chia sẻ lý do tại sao lại chọn Phương Thanh chứ không phải là một diva nào khác, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài THVN cho biết trước khi chọn Phương Thanh, BTC đã tìm hiểu rất kỹ và cũng đưa ra nhiều phương án lựa chọn. “Cách Phương Thanh gây dựng sự nghiệp cũng như giọng hát của cô đều rất đặc biệt” – đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói. Theo anh, cho đến giờ Phương Thanh vẫn là một ca sĩ có con đường đi riêng, có một dấu ấn riêng về sự nghiệp của mình.

Liên quan đến việc dù chưa lên sóng, "Ngôi sao Việt" đã bị hãng phim Hoàng Thảo tố xâm hại bản quyền, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết sau khi tiến hành kiểm tra tất cả các văn bản cần thiết và đầy đủ về vụ việc này, Đài THVN (VTV) sẽ có thông cáo gửi đến báo chí. Ông khẳng định VTV trước khi thực hiện một chương trình nào cũng đều tiến hành những quy trình thẩm định, có sự trao đổi với đối tác để hiểu nội dung.

"Bất kỳ chương trình nào đưa lên phát sóng, VTV đều chịu trách nhiệm, do vậy, tôi khẳng định chương trình 'Ngôi sao Việt' làm đúng theo quy định và pháp luật" - đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc “Ngôi sao Việt” chính thức phát sóng vào 20h00 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, Đài THVN từ ngày 15/3 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên