Tùng Dương ra mắt “Độc đạo”: Một mình một đường ra thế giới

VOV.VN - Tùng Dương tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc riêng của mình với album “Độc đạo” và chương trình cùng tên.

6 năm sau album “Những ô màu khối lập phương” và 3 năm sau album “Li ti” khẳng định sự tìm tòi, sáng tạo của Tùng Dương trên con đường đưa âm nhạc Việt Nam gần hơn với thế giới, anh mới cho ra mắt album “Độc đạo”.

Ở album này, những ý tưởng khởi phát từ 2 album kể trên có thể coi như đã được hoàn thiện trong một chỉnh thể âm nhạc chặt chẽ với sự tham gia của một nhạc sĩ có tên tuổi người Pháp, gốc Việt – Nguyên Lê.

Bìa album "Độc đạo"

“Độc đạo” gồm 11 ca khúc, trong đó, hơn một nửa là những sáng tác mới: Độc đạo, Con ốc (Lưu Hà An); Thể đơn bào, Cuộn (Sa Huỳnh)…những tác giả đang gắn bó với Tùng Dương ở thời điểm hiện nay. Lần đầu tiên, một tác phẩm jazz của Nguyên Lê mang tên “Ánh trăng khuya” viết cho thanh nhạc và dành riêng cho Tùng Dương cũng được công bố.

“Tư tưởng xuyên suốt của album là sự kết nối để hòa hợp các bản ngã thể hiện qua những phần kết hợp song ca và làm mới các ca khúc quen thuộc cùng với các nghệ sỹ của dòng nhạc world music như: Julia Sarr (Pháp); Dhafer Youssef (Tunisia); Tom Diakite (châu Phi)…Lần đầu tiên, Tùng Dương thể hiện 3 ca khúc tiếng Anh là Redemption song, All is full of love7 seconds đều truyền tải ý nghĩa nhân văn về tình yêu, tình thương của con người. Nghe album, thính giả có thể thấy sự hòa quyện, nhuần nhuyễn vốn tưởng bất khả kháng của những nghệ sỹ ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới…” – Tùng Dương chia sẻ.

Ca sỹ Tùng Dương

Thực hiện một album thu âm ở Pháp với ekip toàn nghệ sĩ nước ngoài chắc chắn tiêu tốn số tiền không nhỏ. Trong buổi họp báo chiều 4/11 tại Hà Nội, Tùng Dương đã khéo léo “tránh” câu hỏi về kinh phí bỏ ra để thực hiện album này. “Nghệ thuật và sự sáng tạo không thể tính được bằng tiền, có người cho rằng Tùng Dương “điên” nhưng cái sự “điên” ở đây nằm sẵn trong bản thể của nghệ sỹ thực thụ. Tôi làm album ra không để giải trí đơn thuần, khi người ta mệt mỏi thì bật lên cho vui cửa vui nhà hay nghe được ở khắp mọi nơi…” – Tùng Dương cho biết.

Cùng với việc ra mắt album “Độc đạo”, Tùng Dương sẽ tổ chức một chương trình cùng tên vào tối 24/11 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Live concert này sẽ không chỉ biểu diễn những bài hát mới trong album “Độc đạo” mà còn có những bài hát của Tùng Dương đã được công chúng đón nhận và yêu thích nhưng “khoác” lên mình chiếc áo mới là những bản hòa âm mới nhất của nhạc sỹ Nguyên Lê.

Lần đầu tiên, cả ban nhạc – đều là những nghệ sỹ quốc tế sẽ trình diễn kết hợp cùng Tùng Dương trong một chương trình với sự tổng hòa của những sáng tạo về âm thanh, ánh sáng, sân khấu…Tùng Dương sẽ dành một số vé giá ưu đãi cho sinh viên, với mong muốn giới trẻ có dịp thưởng thức những sáng tạo âm nhạc mới của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên