Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bất ngờ xuất hiện cùng ca sĩ Bạch Trà

VOV.VN - Không thường xuất hiện trong các sự kiện nhưng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bất ngờ có mặt trong buổi ra mắt CD-DVD của nữ ca sĩ Bạch Trà.

Nhắc đến cái tên Bạch Trà, có lẽ khán giả sẽ cảm thấy xa lạ nhưng với khán giả yêu thích chương trình Sao Mai, đặc biệt là dòng nhạc dân gian thì sẽ nhớ đến giọng hát ngọt ngào của cô giảng viên đất Huế. Bạch Trà từng 2 lần thi Sao Mai và lọt vào Top 9 Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian.

Mới đây, Bạch Trà cho ra mắt CD-DVD đầu tay mang tên “Tìm em trong nét Huế” sau một thời gian dài ấp ủ. Trong buổi ra mắt bộ đôi đĩa nhạc vào chiều 11/10, bên cạnh những người nghệ sĩ thân thiết như Anh Thơ, Hà Vy thì còn có sự góp mặt của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đến chúc mừng Bạch Trà ra đĩa.

Không thường tham gia các sự kiện nghệ thuật, lại rất kín tiếng với giới truyền thông nên sự xuất hiện của Hoàng Xuân Vinh gây bất ngờ không nhỏ. Chia sẻ về lý do tham dự buổi ra mắt, Hoàng Xuân Vinh cho biết: “Tôi là người Hà Nội nhưng quê gốc ở Quảng Trị. Bạch Trà cũng vậy, dù lập nghiệp ở Huế nhưng quê gốc ở Quảng Trị. Chúng tôi gặp nhau thông qua các cuộc gặp mặt đồng hương. Dù là VĐV thể thao nhưng tôi rất yêu âm nhạc, thích giọng hát mang âm hưởng quê hương đất nước, truyền cảm, sâu lắng cả Bạch Trà. Bởi vậy, tôi đã đến để chúc mừng Bạch Trà ra mắt bộ đĩa nhạc”.

Về bộ CD-DVD mang tên “Tìm em trong nét Huế” gồm 8 ca khúc đó là: “Huế thương” (An Thuyên), “Nhớ Huế” (Việt Đức), “Về thăm Huế” (Quang Hưng), “Ngược dòng Hương Giang” (Đức Trịnh), “Tìm em trong nét Huế” (Khắc Yên), “Huế xưa” (Châu Kỳ), “Huế mời bạn về thăm” (Lê An Tuyên) và “Thương mãi câu hò” (Lê Phùng).

Trong 8 ca khúc này, có những bài hát đã trở nên vô cùng quen thuộc với những ai yêu mảnh đất mơ mộng, cũng có những sáng tác hiện đang được yêu thích. Dù mới hay cũ thì Bạch Trà cũng thể hiện nó với một tinh thần mới, cảm nhận mới của một người con xứ Huế hiện đại nhưng cũng rất ngọt ngào và sâu lắng.

Nữ ca sĩ Bạch Trà.

Chia sẻ về album đầu tay với nhiều tâm huyết, nữ ca sĩ sinh năm 1992 cho biết: “Tôi đã ấp ủ làm bộ đôi đĩa nhạc này từ rất lâu rồi. Nó không chỉ là sản phẩm đánh dấu quá trình phát triển của tôi trong sự nghiệp ca hát mà còn thể hiện tình cảm chân thành của tôi với vùng đất Huế. Tôi đến Huế học từ khi 16 tuổi và có rất nhiều kỷ niệm ở nơi đây. Một phần nữa để tôi quyết tâm ra album này đó là bởi, trước nay, các ca sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi Sao Mai đều chọn phong cách dân gian miền Bắc, rất thiếu dân gian Huế. Trong khi những ca khúc về Huế rất hay. Tôi muốn sản phẩm của mình có được sự khác biệt và có lối đi riêng”.

Ở bước khởi điểm, có lẽ Bạch Trà đã thành công bởi cô đang ở vị trí khá “độc tôn” ở cả dòng nhạc và giọng hát. Cô có chất Huế rất nổi bật, vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào, vấn vương chút u buồn cảm xúc chứ không bị ảnh hưởng quá nhiều từ những ca sĩ đi trước, đặc biệt là… từ Anh Thơ như nhiều ca sĩ trẻ hiện nay.

Chính ca sĩ Anh Thơ cũng thừa nhận, cô cảm thấy sợ và ngại khi nhiều thí sinh dân gian từ cuộc thi Sao Mai đều hát giống mình, nhưng Bạch Trà đã làm ra sự khác biệt. Anh Thơ chia sẻ: “Tôi từng có một thời gian ngắn dạy Bạch Trà khi em tham gia Sao Mai. Bạch Trà có giọng hát tốt, truyền cảm nhưng không bị lai láng như Anh Thơ. Đó là điều mừng. Em đã tìm được ra con đường của riêng mình”.

Anh Thơ và cô học trò nhỏ.

Bạch Trà chia sẻ thêm rằng, một phần khiến giọng hát của cô thêm sâu sắc và cảm xúc khi hát những ca khúc về Huế đó là vì trải qua những biến cố trong đời. Mẹ cô mất từ khi còn rất sớm, chỗ dựa duy nhất mà cô còn lại đó là người cha ở quê nhà Quảng Trị - một nghệ sĩ đàn nhị. Với hai cha con cô, mất mát này là quá lớn. Khi nhắc đến người mẹ giờ chỉ còn trong những kỷ niệm của gia đình, Bạch Trà không kiềm được mà rơi nước mắt. Còn với bố cô, được nhìn thấy con gái dần trưởng thành, đi theo con đường nghệ thuật của cha là niềm tự hào to lớn, để ông có thêm nghị lực sống.

Sau khi tốt nghiệp, Bạch Trà được giữ lại làm giảng viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế. Nhưng vì mong muốn được phát triển con đường nghệ thuật, được đi diễn nhiều hơn, Bạch Trà quyết định chuyển từ Huế ra Hà Nội. Trong thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ tập trung nhiều hơn vào việc học Cao học Khoa Thanh nhạc và Biểu diễn tổng hợp tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và sẽ tổ chức vài chương trình để giới thiệu CD-DVD “Tìm em trong nét Huế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Hoàng Xuân Vinh đứng đầu BXH 10m súng ngắn hơi thế giới
Thể thao 24h: Hoàng Xuân Vinh đứng đầu BXH 10m súng ngắn hơi thế giới

VOV.VN - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tăng 5 bậc để vươn lên vị trí số 1 trên BXH tháng 9, nội dung 10m súng ngắn hơi thế giới.

Thể thao 24h: Hoàng Xuân Vinh đứng đầu BXH 10m súng ngắn hơi thế giới

Thể thao 24h: Hoàng Xuân Vinh đứng đầu BXH 10m súng ngắn hơi thế giới

VOV.VN - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tăng 5 bậc để vươn lên vị trí số 1 trên BXH tháng 9, nội dung 10m súng ngắn hơi thế giới.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trao quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Việt Đức
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trao quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN -Đồng hành cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong buổi trao quà còn có nữ vận động viên cầu lông số hai Việt Nam - Nguyễn Thuỳ Linh.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trao quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Việt Đức

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trao quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN -Đồng hành cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong buổi trao quà còn có nữ vận động viên cầu lông số hai Việt Nam - Nguyễn Thuỳ Linh.

Hoàng Xuân Vinh áp đảo ở các hạng mục giải thưởng Cúp Chiến thắng 2016
Hoàng Xuân Vinh áp đảo ở các hạng mục giải thưởng Cúp Chiến thắng 2016

VOV.VN - Xạ thủ mang về 1 HCV và 1 HCB lịch sử cho TTVN ở Olympic Rio áp đảo ở hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất Cúp Chiến thắng 2016.

Hoàng Xuân Vinh áp đảo ở các hạng mục giải thưởng Cúp Chiến thắng 2016

Hoàng Xuân Vinh áp đảo ở các hạng mục giải thưởng Cúp Chiến thắng 2016

VOV.VN - Xạ thủ mang về 1 HCV và 1 HCB lịch sử cho TTVN ở Olympic Rio áp đảo ở hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất Cúp Chiến thắng 2016.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không nhận đặc cách “Công dân thủ đô ưu tú“
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không nhận đặc cách “Công dân thủ đô ưu tú“

VOV.VN -Lãnh đạo Hà Nội đã tiếp xúc với ông Hoàng Xuân Vinh về việc vinh danh “Công dân thủ đô ưu tú” đặc cách nhưng, xạ thủ từ chối.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không nhận đặc cách “Công dân thủ đô ưu tú“

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không nhận đặc cách “Công dân thủ đô ưu tú“

VOV.VN -Lãnh đạo Hà Nội đã tiếp xúc với ông Hoàng Xuân Vinh về việc vinh danh “Công dân thủ đô ưu tú” đặc cách nhưng, xạ thủ từ chối.

Chùm ảnh: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng vợ vinh quy bái tổ
Chùm ảnh: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng vợ vinh quy bái tổ

Ngày 29/8, VĐV bắn súng vừa giành hai huy chương Olympic về Quảng Trị để thắp hương và báo cáo tổ tiên.

Chùm ảnh: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng vợ vinh quy bái tổ

Chùm ảnh: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng vợ vinh quy bái tổ

Ngày 29/8, VĐV bắn súng vừa giành hai huy chương Olympic về Quảng Trị để thắp hương và báo cáo tổ tiên.