Trung Quốc kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác về an ninh

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 16/4 đã kêu gọi tăng cường hợp tác Mỹ - Trung Quốc nhằm đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu.

Trong bài phát biểu tại hội thảo quốc tế về Hợp tác Mỹ - Trung trong các vấn đề toàn cầu được tổ chức tại thủ đô Washington, Mỹ, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nhấn mạnh: Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc có cùng chung lợi ích trong việc giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu và cùng chia sẻ trách nhiệm với các quốc gia khác trong việc duy trì hòa bình, ổn định thế giới. 

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (ảnh: China-embassy.org)

Hiện tại việc trao đổi thông tin và điều phối giữa hai nước về các vấn đề an ninh song phương, khu vực và quốc tế đang tạo được những bước tiến tích cực, đã và đang trở thành động lực quan trọng cho mô hình quan hệ mới mà hai nước cùng chung sức xây dựng.

Tuy nhiên, với những biến động của tình hình thế giới hiện nay, Mỹ và Trung Quốc càng cần phải hợp tác với nhau hơn. Ông Thôi Thiên Khải cũng nhấn mạnh: chìa khóa để Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác với nhau trong vấn đề toàn cầu phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của các bên.

Về phía Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục cam kết xấy dựng mô hình quan hệ mới với Mỹ, với trọng tâm không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và tư duy cùng thắng. Trung Quốc hy vọng Mỹ cũng sẽ có những lựa chọn tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines:'Nguy cơ Trung Quốc dùng vũ lực trên Biển Đông'
Tổng thống Philippines:'Nguy cơ Trung Quốc dùng vũ lực trên Biển Đông'

Tổng thống Philippines cho rằng không thể loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ tiến hành hành động quân sự để giải quyết vấn đề tranh chấp.

Tổng thống Philippines:'Nguy cơ Trung Quốc dùng vũ lực trên Biển Đông'

Tổng thống Philippines:'Nguy cơ Trung Quốc dùng vũ lực trên Biển Đông'

Tổng thống Philippines cho rằng không thể loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ tiến hành hành động quân sự để giải quyết vấn đề tranh chấp.

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông
Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản: “Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ các quy tắc và khuôn khổ khu vực đã thỏa thuận..."

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

Mỹ - Nhật - Hàn cùng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trên biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản: “Trung Quốc phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, tuân thủ các quy tắc và khuôn khổ khu vực đã thỏa thuận..."

Philippines tố Trung Quốc phá hủy hệ sinh thái trên Biển Đông
Philippines tố Trung Quốc phá hủy hệ sinh thái trên Biển Đông

VOV.VN- Những hành động cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trên Biển Đông đã hủy hoại tới gần 1,4km2 hệ thống dải san hô tại khu vực này.

Philippines tố Trung Quốc phá hủy hệ sinh thái trên Biển Đông

Philippines tố Trung Quốc phá hủy hệ sinh thái trên Biển Đông

VOV.VN- Những hành động cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trên Biển Đông đã hủy hoại tới gần 1,4km2 hệ thống dải san hô tại khu vực này.

Trung Quốc ráo riết xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo Hoàng Sa
Trung Quốc ráo riết xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN- Tờ Diplomat ngày 14/4 đăng tải những hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 17/3 cho thấy Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một đường băng trên đảo Phú Lâm.

Trung Quốc ráo riết xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo Hoàng Sa

Trung Quốc ráo riết xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN- Tờ Diplomat ngày 14/4 đăng tải những hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 17/3 cho thấy Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một đường băng trên đảo Phú Lâm.