Bảo quản nước giải khát thảo dược thế nào cho đúng?
VOV.VN - Với những thói quen tưởng chừng như vô hại, các đại lí kinh doanh cũng như người dùng đang vô tình làm cho nước giải khát bị biến đổi.
Sơ xuất, thiếu hiểu biết, bảo quản không đúng cách là những nguyên nhân một số đại lý kinh doanh nước giải khát thảo dược và người tiêu dùng vô tình khiến sản phẩm bị biến đổi.
Bảo quản sai tưởng vô hại nhưng…
Theo tìm hiểu, một số đại lý bán lẻ nước giải khát với lí do tiết kiệm diện tích trưng bày thường đem các thùng nước giải khát nói chung, nước giải khát thảo dược xếp chồng ra ngoài trời. Đặc biệt, những khi lễ, Tết, các đại lí này đã đưa các thùng nước giải khát ra ngoài quán nhằm thu hút sự hiếu kỳ của người qua lại, đây là hành động sai lầm.
Việc trưng bày sản phẩm ngoài trời, dưới ánh nắng trực tiếp có thể làm biến đổi chất lượng sản phẩm.(Ảnh: Internet) |
Với những thói quen tưởng chừng như vô hại trên, các đại lí kinh doanh nước giải khát cũng như người dùng đang vô tình làm cho nước giải khát bị biến đổi, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe mình.
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm
Hiện nay, các dòng sản phẩm nước giải khát thảo dược đều được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại. Nhà sản xuất chủ động tất cả các khâu, kể cả sản xuất vỏ chai từ nhựa nguyên chất. Trong đó, 5 yếu tố kỹ thuật được tuân thủ nghiêm ngặt gồm: Chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng (chai và nắp chai không tái chế, mà thổi từ những hạt nhựa nguyên chất), nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng, môi trường chiết vô trùng. Sau khi chế biến “nước giải khát” được chiết rót vào các chai và đóng nắp chai.
Sau đó, hệ thống đưa các chai đã đóng nắp vào khu máy dán tem, nhãn. Trong giai đoạn này có sự giám sát của hệ thống camera, chỉ cần xuất hiện sản phẩm lỗi lập tức camera chụp ảnh gửi về hệ thống máy điều hành của dây chuyển sản xuất. Các sản phẩm lỗi sẽ bị máy loại bỏ trong tích tắc.
Trước khi được chiết rót, các chai nhựa đều được dốc ngược để xúc rửa và tiệt trùng.(Ảnh: Internet) |
Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.(Ảnh: Internet) |
Cùng với đó khi vận chuyển không xếp chồng các thùng quá 7 lớp, không quẳng quật làm biến dạng, móp méo, hở nắp chai. Với những chai nước chưa dùng hết, phải đóng nắp kín và bảo quản trong tủ lạnh.
Song song hướng dẫn nhà phân phối, người tiêu dùng vận chuyển, bảo quản sản phẩm đúng cách, các nhà sản xuất còn tăng cường giám sát hệ thống các nhà phân phối, đại lý, nhất là khâu bốc dỡ và lưu kho.
Đồng thời, khuyến nghị người tiêu dùng khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bị lỗi, có thể yêu cầu đại lý đổi sản phẩm khác, hoặc phản ánh đến tổng đài của Công ty (theo số điện thoại in trên sản phẩm). Cùng phối hợp cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân để giải quyết đúng quy định pháp luật./.