Đà Nẵng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Nên vành hoa đỏ - Nên thiên sử vàng”

VOV.VN - Tối 5/5, tại nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, Hội Cựu Chiến binh thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Nên vành hoa đỏ - Nên thiên sử vàng” nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ.

Tại Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật “Nên vành hoa đỏ - Nên thiên sử vàng” do các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương và diễn viên quần chúng biểu diễn tái hiện bối cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 thông qua hình thức sân khấu hoá.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Thành phố Đà Nẵng phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trao tặng 24 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố. 

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 24 cụ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ còn sống. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thành phố thường xuyên tổ chức thăm hỏi sức khỏe, động viên, tỏ lòng biết ơn những hy sinh, mất mát của các cụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

“Hoạt động tri ân chương trình nghệ thuật “Nên vành hoa đỏ-Nên thiên sử vàng” với mục đích tuyên truyền về ý nghĩa giá trị của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và ghi nhận chiến công của các chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch. Đồng thời, đây là dịp để tuyên truyền đến thế hệ trẻ cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ý nghĩa của chiến thắng này. Qua đó, thể hiện được trách nhiệm đối với những cống hiến, những hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh”, ông Huỳnh Bá Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trương Trung tâm báo chí 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Khai trương Trung tâm báo chí 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiều 5/5, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai trương Trung tâm báo chí 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai trương Trung tâm báo chí 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiều 5/5, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đua xe đạp Về Điện Biên Phủ 2024: Phạm Lê Xuân Lộc lập siêu kỉ lục chung cuộc
Đua xe đạp Về Điện Biên Phủ 2024: Phạm Lê Xuân Lộc lập siêu kỉ lục chung cuộc

VOV.VN - Tuyển thủ 19 tuổi của đội xe đạp Quân khu 7 đại diện Quân đội - Phạm Lê Xuân Lộc tham dự Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân” xuất sắc giành trọn 4 danh hiệu cá nhân là Áo vàng (tay đua xuất sắc nhất), Áo xanh (vua leo núi), Áo trắng (tay đua dưới 23 tuổi xuất sắc nhất) và Áo chấm đỏ (vua leo núi).

Đua xe đạp Về Điện Biên Phủ 2024: Phạm Lê Xuân Lộc lập siêu kỉ lục chung cuộc

Đua xe đạp Về Điện Biên Phủ 2024: Phạm Lê Xuân Lộc lập siêu kỉ lục chung cuộc

VOV.VN - Tuyển thủ 19 tuổi của đội xe đạp Quân khu 7 đại diện Quân đội - Phạm Lê Xuân Lộc tham dự Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân” xuất sắc giành trọn 4 danh hiệu cá nhân là Áo vàng (tay đua xuất sắc nhất), Áo xanh (vua leo núi), Áo trắng (tay đua dưới 23 tuổi xuất sắc nhất) và Áo chấm đỏ (vua leo núi).

Những người kể chuyện Điện Biên Phủ
Những người kể chuyện Điện Biên Phủ

VOV.VN - Càng gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng du khách đến với Điện Biên càng tăng cao. Đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên đã làm việc “hết công suất”, cần mẫn với vai trò cầu nối giữa quá khứ - hiện tại, truyền tải những câu chuyện và kiến thức lịch sử về một thời hoa lửa.

Những người kể chuyện Điện Biên Phủ

Những người kể chuyện Điện Biên Phủ

VOV.VN - Càng gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng du khách đến với Điện Biên càng tăng cao. Đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên đã làm việc “hết công suất”, cần mẫn với vai trò cầu nối giữa quá khứ - hiện tại, truyền tải những câu chuyện và kiến thức lịch sử về một thời hoa lửa.