Đầu xuân đến hồ Ba Bể trẩy hội Lồng Tồng

VOV.VN - Sáng nay 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng) du khách đã được hòa trong không gian lễ hội Lồng Tồng (còn gọi là lễ hội xuống đồng) truyền thống của đồng bào vùng hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Lễ Lồng Tồng (lễ hội xuống đồng) gắn với hội xuân Ba Bể là lễ hội truyền thống lâu đời của người dân các bản làng vùng hồ Ba Bể (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Hội Lồng Tồng được tổ chức trong các ngày 10, 11 tháng Giêng hàng năm.

Năm nay, ngoài các nghi thức xuống đồng, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt,... điểm nhấn của Lễ hội Lồng Tồng vùng hồ Ba Bể là màn múa bát truyền thống của 250 nghệ nhân các bản làng quanh hồ Ba Bể. Ông Phạm Hữu Tăng (huyện Ba Bể) chia sẻ: "Chúng tôi thấy năm nay tổ chức tiết mục múa bát truyền thống của dân tộc nên rất vui, phấn khởi. Chúng tôi mong muốn Ban tổ chức duy trì những tiết mục truyền thống như vậy và nhân rộng mô hình ra các thôn, xã, nhất là vùng du lịch. Để qua đó giữ lại những bản sắc văn hóa dân tộc".

Năm 2022, điệu múa bát truyền thống của người Tày đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Điệu múa này hiện đang được truyền dạy, lan tỏa trong cộng đồng dân cư và được giới thiệu tại Lễ hội cùng các trò chơi dân gian của đồng bào vùng hồ Ba Bể như tung còn, đua thuyền độc mộc, đẩy gậy, bịt mắt bắt dê, thi giã bánh giày, kéo co...

Anh Trần Ngọc Thuấn, du khách từ TP.HCM lần đầu đến với Ba Bể hào hứng nói: "Tôi chưa từng nghe qua môn tung còn, thấy mọi người chơi rất vui nên mình thích và tham gia. Tôi có cảm giác rất vui và hạnh phúc, cảm thấy mình được may mắn trong năm mới. Nơi này không khí, quang cảnh rất đẹp và ẩm thực cũng rất ngon".

Lễ hội Lồng Tồng với người dân Ba Bể không chỉ khởi đầu cho vụ sản xuất nông nghiệp mà sự kiện này cũng mở đầu cho các hoạt động du lịch năm mới. Hiện nay, du lịch đã và đang trở thành một thế mạnh được người dân Ba Bể khai thác, phát triển, từng bước đưa du lịch thành mũi nhọn đột phá.

Bà Ma Thị Cử - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Lễ hội Lồng Tồng là để tạo động lực cho người dân phấn khởi thi đua sản xuất, phát triển kinh tế. Với du lịch thì sẽ thu hút du khách và tạo tiền đề cho du lịch năm mới khởi sắc hơn. Hiện nay chúng tôi đã đặt vấn đề phát triển du lịch ngang với phát triển nông nghiệp, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể cũng đã đưa ra các nội dung đột phá, đó là phát triển du lịch song song với phát triển nông nghiệp, chúng tôi sẽ hướng tới phát triển du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp".

Đến với Ba Bể dịp này ngoài không gian lễ hội, du khách còn được hòa mình cùng cảnh sắc thiên nhiên Vườn quốc gia hoang sơ, hùng vĩ, với hồ Ba Bể trong xanh, nắng vàng nhẹ và không khí mát mẻ ngày xuân mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Tử chính thức khai hội xuân 2024
Yên Tử chính thức khai hội xuân 2024

VOV.VN - Sáng nay 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng, năm Giáp Thìn), Lễ hội xuân Yên Tử chính thức khai hội tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây được coi là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước.

Yên Tử chính thức khai hội xuân 2024

Yên Tử chính thức khai hội xuân 2024

VOV.VN - Sáng nay 19/2 (tức mùng 10 tháng Giêng, năm Giáp Thìn), Lễ hội xuân Yên Tử chính thức khai hội tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây được coi là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước.

Ngọa Vân khai hội xuân
Ngọa Vân khai hội xuân

VOV.VN - Sáng nay 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), Lễ khai hội xuân Ngọa Vân diễn ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngọa Vân khai hội xuân

Ngọa Vân khai hội xuân

VOV.VN - Sáng nay 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), Lễ khai hội xuân Ngọa Vân diễn ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Người “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Cao Bằng
Người “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Cao Bằng

VOV.VN - Xóm Luống Nọi (xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng) là địa phương duy nhất ở Cao Bằng còn lưu giữ và phát triển được nghề dệt thổ cẩm của người Tày. Có tới 48 năm trong nghề, Bà Nông Thị Thược là người dệt thổ cẩm dân tộc Tày đầu tiên ở Cao Bằng được phong tặng nghệ nhân làng nghề truyền thống.

Người “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Cao Bằng

Người “giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Cao Bằng

VOV.VN - Xóm Luống Nọi (xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng) là địa phương duy nhất ở Cao Bằng còn lưu giữ và phát triển được nghề dệt thổ cẩm của người Tày. Có tới 48 năm trong nghề, Bà Nông Thị Thược là người dệt thổ cẩm dân tộc Tày đầu tiên ở Cao Bằng được phong tặng nghệ nhân làng nghề truyền thống.

Nhiều người trẻ hồn nhiên mặc phản cảm đi lễ chùa
Nhiều người trẻ hồn nhiên mặc phản cảm đi lễ chùa

VOV.VN - Đầu năm là thời điểm rất nhiều người đến các đình, chùa để mong cầu bình an, may mắn. Thế nhưng, hiện vẫn còn tình trạng du khách mặc trang phục không phù hợp khi đến các di tích, công trình văn hóa tâm linh.

Nhiều người trẻ hồn nhiên mặc phản cảm đi lễ chùa

Nhiều người trẻ hồn nhiên mặc phản cảm đi lễ chùa

VOV.VN - Đầu năm là thời điểm rất nhiều người đến các đình, chùa để mong cầu bình an, may mắn. Thế nhưng, hiện vẫn còn tình trạng du khách mặc trang phục không phù hợp khi đến các di tích, công trình văn hóa tâm linh.