Lê Khánh được ông xã tháp tùng ra mắt “Thần tiên cũng nổi điên”

VOV.VN - Lê Khánh được ông xã tháp tùng tới dự sự kiện ra mắt dự án phim điện ảnh “Thần tiên cũng nổi điên” của nhà sản xuất Green Map.

Mới đây, diễn viên Lê Khánh dự sự kiện ra mắt dự án phim điện ảnh "Thần tiên cũng nổi điên". Cô cũng sắm một vai trong phim này.

Lê Khánh được chồng đưa tới buổi họp báo và người phụ nữ viên mãn hạnh phúc này đã chia sẻ về vai diễn mới nhất: “Đây là một vai dễ thương lắm, nó không theo motif thông thường và việc của Lê Khánh cần làm với Hữu Vi là chúng tôi sẽ giúp khán giả tin rằng những gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim”.

Lê Khánh hội ngộ diễn viên Đại Nghĩa tại sự kiện. Cả hai trò chuyện thân thiết. 
Chồng Lê Khánh tháp tùng vợ đến tham dự buổi ra mắt.
Anh đứng một góc quan sát vợ vui vẻ hội ngộ các đồng nghiệp.

“Thần tiên cũng nổi điên” là một vở diễn thành công của đạo diễn Cao Tấn Lộc tại sân khấu Thế giới trẻ, TPHCM với hơn 1000 xuất diễn sau 2 năm công diễn và đã đánh dấu tên tuổi của nhiều nghệ sĩ trẻ. 

Phiên bản điện ảnh của “Thần tiên cũng nổi điên” quy tụ dàn nghệ sỹ hùng hậu đang được yêu mến trên thị trường phim ảnh như: Chí Tài, Lê Khánh, Thu Trang, Đại Nghĩa, Hoàng Phi, Tiến Luật, Khả Như, Diệu Nhi, Hải Triều cùng bốn gương mặt nghệ sỹ trẻ đang được yêu mến trên mạng xã hội: Quang Tuấn, Hữu Vi, Bùi Anh Tuấn và Hạnh Thảo. 

“Thần tiên cũng nổi điên” xoay quanh câu chuyện thú vị nhưng đầy triết lý nhân sinh về tình yêu của con người. Long và Phụng là hai bạn trẻ rất đẹp đôi, họ yêu nhau và họ đã đuợc các vị thần tiên kết se duyên nợ. 

Một ngày nọ, Ông Tơ và Bà Nguyệt xuống trần và ghé thăm đôi bạn trẻ… Họ quá bất ngờ vì Long, một nhạc sĩ trẻ có tài, đang hạnh phúc với người khác, một mối quan hệ mà các vị thần tiên không bao giờ có thể tuởng tuợng và giải thích đuợc.

Trước sự trái quấy ngoài sức tưởng tượng đó, Ông Tơ, Bà Nguyệt  đã quyết định tìm cho ra sự thật, xem thử ai đã nhúng tay vào phá rối đã tạo ra những mối tơ duyên này. Họ quyết định hợp tác với thần Cupid, vị thần tình yêu ở phương Tây, để bảo vệ cho Tình Yêu - cũng như bảo vệ sự tồn tại của chính họ. 

Họ càng sử dụng quyền uy của mình thì họ càng thất bại, họ đau đớn nhất khi phát hiện ra giá trị thật sự của họ - sự kết nối tình yêu - se duyên ở trần thế đã không còn nữa. Họ phải chấp nhận thực tế và đưa ra một quyết định quan trọng trong sự tuyệt vọng nhất.

"Con người hiện đại họ còn biết yêu bằng trái tim hay không hay chỉ yêu bằng lí trí ? Liệu tình yêu thực sự xuất phát từ con tim có còn?" là một trong những thông điệp của bộ phim. “Thần tiên cũng nổi điên” là bộ phim hài lãng mạn giả tưởng về chuyến phiêu lưu trong thời hiện đại của ba vị thần tiên tình yêu Á - Âu xuống thế giới loài người để gắn kết tình cảm lứa đôi. Bộ phim dự kiến ra rạp ngày 2/9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lê Khánh: “Sân khấu có ma lực với tôi”
Lê Khánh: “Sân khấu có ma lực với tôi”

Dù tiền thù lao không cao, nữ diễn viên vẫn dành đam mê cho các suất diễn trên sân khấu hoặc các vở diễn truyền hình.

Lê Khánh: “Sân khấu có ma lực với tôi”

Lê Khánh: “Sân khấu có ma lực với tôi”

Dù tiền thù lao không cao, nữ diễn viên vẫn dành đam mê cho các suất diễn trên sân khấu hoặc các vở diễn truyền hình.

“Em là bà nội của anh” là phim Việt được xem nhiều nhất mọi thời đại
“Em là bà nội của anh” là phim Việt được xem nhiều nhất mọi thời đại

“Em là bà nội của anh” đã trở thành bộ phim Việt Nam được xem nhiều nhất mọi thời đại với doanh thu phòng vé cao kỷ lục.

“Em là bà nội của anh” là phim Việt được xem nhiều nhất mọi thời đại

“Em là bà nội của anh” là phim Việt được xem nhiều nhất mọi thời đại

“Em là bà nội của anh” đã trở thành bộ phim Việt Nam được xem nhiều nhất mọi thời đại với doanh thu phòng vé cao kỷ lục.