“Nỗi buồn Bắc Kinh” giành giải cao nhất LHP Kim Mã

(VOV) - Dựa trên câu chuyện có thật của một cảnh sát, “Beijing Blues” bất ngờ giành được giải cao tại LHP Kim Mã lần thứ 49.

Với dàn diễn viên nghiệp dư, “Nỗi buồn Bắc Kinh” (Beijing Blues) đã khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ khi giành được giải Phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã 2012. Ngoài ra, bộ phim cũng giành được 2 giải khác là: dựng phim và quay phim xuất sắc nhất.

Dựa trên câu chuyện có thật của một cảnh sát luôn đấu tranh cho sự yên bình của người dân Bắc Kinh, “Nỗi buồn Bắc Kinh” được ví như bức tranh sống động về cuộc sống đô thị hiện đại Trung Quốc. Đề tài cảnh sát – tội phạm không phải là đề tài mới nhưng “Nỗi buồn Bắc Kinh” lại khắc họa được nhiều khía cạnh một cách chân thực.

Phát biểu trong lễ trao giải, đạo diễn Cao Quần Thư tỏ ra bất ngờ khi tự nhận mình là một đạo diễn nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm và chưa bao giờ nghĩ có thể chiến thắng giải thưởng Kim Mã danh giá. Cao Quần Thư  gửi lời cảm ơn tới những người đã cho ông những trải nghiệm để làm tác phẩm điện ảnh này.

Đạo diễn Cao Quần Thư nhận giải Phim xuất sắc nhất với "Nỗi buồn Bắc Kinh"

Trái ngược với diễn viên và đoàn làm phim, chiến thắng của “Nỗi buồn Bắc Kinh” đã được dự đoán trước bởi ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã được giới phê bình đánh giá cao. Tại LHP quốc tế Thượng Hải diễn ra vào tháng 6/2012, bộ phim cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Một giải thưởng nữa tại LHP Kim Mã lần 49 cũng được dự đoán trước là Đạo diễn xuất sắc cho đạo diễn Đỗ Kỳ Phong với bộ phim “Đoạt mệnh kim” (Life Without Principle). Ông là gương mặt quen thuộc và nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ.

“Đoạt mệnh kim” cũng mang về cho diễn viên Lưu Thanh Vân giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, vượt qua rất nhiều những tên tuổi khác như Tạ Đình Phong, Trương Gia Huy, Trương Hiếu Toàn… Phát biểu trên sân khấu lễ trao giải, Lưu Thanh Vân cho biết, ông cảm thấy hạnh phúc với giải Kim Mã dù “chưa bao giờ diễn với sức ép giành giải thưởng”.

Diễn viên Lưu Thanh Vân

Ở giải nữ viên chính xuất sắc nhất, diễn viên Quế Luân Mỹ của Đài Loan đã vượt qua đàn chị Hác Lôi để giành giải với bộ phim “Bạn gái, bạn trai” (Girlfriend, boyfriend). Quế Luân Mỹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bất ngờ với thành quả lớn lao này.

Diễn viên Quế Luân Mỹ

Mặc dù dẫn đầu số đề cử của giải Kim Mã năm nay song bộ phim “Phù thành mê sự” (Mystery) của đạo diễn Lâu Diệp chỉ dành được giải dành cho nhạc phim. Đề cập đến những vấn đề nóng như sex, bạo lực và chính trị, bộ phim đã bị các cơ quan quản lý nhiều lần yêu cầu cắt bỏ những cảnh phim quá nhạy cảm.

Liên hoan phim Kim Mã là một trong những giải thưởng được tổ chức thường niên và dược xem như giải Oscar dành cho các bộ phim Hoa ngữ. Cùng với giải Kim Tượng của Hong Kong, giải Kim Kê Bách Hoa của đại lục, Kim Mã là một trong những giải thưởng cao quý nhất của làng điện ảnh Hoa ngữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cuộc đời của Pi”: sức mạnh thay đổi thế giới
“Cuộc đời của Pi”: sức mạnh thay đổi thế giới

(VOV) - Buổi lễ ra mắt bộ phim “Life of Pi – Cuộc đời của Pi” thu hút sự quan tâm của đông đảo báo giới và giới chuyên môn.

“Cuộc đời của Pi”: sức mạnh thay đổi thế giới

“Cuộc đời của Pi”: sức mạnh thay đổi thế giới

(VOV) - Buổi lễ ra mắt bộ phim “Life of Pi – Cuộc đời của Pi” thu hút sự quan tâm của đông đảo báo giới và giới chuyên môn.

“Chàng trai người sói” vượt mặt Skyfall
“Chàng trai người sói” vượt mặt Skyfall

(VOV) - Với hơn 6 triệu lượt xem trong 26 ngày, “Chàng trai người sói” đang là bộ phim đình đám nhất tại Hàn Quốc.

“Chàng trai người sói” vượt mặt Skyfall

“Chàng trai người sói” vượt mặt Skyfall

(VOV) - Với hơn 6 triệu lượt xem trong 26 ngày, “Chàng trai người sói” đang là bộ phim đình đám nhất tại Hàn Quốc.

Hình ảnh Dustin Nguyễn trong phim Truy sát (Angels)
Hình ảnh Dustin Nguyễn trong phim Truy sát (Angels)

(VOV) - Truy Sát (Angels) kể về hành trình báo thù của một người cha khi hay tin con gái bị chết thảm nơi đất khách

Hình ảnh Dustin Nguyễn trong phim Truy sát (Angels)

Hình ảnh Dustin Nguyễn trong phim Truy sát (Angels)

(VOV) - Truy Sát (Angels) kể về hành trình báo thù của một người cha khi hay tin con gái bị chết thảm nơi đất khách

“Thiên Long bát bộ” tạo hình nhân vật mới gây thất vọng
“Thiên Long bát bộ” tạo hình nhân vật mới gây thất vọng

(VOV) - Dù mới khởi quay nhưng tạo hình nhân vật trong bản mới của “Thiên Long bát bộ” đã khiến người hâm mộ thất vọng.

“Thiên Long bát bộ” tạo hình nhân vật mới gây thất vọng

“Thiên Long bát bộ” tạo hình nhân vật mới gây thất vọng

(VOV) - Dù mới khởi quay nhưng tạo hình nhân vật trong bản mới của “Thiên Long bát bộ” đã khiến người hâm mộ thất vọng.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2
Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2

(VOV) - Tham dự Liên hoan lần này là hơn 100 tác phẩm điện ảnh của nhiều nền điện ảnh trên thế giới.

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2

Khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2

(VOV) - Tham dự Liên hoan lần này là hơn 100 tác phẩm điện ảnh của nhiều nền điện ảnh trên thế giới.

“Cát nóng” – phim mới của Lê Hoàng gây thất vọng
“Cát nóng” – phim mới của Lê Hoàng gây thất vọng

(VOV) - “Cát nóng” (đạo diễn Lê Hoàng) là bộ phim được chọn chiếu khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 nhưng đã gây thất vọng cho khán giả.

“Cát nóng” – phim mới của Lê Hoàng gây thất vọng

“Cát nóng” – phim mới của Lê Hoàng gây thất vọng

(VOV) - “Cát nóng” (đạo diễn Lê Hoàng) là bộ phim được chọn chiếu khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 nhưng đã gây thất vọng cho khán giả.

Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”
Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”

(VOV) - Sự việc người mẫu Hồng Quế ăn mặc phản cảm tạo dáng trên thảm đỏ trong đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội khiến dư luận bức xúc.

Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”

Cục Điện ảnh bức xúc vì Hồng Quế “không mời mà đến”

(VOV) - Sự việc người mẫu Hồng Quế ăn mặc phản cảm tạo dáng trên thảm đỏ trong đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội khiến dư luận bức xúc.