Phần cuối “The Hunger Games” nâng tổng doanh thu lên gần 250 triệu USD

VOV.VN -Chỉ sau 3 ngày công chiếu, phần cuối của loạt phim "The Hunger Games" đã thu về gần 250 triệu USD doanh thu trên toàn thế giới.

Nằm trong top những phim được mong đợi nhất trong năm 2015, phần cuối của “The Hunger Games” là “Húng Nhại: Hồi kết” đã có màn ra mắt rực rỡ và thành công tại nhiều quốc gia khác nhau. Không những vậy, bộ phim đã “vượt mặt” nhiều ứng cử viên khác và giữ vị trí số 1 tại các phòng vé vào cuối tuần vừa qua.

Tại quê nhà, phần cuối của “The Hunger Games” nhanh chóng thu về hơn 100 triệu USD sau 3 ngày công chiếu. Đặc biệt, theo như tiết lộ của nhà sản xuất thì đây là bộ phim đánh dấu số lượng cụm rạp ra quân lớn nhất từ trước đến nay đối với hãng Lionsgate (4.175 cụm rạp) tại Bắc Mỹ. 

Ở các thị trường khác, bộ phim vẫn đang nằm trong top các lựa chọn được yêu thích nhất của khán giả khi ra rạp. Với những thành tích “đáng nể” ấy, tổng doanh thu trên toàn cầu của “The Hunger Games: MockingJay Part 2" (The Hunger Games: Húng Nhại - Hồi Kết) đã được nâng lên gần 250 triệu USD.

Nữ nhân vật chính của phim - Jennifer Lawrence.
Được xem là ngôi sao “đốt cháy” mọi nơi cô đến, Jennifer Lawrence vẫn tiếp tục làm “hài lòng” nhiều người hâm mộ bởi diễn xuất tài năng trong vai nữ “thủ lĩnh” chính ở phần cuối này. Các nhà phê bình và các trang đánh giá uy tín cũng dành nhiều tình cảm và lời khen ngợi xuất sắc cho Jennifer Lawrence. 

Mới đây, các nhà làm phim cũng đã tung ra trích đoạn phim mới về cuộc đối thoại giữa Katniss và Peeta để làm các fan hâm mộ phấn khích hơn. “The Hunger Games: Húng Nhại - Hồi kết” được chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/11/2015 với các định dạng 2D, 3D, 4DX.

Trong khi đó, bộ phim bom tấn “007: Spectre” vẫn duy trì được “phong độ” ổn định khi xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ tuần qua với doanh thu hơn 14 triệu USD dù đã ra mắt khá lâu. Phân cảnh nổ trong phần 24 của series phim về điệp viên 007 "Spectre" này cũng vừa được sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là vụ nổ trong phim lớn nhất mọi thời đại. 
Bộ phim chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng "Peanuts" của hãng FOX đứng thứ 3 với doanh thu hơn 12 triệu USD./.

 

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ từ 20 - 22/11:

1. The Hunger Games: Mockingjay - Part 2: 101 triệu USD
2. Spectre: 14,6 triệu USD
3. The Peanuts Movie: 12,8 triệu USD
4. The Night Before: 10 triệu USD
5. Secret in their Eyes: 6,6 triệu USD
6. Love the Coopers: 3,9 triệu USD
7. The Martian: 3,7 triệu USD
8. Spotlight: 3,6 triệu USD
9. The 33: 2,2 triệu USD
10. Bridge of Spies: 1,95 triệu USD

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Jennifer Lawrence thấy dằn vặt, tổn thương khi đóng cảnh “nóng“
Jennifer Lawrence thấy dằn vặt, tổn thương khi đóng cảnh “nóng“

VOV.VN -Jennifer Lawrence cảm thấy khá tội lỗi, dằn vặt, thậm chí tổn thương sau khi đóng cảnh "nóng" với bạn diễn trong phim Passengers.

Jennifer Lawrence thấy dằn vặt, tổn thương khi đóng cảnh “nóng“

Jennifer Lawrence thấy dằn vặt, tổn thương khi đóng cảnh “nóng“

VOV.VN -Jennifer Lawrence cảm thấy khá tội lỗi, dằn vặt, thậm chí tổn thương sau khi đóng cảnh "nóng" với bạn diễn trong phim Passengers.

“The Hunger Games 3” chính thức bị soán ngôi tại Bắc Mỹ
“The Hunger Games 3” chính thức bị soán ngôi tại Bắc Mỹ

VOV.VN - Đạt doanh thu 24,5 triệu USD, bộ phim “Exodus: Gods and Kings” trở thành bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua.

“The Hunger Games 3” chính thức bị soán ngôi tại Bắc Mỹ

“The Hunger Games 3” chính thức bị soán ngôi tại Bắc Mỹ

VOV.VN - Đạt doanh thu 24,5 triệu USD, bộ phim “Exodus: Gods and Kings” trở thành bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua.

Phim “Paddington” đánh bại “The Hunger Games 3” tại Anh Quốc
Phim “Paddington” đánh bại “The Hunger Games 3” tại Anh Quốc

VOV.VN -Với doanh thu 8 triệu USD, bộ phim về chú gấu Paddington đã đánh bại quán quân trước đó là "The Hunger Games: Mockingjay" (Húng Nhại) phần 1 tại Anh.

Phim “Paddington” đánh bại “The Hunger Games 3” tại Anh Quốc

Phim “Paddington” đánh bại “The Hunger Games 3” tại Anh Quốc

VOV.VN -Với doanh thu 8 triệu USD, bộ phim về chú gấu Paddington đã đánh bại quán quân trước đó là "The Hunger Games: Mockingjay" (Húng Nhại) phần 1 tại Anh.

“The Hunger Games” là tác phẩm nổi bật nhất San Diego Comic-Con 2015
“The Hunger Games” là tác phẩm nổi bật nhất San Diego Comic-Con 2015

VOV.VN -“The Hunger Games: Mockingjay Part 2” vừa được mạng xã hội Twitter kết luận là tác phẩm nổi bật nhất hội chợ San Diego Comic-Con 2015. 

“The Hunger Games” là tác phẩm nổi bật nhất San Diego Comic-Con 2015

“The Hunger Games” là tác phẩm nổi bật nhất San Diego Comic-Con 2015

VOV.VN -“The Hunger Games: Mockingjay Part 2” vừa được mạng xã hội Twitter kết luận là tác phẩm nổi bật nhất hội chợ San Diego Comic-Con 2015.