Trương Nghệ Mưu bị đồn có 4 vợ và 7 con

(VOV) - Nếu như thông tin này xác thực, Trương Nghệ Mưu có khả năng bị phạt 160
triệu NDT (khoảng 544 tỉ đồng) do vi phạm chính sách 1 con.

Thời gian gần đây, Trương Nghệ Mưu trở thành tâm điểm của báo chí Trung Quốc sau khi tin đồn ông có đến 7 người con và 4 người vợ rộ lên. Theo tờ People’s Daily, Trương Nghệ Mưu đang bị giới chức Kế hoạch hóa gia đình ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô - nơi ông sinh sống, điều tra tính xác thực của thông tin trên.

Tờ People’s Daily cũng cho hay, đạo diễn phim “Đèn lồng đỏ treo cao” có 7 người con từ 2 cuộc hôn nhân và với hai người phụ nữ khác. Nếu tin đồn là đúng thì Trương Nghệ Mưu phải đối mặt với án phạt 160 triệu NDT (khoảng 544 tỉ đồng). Mức phạt được tính gấp đôi mức thu nhập bình quân hàng năm của người vi phạm chính sách 1 con của Trung Quốc và số người con sinh ra. Số tiền này còn được gọi là “phí đền bù xã hội”.

Trương Nghệ Mưu

Trước đó, vào năm 1979, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách 1 con như hình thức để kiềm chế sự gia tăng dân số. Dù có nhiều trường hợp ngoại lệ nhưng hiện nay, chính sách này vẫn được áp dụng cho khoảng 63% dân số Trung Quốc.

Sau khi tin đồn này lan ra, nhiều trang tin Trung Quốc đã lật lại những mối tình trong quá khứ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay, đạo diễn 61 tuổi đã từng có “mối quan hệ với nhiều phụ nữ”. Trương Nghệ Mưu kết hôn với vợ đầu là Tiêu Hoa và có một con gái tên Trương Mạt. Sau đó, ông ly dị vợ vì nữ diễn viên Củng Lợi. Mối tình này cũng kết thúc nhanh chóng. Trương Nghệ Mưu được cho là tái hôn cùng Trần Đình và có 2 trai, 1 gái. Bên cạnh đó, ông còn bị nghi ngờ qua lại với 2 phụ nữ bí ẩn khác và có thêm 2 gái, 1 trai.

Mối quan hệ giữa Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi được bàn tán nhiều

Một nhân viên giấu mặt từ Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô cho biết, hiện vẫn chưa rõ nơi những người con của Trương Nghệ Mưu được sinh ra và danh tính của cả 7 người con (nếu có). Ủy ban sẽ không bình luận gì thêm để tránh gây tổn hại cho danh dự của Trương Nghệ Mưu nếu thông tin sai.

Trương Nghệ Mưu sinh năm 1950, từng đạo diễn nhiều phim như “Cao lương đỏ”, “Thập diện mai phục”, “Hoàng kim giáp”, “Đường về nhà”, “Thu Cúc đi kiện”, “Đèn lồng đỏ treo cao”... Rất nhiều phim thời kỳ đầu của Trương Nghệ Mưu bị cấm ở Trung Quốc, tuy nhiên sau này, nhiều tác phẩm điện ảnh của ông được đề cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trương Nghệ Mưu làm phim về vụ thảm sát Nam Kinh
Trương Nghệ Mưu làm phim về vụ thảm sát Nam Kinh

Thảm hoạ này đã cướp đi mạng sống của 300.000 người hồi năm 1937.  

Trương Nghệ Mưu làm phim về vụ thảm sát Nam Kinh

Trương Nghệ Mưu làm phim về vụ thảm sát Nam Kinh

Thảm hoạ này đã cướp đi mạng sống của 300.000 người hồi năm 1937.  

Trợ lý của Trương Nghệ Mưu đạo diễn Lễ hội Hoa đăng Hà Nội
Trợ lý của Trương Nghệ Mưu đạo diễn Lễ hội Hoa đăng Hà Nội

Ông Đào Xuân là một trong hai người trực tiếp đạo diễn thực hiện chương trình khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008  

Trợ lý của Trương Nghệ Mưu đạo diễn Lễ hội Hoa đăng Hà Nội

Trợ lý của Trương Nghệ Mưu đạo diễn Lễ hội Hoa đăng Hà Nội

Ông Đào Xuân là một trong hai người trực tiếp đạo diễn thực hiện chương trình khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008  

Trương Nghệ Mưu đạo diễn opera tại Olympic London
Trương Nghệ Mưu đạo diễn opera tại Olympic London

Vở opera Turandot là một phần trong các chương trình nghệ thuật hướng tới Olympic London 2012 có sự tham gia của 600 nghệ sĩ Trung Quốc và Anh.

Trương Nghệ Mưu đạo diễn opera tại Olympic London

Trương Nghệ Mưu đạo diễn opera tại Olympic London

Vở opera Turandot là một phần trong các chương trình nghệ thuật hướng tới Olympic London 2012 có sự tham gia của 600 nghệ sĩ Trung Quốc và Anh.