Pakistan và Ấn Độ nhất trí nới lỏng các quy định thị thực

(VOV)- Việc nới lỏng quy định cấp thị thực sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nhân, khách du lịch của hai nước

 Ngày 8/9, Pakistan và Ấn Độ nhất trí nới lỏng các thủ tục thị thực, một bước quan trọng nhằm cải thiện quan hệ song phương. Thỏa thuận này đạt được trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ Somanahalli Mallaiah Krishna tới Pakistan.

 

Giới chức cao cấp Ấn Độ và Pakistan khánh thành trụ sở ở thành phố Amritsar miền bắc Ấn Độ trong vùng biên giới Attari (Ảnh: AP)

Phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc với Ngoại trưởng nước chủ nhà Hina Rabbani Khar tại Islamabad, Ngoại trưởng Ấn Độ Somanahalli Mallaiah Krishna cho biết, việc nới lỏng trong quy định cấp thị thực sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nhân, khách du lịch của cả hai nước.

Ngoài ra, tại cuộc gặp này, Ngoại trưởng hai nước cũng đề cập nhiều vấn đề khác như: an ninh, hòa bình, các biện pháp xây dựng niềm tin, cuộc tranh chấp Kashmir và hợp tác kinh tế.

Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna cho biết: Chúng tôi đã đánh giá tình hình hiện tại về mối quan hệ song phương. Trong bối cảnh còn nhiều vấn đề phức tạp mà hai nước đang phải đối mặt, chúng tôi hài lòng về những tiến bộ đạt được trong vòng đàm phán mới đây. Cả Ấn Độ và Pakistan đều nhận thấy rằng, còn một con đường dài phải đi và nó sẽ không dễ dàng. Hai bên cam kết sẽ nỗ lực hết sức để viết nên một chương mới trong mối quan hệ hòa bình và hợp tác giữa hai nước”.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ tới Pakistan là một phần trong quá trình khôi phục mối quan hệ song phương vốn đã bị đóng băng kể từ sau vụ tấn công khủng bố tại Mumbai năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người Ấn Độ rời bỏ nhà cửa do tin đồn
Hàng nghìn người Ấn Độ rời bỏ nhà cửa do tin đồn

Tin đồn có nội dung họ sẽ bị những người theo đạo Hồi tấn công để trả thù cho các vụ xung đột sắc tộc gần đây.  

Hàng nghìn người Ấn Độ rời bỏ nhà cửa do tin đồn

Hàng nghìn người Ấn Độ rời bỏ nhà cửa do tin đồn

Tin đồn có nội dung họ sẽ bị những người theo đạo Hồi tấn công để trả thù cho các vụ xung đột sắc tộc gần đây.  

Đọ súng ác liệt tại biên giới Ấn Độ - Pakistan
Đọ súng ác liệt tại biên giới Ấn Độ - Pakistan

Lực lượng vũ trang Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Akhnoor thuộc bang Jammu của Ấn Độ.  

Đọ súng ác liệt tại biên giới Ấn Độ - Pakistan

Đọ súng ác liệt tại biên giới Ấn Độ - Pakistan

Lực lượng vũ trang Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Akhnoor thuộc bang Jammu của Ấn Độ.  

Ấn Độ hy vọng cải thiện quan hệ với Pakistan
Ấn Độ hy vọng cải thiện quan hệ với Pakistan

(VOV) - Chuyến thăm Pakistan của Ngoại trưởng Ấn Độ sắp tới được hy vọng là sẽ cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Ấn Độ hy vọng cải thiện quan hệ với Pakistan

Ấn Độ hy vọng cải thiện quan hệ với Pakistan

(VOV) - Chuyến thăm Pakistan của Ngoại trưởng Ấn Độ sắp tới được hy vọng là sẽ cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.