Hình ảnh hàng trăm người dân ngang nhiên khai thác trộm đất hiếm ở Lai Châu

VOV.VN -Hàng trăm lượt dân vào khai thác trộm. Mỗi ngày, một người có thể khai thác từ 200 đến 300kg đất hiếm

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chính quyền, người dân địa phương ngang nhiên vào mỏ đất hiếm Đông Pao (xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) khai thác trộm quặng đất hiếm, làm thất thoát tài nguyên của Nhà nước, gây nguy hiểm đến tính mạng và an ninh trật tự khu vực mỏ.

Đây là mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam, với tổng diện tích hơn 11km2, trữ lượng trên 5 triệu tấn ôxít và thân quặng quý hiếm là F3 và F7. Do chưa được đưa vào khai thác nên nhiều năm qua lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, nhiều đầu nậu đã vận động người dân vào khai thác trộm tuồn ra ngoài để thu mua bán sang Trung Quốc.

Thời gian gần đây người dân xuất hiện tại mỏ đất hiếm Đông Pao ngày một đông

Trước thực trạng trên, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo huyện Tam Đường thành lập các tổ, đội lập các chốt chặn trên các trục đường chính để bảo vệ mỏ. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay huyện Tam Đường đã giao việc bảo vệ, quản lý mỏ cho chính quyền xã Bản Hon nên việc khai thác trộm đất hiếm ở đây ngàng càng diễn biến phức tạp.

Những ngày này, có hàng trăm lượt người dân ở các bản Nà Khum, Bản Hon, Đông Pao (xã Bản Hon) vào khai thác trộm và chở xe máy tuồn ra. Trung bình mỗi ngày, một người có thể khai thác từ 200 đến 300kg đất hiếm và bán cho các đầu lậu giá 5.000 đồng/kg.

Việc khai thác trộm đất hiểm tại mỏ đất hiếm Đông Pao đang diễn ra phức tạp. Nguy hiểm hơn, từ năm 2012 đến nay năm nào ở đây cũng xảy ra tai nạn do người dân bất cẩn khi đào quặng. Trong khi thời gian này đang là mùa mưa, nguy cơ sạt lở đất rất cao khi bà con đào bới quặng./.



Phụ nữ người địa phương cũng tham gia

Địa bàn khai thác đang dần được mở rộng

Mót quặng dưới chân núi

Vách núi dần được khoét sâu

Những viên quặng nhỏ này đã từng đánh đổi nhiều mạng người tại đây

Việc khai thác lấn dần vào nương sắn và hoa màu của người dân

Công việc khai thác chênh vênh vách núi
Thấy bóng người lạ, nhiều thanh niên bỏ về

Công cụ khai thác chỉ là những chiếc quốc và vài ba bao tải

Việc khai thác có cả học sinh THCS tham gia

Tính mạng của người đi khai thác nguy hiểm từng giờ


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên