Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C

(VOV) - Thời tiết oi bức khiến công việc mưu sinh vất vả hơn, sinh hoạt có phần đảo lộn vì nắng nóng.

Vất vả mưu sinh ngày nắng

Ngay mới đầu mùa, nhưng khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã có đợt nắng nóng kéo dài trong mấy ngày liền, đỉnh điểm có nơi hơn 39oC. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, trong đó đa số là người già và trẻ em.

Đã hơn 4h chiều 15/5, nhưng trên địa bàn thành phố Hà Nội dường như không khí nắng nóng vẫn chưa dịu bớt đi. Trên tuyến đường Chùa Bộc – Đông Tác, xe cộ đông như mắc cửi khiến đoạn đường này luôn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Bịt kín khi ra đường

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cộng thêm nguồn khí thải từ các phương tiện giao thông đẩy ra càng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Đứng trong dòng xe tắc nghẽn, nhiều người tỏ ra bực tức, không giữ được bình tĩnh, quát tháo khi xe phía sau vô tình ủi vào. 

Chở con gái nhỏ trên đường đi học, chị Nguyễn Thị Mận (Quận Thanh Xuân – Hà Nội) tìm cách nhích dần từng tí một, vừa thấp thỏm sợ muộn giờ học của con. Chị không giấu được vẻ bực bội: “Trời nắng nóng lại tắc đường càng khiến mình như phát điên. Mới đầu mùa mà nắng thế này thì chỉ khổ cho mấy đứa nhỏ thôi, tối về dễ bị sốt lắm”.

Bên đường, các bác xe ôm cũng tỏ ra khó chịu không kém. Nghỉ việc vì mất sức đã gần chục năm nay, ông Nguyễn Hữu Thông (Khương Thượng, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn ngày ngày chạy thêm vài chuyến xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Vừa phe phẩy chiếc quạt giấy, ông Thông chia sẻ: “Từ sáng đến giờ tôi mới chạy một chuyến xe được 20.000 đồng, ế ẩm hơn những ngày trước. Trời nắng nóng nên khách đi đường cũng không “mặn mà” với xe ôm, họ sẵn sàng bỏ thêm ít tiền để đi taxi, vừa tránh được nắng, bụi lại vừa mát mẻ”.

Nhiều tuyến đường thiếu cây xanh hầm hập phả hơi nóng khiến những người lao động như ông Thông càng thêm mệt mỏi. Biết trước hôm nay thời tiết lên tới 39oC nên thay vì đứng chờ khách ở ngoài đường lớn như mọi ngày, ông Thông đã di chuyển vào những con ngõ nhỏ có bóng cây xanh để tránh nắng. Ông cười nói: “Cũng chỉ mong có sức khỏe để trụ được với thời tiết, chứ nghề nào cũng vậy, đều vất vả cả”.

Không quên dùng ô để tránh nắng

Cách nơi ông Thông đứng không xa, chị Trần Thị Thùy (Thường Tín, Hà Nội) cũng bất chấp cái nóng bức để bám đường. Chị kể, “mùa nào thức nấy” nên vào mùa đông chị đi bán khoai nướng, còn mùa hè chị đi bán hoa quả rong. Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng hay mưa, quẩy gánh hoa quả trên lưng, bước chân chị thoăn thoắt trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Ở quê nhà chị trồng được 2 sào ruộng, thu hoạch chỉ được 5 -6 tạ thóc, nuôi 5 miệng ăn. Mỗi khi cần tiền đóng học phí cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, rồi chưa kể đến tiền sinh hoạt, tiền ốm đau đều thiếu trước hụt sau. Nên ngoài thời vụ, chị tận dụng mọi thời gian vào nội thành bán hàng rong để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, chị nói: “Tôi suốt ngày phơi nắng ngoài đường, nên nắng nóng thế này cũng quen rồi. Khi nào nắng quá tôi lại tìm chỗ có bóng râm ngồi nghỉ”.

Loay hoay tìm cách trốn nắng

Theo thông báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung thời tiết nắng nóng trên diện rộng, có nơi đạt đỉnh lên hơn 39oC.  Đợt nắng nóng diện rộng này có khả năng kéo dài trong 2 -3 ngày nữa. Để chống chọi với nắng nóng, nhiều người xoay sở đủ cách, từ trong nhà cho đến ra đường để trốn nóng.

Thuê căn phòng chưa đầy 20m2, nên hai ngày nay gia đình anh Nguyễn Hồng Tứ (Thành Công, Đống Đa, Hà Nội) mở điều hòa, bật thêm quạt để giải nhiệt.

“Giờ giấc sinh hoạt trong gia đình thay đổi hẳn từ khi bắt đầu đợt nóng. Bình thường, cả gia đình ăn tối lúc 8h, nhưng hai hôm nay phải tầm 9h mới dọn cơm”, anh Tứ cho biết. Nhà có con nhỏ hơn 2 tuổi, sợ con ở trong phòng mở điều hòa nhiều không tốt cho sức khỏe của con, nên tối đến vợ chồng anh lại bế con ra hồ Thành Công gần nhà để đổi gió”, anh Tứ cho biết.

Ở lại cơ quan, ngồi trong phòng máy lạnh là cách trốn nắng hữu hiệu của giới nhân viên văn phòng. Chị Thanh Huyền – nhân viên công ty HD Việt Nam cho biết: “Nhà tôi gần cơ quan, trước đây tôi thường tranh thủ về nhà ăn cơm rồi nghỉ trưa, nhưng mấy hôm nay nắng quá, bước ra đường bỏng rát hết chân tay nên lại ngại về nhà. Để trốn nắng, tôi mang cơm đi làm, trưa đến ăn cơm luôn ở đây vì có máy lạnh, lại tranh thủ nghỉ trưa một chút, chiều tiếp tục làm việc”.

Không chịu được nắng nóng, nhiều bạn sinh viên chọn cách vào các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Parkson, Pico… để hóng mát. “Nhà em ở gần siêu thị điện máy Pico, nên lúc nào không đi học em cùng mấy người bạn vào siêu thị chơi, vừa mát mẻ, lại tiết kiệm được tiền điện ở phòng trọ”, bạn Nguyễn Văn Thành (trường Cao đẳng Xây dựng số 1) chia sẻ./.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp bị nén nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên trưa nay (15/05) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ; một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và ven biển Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 36 - 38 độ, một số điểm có nhiệt độ trên 38 độ như Ba Vì 38,50C; Tĩnh Gia 38,7 độ; Quỳ Hợp 38,6 độ; TP. Vinh 38,9 độ; Ba Đồn 39,10C; Tuyên Hóa 38,6 độ….

Ngày mai (16/05), hệ thống thời tiết này tiếp tục gây ra nắng nóng diện rộng cho các khu vực nói trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 38 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ nhiều nơi có thể có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 39 độ.   

Đợt nắng nóng diện rộng này còn có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới, sau đó nền nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm dần./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số bệnh thường gặp ở trẻ mùa nắng nóng
Một số bệnh thường gặp ở trẻ mùa nắng nóng

Nắng nóng khiến trẻ mất nước, say nắng và rôm sảy...

Một số bệnh thường gặp ở trẻ mùa nắng nóng

Một số bệnh thường gặp ở trẻ mùa nắng nóng

Nắng nóng khiến trẻ mất nước, say nắng và rôm sảy...

Để trẻ không bị rôm sảy trong mùa nắng nóng
Để trẻ không bị rôm sảy trong mùa nắng nóng

Điều trị và phòng tránh rôm sảy thông thường không khó nhưng nếu bệnh để nặng và phát triển thành mụn nhọt, việc điều trị sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Để trẻ không bị rôm sảy trong mùa nắng nóng

Để trẻ không bị rôm sảy trong mùa nắng nóng

Điều trị và phòng tránh rôm sảy thông thường không khó nhưng nếu bệnh để nặng và phát triển thành mụn nhọt, việc điều trị sẽ trở nên vô cùng phức tạp.