Trung Quốc: 1,1 tỷ người hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động

VOV.VN -Gánh nặng kinh tế do những bệnh liên quan đến thuốc lá lên tới hơn 223,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 35,9 tỷ USD)

Trung Quốc có gần 1,1 tỷ người hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc, có khoảng 356 triệu người trên 15 tuổi tại Trung Quốc hút thuốc lá và có tới 738 triệu người hút thuốc lá thụ động.

Thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ung thư, các bệnh tim mạch và hô hấp dẫn đến gánh nặng kinh tế lên tới hơn 223,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 35,9 tỷ USD). Trung Quốc đang cân nhắc cấm mọi hình thức quảng cáo, khuyến mại và tài trợ các sản phẩm thuốc lá. Trong tháng 11, chính quyền Trung Quốc đã thông qua luật về chống hút thuốc lá tại mọi địa điểm công cộng ở ngoài trời hay bên trong các toà nhà văn phòng, trường học, bệnh viện… cũng như trên các phương tiện giao thông công cộng. Luật này dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 6/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuốc lá nhập lậu làm thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng
Thuốc lá nhập lậu làm thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Trước mắt cần tập trung chống buôn lậu thuốc lá và có lộ trình tăng thuế phù hợp.

Thuốc lá nhập lậu làm thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng

Thuốc lá nhập lậu làm thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Trước mắt cần tập trung chống buôn lậu thuốc lá và có lộ trình tăng thuế phù hợp.

Về vụ điều tra ông Lệnh Kế Hoạch (Trung Quốc)
Về vụ điều tra ông Lệnh Kế Hoạch (Trung Quốc)

VOV.VN - Ông Lệnh Kế Hoạch, tay chân thân tín của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Về vụ điều tra ông Lệnh Kế Hoạch (Trung Quốc)

Về vụ điều tra ông Lệnh Kế Hoạch (Trung Quốc)

VOV.VN - Ông Lệnh Kế Hoạch, tay chân thân tín của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Tăng cường phối hợp chống buôn lậu thuốc lá
Tăng cường phối hợp chống buôn lậu thuốc lá

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường và công an các địa phương cần chủ động kí kết phối hợp nhằm tăng cường ngăn chặn hành vi buôn lậu.

Tăng cường phối hợp chống buôn lậu thuốc lá

Tăng cường phối hợp chống buôn lậu thuốc lá

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường và công an các địa phương cần chủ động kí kết phối hợp nhằm tăng cường ngăn chặn hành vi buôn lậu.

 “Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan
“Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

VOV.VN - Một chuyên gia Mỹ yêu cầu Triều Tiên xem lại đường truyền Internet qua Trung Quốc sau khi nước này bị sập mạng Internet từ đêm 22/12.

 “Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

“Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

VOV.VN - Một chuyên gia Mỹ yêu cầu Triều Tiên xem lại đường truyền Internet qua Trung Quốc sau khi nước này bị sập mạng Internet từ đêm 22/12.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, những cáo buộc rằng Trung Quốc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên là cực kỳ vô trách nhiệm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, những cáo buộc rằng Trung Quốc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên là cực kỳ vô trách nhiệm.