Bạo động gia tăng, Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp

(VOV) - Quân đội và an ninh nước này được đặt trong tình trạng sẵn sàng trấn áp quân phiến loạn và lực lượng khủng bố.

Trước các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra, hôm 14/5, Tổng thống Nigeria  Goodluck Jonathan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba bang miền Đông Bắc nước này đồng thời cử thêm binh lính tới khu vực này trong nỗ lực ngăn chặn cuộc nổi dậy của lực lượng vũ trang Hồi giáo.

Nhiều người lo ngại các vụ bạo lực tại Nigeria có thể sẽ là mầm mống gây bất ổn tại khu vực châu Phi.

Theo lệnh tình trạng khẩn cấp, các cơ quan hành pháp của bang vẫn làm nhiệm vụ theo hiến pháp, các cơ quan an ninh đảm nhiệm tình hình an ninh, còn Tham mưu trưởng Quốc phòng chỉ huy việc triển khai lập tức nhiều quân hơn tại 3 bang này.

Tổng thống cũng cho biết, quân đội và các cơ quan an ninh khác được đặt trong tình trạng sẵn sàng hành động khi có lệnh để trấn áp quân nổi dậy và lực lượng khủng bố.

 

Kết quả bạo lực tại Nigeria (ảnh: Nem York Times)

Ngày 10/5, Tổng thống Nigeria Jonathan có cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo an ninh nước này để thảo luận về vấn đề bạo lực leo thang gần đây và hầu hết là các cuộc xung đột tôn giáo và tấn công bạo lực khiến khoảng 350 người chết trong vòng chưa đầy một tháng.

Vụ bạo động gần đây nhất ở Nigeria xảy ra vào ngày 7/5 khi các tay súng thuộc giáo phái Ombatse phục kích một nhóm cảnh sát tại bang Narasawa miền Trung nước này, giết hại ít nhất 46 cảnh sát.

Cũng trong ngày 7/5, ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong các vụ nhóm Hồi giáo Boko Haram tấn công vào các doanh trại quân đội, các đồn cảnh sát và một nhà tù tại bang Borno ở Đông Bắc Nigeria thả nhiều tù nhân và bắt giữ nhiều người dân địa phương. Phát biểu trong một video, Abubakar Shekau, thủ lĩnh nhóm Boko Haram tuyên bố, nhóm này bắt cóc nhiều phụ nữ và trẻ em để trả đũa lực lượng an ninh của chính phủ Nigeria đã bắt giữ nhiều thành viên tổ chức của y mà không có lý do chính đáng.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công bạo lực, các vụ xung đột sắc tộc tại Nigeria cũng làm nhiều người thiệt mạng. Mới nhất là mâu thuẫn giữa các tín đồ Cơ Đốc giáo và Hồi giáo tại bang miền Trung Taraba ngày 2/5 đã khiến 39 người thiệt mạng. Sau đó 3 ngày, một nhóm các tay súng đã tấn công vào một nhà thờ tại tiểu bang Kano, làm chết 10 người.

Tổng thống Jonathan mới đây thành lập một ủy ban để xây dựng kế hoạch ân xá cho các thành viên Boko Haram nhưng thủ lĩnh nhóm này là Shekau tỏ ra không quan tâm tới thiện chí này của chính phủ.

Nhà hoạt động nhân quyền Nigeria Onyebuchi nói: “Có một nỗi sợ hãi thật sự đang lan rộng tới các vùng khác nhau tại đất nước bởi vì thiếu niềm tin vào lực lượng chính phủ. Người dân đang dần co cụm trong bộ lạc của họ hơn là gắn kết trên toàn đất nước. Đây là một bi kịch của đất nước này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nigeria: 11 người chết do bị các tay súng lạ mặt tấn công
Nigeria: 11 người chết do bị các tay súng lạ mặt tấn công

(VOV) -Vụ tấn công xảy ra rạng sáng 6/4 theo giờ địa phương.

Nigeria: 11 người chết do bị các tay súng lạ mặt tấn công

Nigeria: 11 người chết do bị các tay súng lạ mặt tấn công

(VOV) -Vụ tấn công xảy ra rạng sáng 6/4 theo giờ địa phương.

Bạo lực đẫm máu tại Nigeria làm 55 người chết
Bạo lực đẫm máu tại Nigeria làm 55 người chết

(VOV) - Từ năm 2010, phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tiến hành một loạt vụ bạo lực làm hơn 1.500 người chết.

Bạo lực đẫm máu tại Nigeria làm 55 người chết

Bạo lực đẫm máu tại Nigeria làm 55 người chết

(VOV) - Từ năm 2010, phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tiến hành một loạt vụ bạo lực làm hơn 1.500 người chết.

Nigeria: 55 người thiệt mạng trong các vụ tấn công vũ trang
Nigeria: 55 người thiệt mạng trong các vụ tấn công vũ trang

(VOV) - Các cuộc tấn công trên cho thấy bạo lực ngày càng leo thang tại miền Bắc Nigeria.

Nigeria: 55 người thiệt mạng trong các vụ tấn công vũ trang

Nigeria: 55 người thiệt mạng trong các vụ tấn công vũ trang

(VOV) - Các cuộc tấn công trên cho thấy bạo lực ngày càng leo thang tại miền Bắc Nigeria.