Đặng Thu Thảo bất ngờ đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014

VOV.VN - Giải thưởng dành cho Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là 200 triệu đồng tiền mặt, vương miện và nhiều vật phẩm có giá trị khác

Sau 10 ngày tranh tài với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014 đã kết thúc tối 25/5, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Giải thưởng dành cho người giành ngôi Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo là 200 triệu đồng tiền mặt, vương miện và nhiều vật phẩm có giá trị khác.


Phút đăng quang của Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo (Ảnh: Việt Quốc)

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ trở thành Đại sứ cho quỹ Blue Ocean World nhằm mục đích thúc đẩy việc bảo vệ môi trường và tài nguyên biển nước ta.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Lê Thị Hà Thu đến từ Thừa Thiên Huế và danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Lê Thị Vân Quỳnh đến từ Hà Nội.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số giải thưởng phụ gồm - Người đẹp có làn da đẹp: Đặng Thu Thảo; Người đẹp có mái tóc đẹp: Bùi Thị Thảo Huyền; Người đẹp ảnh: Lê Thị Vân Quỳnh; Người đẹp bikini: Trần Thị Kim Yến; Người đẹp tài năng: Bùi Thị Huyền Trang; Người đẹp áo dài: Nguyễn Thị Diễm My; Người đẹp biển xanh: Phạm Thị Thu Thủy và Người đẹp thời trang: Phan Thị Thu Phương.

Các thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung kết (Ảnh: Việt Quốc)

Với thông điệp về môi trường biển và các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo, trong thời gian diễn ra vòng chung kết, các thí sinh đã có những hoạt động ngoài trời sôi nổi và nhiều ý nghĩa như nhặt rác bãi biển, trồng cây xanh, đạp xe vì môi trường, thăm và tặng quà tại các làng chài, trường tiểu học…

Ngay trong đêm chung kết, Ban tổ chức cũng đã trao 400 triệu đồng từ tiền bán đấu giá các vật phẩm. Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận trao 100 triệu để góp vào Quỹ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông do báo Tuổi Trẻ phát động.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Đại dương được tổ chức và tỉnh Bình Thuận vinh dự là đơn vị chủ nhà của cuộc thi. Sự hiếu khách, nhiệt tình của người dân, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh đã góp phần vào sự thành công của cuộc thi, góp phần truyền tải các thông điệp về chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường biển và quảng bá cho du lịch Bình Thuận.

Tuy nhiên trong phần trả lời vấn đáp của top 7 người đẹp, câu trả lời ngô nghê của thí sinh Phan Thị Thu Phương đang gây xôn xao dư luận. Trả lời câu hỏi: "Trước việc xâm phạm chủ quyền VN của nhà cầm quyền Trung Quốc với việc đặt giàn khoan HD981 vào vùng biển VN, em có suy nghĩ thế nào?", Phan Thị Thu Phương hết sức ngô nghê nói: "Khi biết về việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD tại vùng biển Việt Nam mình, em cảm thấy rất là bức xúc, nó xâm phạm về lãnh thổ, về vùng kinh tế của đất nước Việt Nam mình. Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra, và để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn."

Câu trả lời của thí sinh đã khiến dư luận phê phán vì khả năng ứng xử và một lần nữa câu chuyện về mối liên hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ lại được đặt ra./.

>> Liên
quan: Những màn trình diễn hấp dẫn của Hoa hậu Đại dương 2014

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên