Tân Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ đi thăm Mỹ vào tháng 9

VOV.VN - Ngày giờ cụ thể tiến hành cuộc gặp này đang được Bộ Ngoại giao 2 nước lên kế hoạch cụ thể.

Tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đi thăm Mỹ và lần đầu tiên có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Obama vào tháng 9 tới.


Tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (Ảnh: AP)

Tờ Thời báo Ấn Độ đưa tin, Thủ tướng Modi đã nhận lời mời của Tổng thống Obama tới thăm Mỹ và ngày giờ tiến hành cuộc gặp đang được lên kế hoạch cụ thể.

Kể từ năm 2005, Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho ông Modi sau khi xảy ra làn sóng bạo loạn năm 2002 tại bang Gujarat, nơi ông làm Thủ hiến bang, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Tuy nhiên, sau khi ông Modi trở thành thủ tướng Ấn Độ, Mỹ đã bãi bỏ lệnh cấm cấp thị thực và cho phép ông được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao.  

Báo chí Ấn Độ dẫn lời các quan chức nước này cho biết, Thủ tướng Modi sẽ có hội đàm với Tổng thống Obama để bàn về mối quan hệ song phương vào tuần cuối cùng của tháng 9 khi ông đến New York dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 

Quan hệ Mỹ và Ấn Độ xấu đi do tranh cãi xung quanh vụ Mỹ bắt giữ và tạm giam một nhà ngoại giao Ấn Độ hồi tháng 12/2013, chính vì vậy, chuyến thăm này của Thủ tướng Modi được đánh giá là chuyến đi "phá băng" cho quan hệ hai nước./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên